Phản ứng "lạ" của Iran sau khi Anh có Thủ tướng mới

(Kiến Thức) - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã gửi lời chúc mừng tới tân Thủ tướng Anh Boris Johnson, đồng thời khẳng định Tehran không muốn đối đầu với London.

Ngày 23/7, với việc giành được 66,4% số phiếu ủng hộ, cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã được bầu làm lãnh đạo mới của Đảng Bảo thủ cầm quyền, và ông sẽ nhậm chức Thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May chiều nay 24/7.
Theo New York Times, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif sau đó đã gửi lời chúc mừng tới tân Thủ tướng Anh Boris Johnson, đồng thời khẳng định Tehran không muốn đối đầu với London.
"Tôi xin chúc mừng người đồng cấp cũ Boris Johnson trở thành Thủ tướng Anh", Ngoại trưởng Zarif viết trên Twitter.
Phan ung
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Time.
"Tehran không tìm cách đối đầu với London, song kiên quyết bảo vệ đường bờ biển dài 1.500 dặm (khoảng 2.400 km) ở Vịnh Ba Tư. Đó là vùng biển của chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ nó", ông Zarif viết tiếp.
Phát biểu trước các phóng viên tại Managua, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh: "Iran không muốn tìm kiếm xung đột. Chúng tôi muốn mối quan hệ bình thường dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ông Boris nên hiểu điều đó khi bước vào căn nhà số 10 Phố Downing. Điều đó rất quan trọng".
Tuyên bố của Ngoại trưởng Zarif được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Anh và Iran đang rơi vào tình trạng căng thẳng liên quan đến việc hai nước bắt giữ tàu chở dầu của nhau gần đây.

Mời độc giả xem video: Iran bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero (Nguồn: RT)

Xung đột bùng phát sau khi tàu chở dầu Grace 1 của Iran bị bắt giữ trên eo biển Gibraltar hôm 4/7. Grace 1 bị nghi ngờ chở dầu thô tới nhà máy lọc dầu Banias của Syria, vi phạm lệnh cấm vận của Liên minh Châu Âu (EU). Tuy nhiên, Iran bác bỏ cáo buộc này.
Ngày 19/7 vừa qua, Iran thông báo bắt giữ tàu chở dầu Stena Impero mang cờ Anh vì con tàu này đâm vào tàu đánh cá của Iran rồi cố tình tháo chạy. Về phần mình, Anh cho rằng vụ bắt giữ tàu là hành động thù địch của Iran và không thể chấp nhận được.

Vì sao ứng viên Thủ tướng Anh Boris Johnson phải hầu tòa?

Boris Johnson, ứng cử viên Thủ tướng Anh được yêu thích, sẽ phải ra tòa với những cáo buộc cho rằng ông nói dối với công chúng về Brexit.

Thẩm phán Margot Coleman, trong một văn bản ngày 29/5, yêu cầu cựu Ngoại trưởng Boris Johnson - ứng viên Thủ tướng Anh - hầu tòa với cáo buộc có hành vi sai trái khi thi hành công vụ.
Vi sao ung vien Thu tuong Anh Boris Johnson phai hau toa?
Ông Boris Johnson. (Ảnh: National Review) 
Ông Johnson bị cáo buộc có hành vi sai trái trong văn phòng công vì nói rằng Anh gửi 350 triệu bảng (khoảng 440 triệu USD) cho Liên minh châu Âu mỗi tuần.

Ai sẽ làm Thủ tướng Anh thay bà May?

Một tuần trước khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ từ chức, ông Boris Johnson, cựu Ngoại trưởng Anh và hiện là nghị sĩ đảng Bảo thủ, đã tuyên bố muốn ứng cử vị trí Chủ tịch đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh.

Chính vì thế, ngay sau khi bà May vừa tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch đảng Bảo thủ vào ngày 7/6 và đồng nghĩa sẽ thôi chức Thủ tướng Anh một tuần sau đó, nhiều người cho rằng, ông Boris Johnson là ứng cử viên sáng giá nhất.

Cân tài hai ứng viên sáng giá chức Thủ tướng Anh

(Kiến Thức) - Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson được xem là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành chức Thủ tướng Anh, song cơ hội vẫn chưa khép lại hoàn toàn với Bộ trưởng Ngoại giao đương nhiệm Jeremy Hunt.

Can tai hai ung vien sang gia chuc Thu tuong Anh
 Kết quả bầu chọn lãnh đạo Đảng Bảo thủ cũng là người sẽ lên làm Thủ tướng Anh thay thế bà Theresa May sẽ được công bố trong ngày 23/7, và Thủ tướng mới của nước Anh sẽ nhậm chức trong ngày 24/7. Ảnh: Hai ứng viên Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Jeremy Hunt. Ảnh: The Sun.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran gần đây hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.