Phát hiện bộ hài cốt 7.000 tuổi chôn theo tư thế lạ

(Kiến Thức) - Một bộ hài cốt 7.000 tuổi được phát hiện tại khu vực Mesolithic, Đức được chôn cất trong tư thế lạ, chưa từng được phát hiện.

Theo đó, bộ hài cốt 7.000 tuổi trên thuộc về một người đàn ông trẻ tuổi được chôn theo tư thế thẳng đứng gần ngôi làng Groß Fredenwalde, đông bắc nước Đức. Thi hài người thanh niên trên được đặt trong một hố dọc. Thi thể được cố định thẳng đứng bằng cách sử dụng cát lấp đầy từ dưới đáy cho đến đầu gối. Phần trên bộ hài cốt bị hư hại, không còn nguyên vẹn.
Có niên đại 8.500 năm, khu vực phát hiện bộ hài cốt được chôn cất trong tư thế lạ trên thuộc về thời kỳ Mesolithic khi người dân ở châu Âu thời đó sinh sống bằng cách săn bắn hái lượm và hiếm khi ở lại một nơi cố định.
Phat hien bo hai cot 7.000 tuoi chon theo tu the la
 Bộ hài cốt 7.000 tuổi được chôn theo tư thế lạ trong một nghĩa địa 8.500 năm tuổi.
Theo Thomas Terberger - giám đốc cuộc khai quật thuộc Khoa Di sản Văn hóa Lower Saxony, Mesolithic là một trong những nghĩa trang đầu tiên ở châu Âu được người miền trung châu Âu sử dụng. Cộng đồng người này đã săn bắn hái lượm và đánh cá vào khoảng năm 6400 TCN - 500 TCN.
Giám đốc Terberger cho hay hài cốt của người đàn ông trẻ tuổi trên được chôn trong tư thế thẳng đứng là bộ xương duy nhất được mai táng trong thư thế kỳ lạ được phát hiện ở miền Trung châu Âu.
Căn cứ vào sự sắp xếp của các xương, các nhà nghiên cứu suy đoán người đàn ông chết trẻ trên được đặt vào một hố dọc có chiều cao hơn 1,5m.
Kể từ khi phát hiện khu vực khảo cổ này, các chuyên gia đã khai quật được 9 bộ hài cốt. Trong số có có 5 bộ hài cốt của trẻ con hơn 6 tuổi và 1 bộ hài cốt trẻ sơ sinh 8.400 năm tuổi với cánh tay ôm trước ngực.

Phát hiện rùng rợn hố chôn cất 7 người thời Đồ đá mới

(Kiến Thức) - Các chuyên gia mới phát hiện hố chôn cất 7 người thời Đồ đá mới cho thấy nạn nhân bị chặt đứt lìa cánh tay vô cùng rùng rợn.

Phat hien rung ron ho chon cat 7 nguoi thoi Do da moi
 Hố chôn cất 7 người thời Đồ đá mới và một phần hộp sọ trẻ em rùng rợn trên sâu 2m được các chuyên gia khảo cổ thuộc Antea Archéologie và Đại học Strasbourg và Bordeaux phát hiện tại Habsheim, Pháp. 

Thăm nơi luyện phép trường sinh của các đạo sĩ ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Bích Câu Đạo quán - nơi các đạo sĩ luyện phép trường sinh vào thế kỷ 15 - là chứng tích về một tín ngưỡng từng có tầm ảnh hưởng lớn ở nước Việt.

Tham noi luyen phep truong sinh cua cac dao si o Ha Noi
 Nằm tại số 14 phố Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, Bích Câu Đạo quán là một di tích lịch sử rất độc đáo của kinh thành Thăng Long xưa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới