PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng: Theo đuổi đến cùng để đưa KHCN vào cuộc sống

Nếu trúng cử ĐBQH, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cam kết theo đuổi việc đưa KHCN và đổi mới sáng tạo thành động lực phát triển, đưa chính sách đi vào cuộc sống.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đơn vị bầu cử số 2, Hà Nội.

Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, ông cho biết, nếu được cử tri tín nhiệm, từ “tinh thần Bách khoa”, ông sẽ tiếp tục kiên định với phương châm lấy khoa học làm nền tảng, lấy công nghệ làm động lực, lấy đổi mới sáng tạo làm con đường phát triển, đồng thời theo sát việc thực thi các chính sách để phục vụ nhân dân, đúng tinh thần của Nghị quyết 57 mà ông đặc biệt tâm đắc.

pgs-huynh-quyet-thang.png
PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Theo đến cùng để khoa học – công nghệ trở thành động lực phát triển

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, trong chương trình hành động của mình, ưu tiên hàng đầu của ông là thúc đẩy khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển thực chất, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội.

Ông cho rằng, Hà Nội có nhiều tiềm năng để phát triển hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, nhưng vẫn còn những rào cản trong việc đưa kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Với kinh nghiệm quản lý tại một đại học kỹ thuật lớn của cả nước, ông dự kiến đề xuất hoàn thiện thể chế liên kết giữa đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp theo hướng thực chất và hiệu quả; thúc đẩy chuyển giao và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu; đồng thời kiến nghị các cơ chế đột phá nhằm phát triển công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.

Cùng với đó, ông cho biết sẽ đặc biệt chú trọng vai trò giám sát để bảo đảm các chương trình khoa học – công nghệ được triển khai hiệu quả.

“Không chỉ đề xuất chính sách, tôi sẽ theo đến cùng việc thực thi, để khoa học – công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển của Thủ đô”, ông nhấn mạnh.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng chia sẻ, trưởng thành từ giảng đường đại học, ông thấu hiểu rằng chất lượng nguồn nhân lực quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia. Vì vậy, ông cho rằng cần thúc đẩy mạnh mẽ tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình và chất lượng đào tạo; tăng cường gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Bên cạnh đó, cần có các chính sách đột phá để thu hút và trọng dụng nhân tài khoa học – công nghệ, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng cao cho người học.

“Đầu tư cho con người không chỉ là chính sách giáo dục, mà là chiến lược phát triển dài hạn của đất nước”, ông nói.

Xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm tri thức và đổi mới sáng tạo

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Hà Nội có lợi thế đặc biệt khi hội tụ hệ thống đại học, viện nghiên cứu cùng đội ngũ trí thức đông đảo. Hàng trăm nghìn sinh viên, trí thức trẻ, kỹ sư và doanh nhân khởi nghiệp không chỉ là lực lượng thụ hưởng chính sách mà còn là lực lượng đồng kiến tạo tương lai của Thủ đô.

Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. “Tôi đặc biệt quan tâm đến vai trò của lớp trẻ – những sinh viên, trí thức trẻ, kỹ sư và nhà khởi nghiệp công nghệ. Họ không chỉ là lực lượng thụ hưởng chính sách mà phải trở thành lực lượng đồng kiến tạo tương lai của Thủ đô”, ông chia sẻ.

Theo đó, ông đề xuất thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, trong đó người trẻ là trung tâm của các hoạt động nghiên cứu và khởi nghiệp; tăng cường kết nối giữa chính quyền, đại học và doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thực tập và việc làm chất lượng cao cho sinh viên.

Ông cũng cho rằng, cần có các cơ chế hỗ trợ startup công nghệ, phát triển các trung tâm ươm tạo và quỹ đầu tư cho sáng tạo trẻ; đồng thời mở rộng các diễn đàn tham vấn chính sách để thanh niên và trí thức trẻ có thể tham gia đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Thủ đô.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cho biết, ông đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số để giải quyết những thách thức đô thị mà Hà Nội đang đối mặt, như ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

Theo ông, các vấn đề này cần được tiếp cận bằng tư duy hệ thống và các giải pháp công nghệ hiện đại. Việc phát triển giao thông thông minh, hệ thống dự báo và cảnh báo sớm chống ngập, nền tảng số giám sát môi trường, truy xuất nguồn gốc thực phẩm hay quản trị đô thị dựa trên dữ liệu sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Mục tiêu cuối cùng không phải là công nghệ, mà là nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô, một Hà Nội sạch hơn, thông minh hơn và đáng sống hơn”, ông chia sẻ.

Theo ông, các chính sách cần được xây dựng trên cơ sở khoa học; các quyết định cần được đánh giá bằng những kết quả có thể đo lường; và mọi định hướng phát triển phải đặt người dân ở vị trí trung tâm.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông cam kết sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời chủ động đề xuất những chính sách khả thi, hiệu quả và có thể kiểm chứng trong thực tiễn.

Ông cũng sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên, minh bạch với cử tri thông qua các kênh tiếp nhận ý kiến trực tiếp và trực tuyến; tổ chức tham vấn chính sách với chuyên gia và người dân; đồng thời báo cáo định kỳ, công khai hoạt động của đại biểu.

“Tôi sẽ không né tránh những vấn đề khó. Tôi sẽ nói thẳng, nói thật trong nghị trường và chịu trách nhiệm trước cử tri. Tôi sẽ tiếp tục kiên định với phương châm lấy khoa học làm nền tảng – lấy công nghệ làm động lực – lấy đổi mới sáng tạo làm con đường phát triển, đúng tinh thần Nghị quyết 57 mà tôi thực sự tâm đắc”, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng khẳng định.

pgsts-huynh-quyet-thang.jpg
Ảnh: HUST.

TS Nguyễn Thị Việt Nga: Mọi đề xuất đều từ lợi ích Nhân dân

TS Nguyễn Thị Việt Nga khẳng định, nếu trúng cử, bà tiếp tục giữ phương châm là đại biểu dân cử, đại diện cho Nhân dân, mọi đề xuất đều từ lợi ích Nhân dân.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, TS Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, trong suốt quá trình vinh dự là đại biểu Quốc hội trong 10 năm, 2 khóa Quốc hội, bà đã thực hiện tốt những lời cam kết, lời hứa trước cử tri năm nào.

Nhiều kiến nghị của bà trên diễn đàn Quốc hội đã được tiếp thu, góp phần hình thành nên các chính sách cụ thể để cải thiện cuộc sống nhân dân ngày một tốt hơn. “Đây chính là phần thưởng vô giá đối với tôi trong cả quá trình công tác và phấn đấu, cũng là nguồn động viên khích lệ tinh thần lớn lao để tôi tiếp tục nỗ lực trong quãng đường sắp tới”, bà chia sẻ.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn kiên trì đánh thức nguồn lực văn hóa

Từ nhà nghiên cứu đến đại biểu dân cử, PGS.TS Bùi Hoài Sơn kiên trì mục tiêu gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa, coi đây là nguồn lực phát triển đất nước.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho hay, văn hóa từ lâu vẫn được nhắc đến như nền tảng tinh thần của xã hội. Nhưng ông luôn nghĩ rằng văn hóa còn có thể làm được nhiều hơn thế: trở thành động lực và cũng là hệ điều tiết cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

"Nếu tiếp tục nhận được sự tin tưởng của cử tri, tôi mong mình có thể góp phần nhỏ bé vào những công việc còn dang dở, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh của đất nước trong hành trình phát triển mới", ông cam kết.

Các nhà khoa học Hà Lan phát minh vật liệu thách thức các định luật vật lý

Các nhà khoa học tại Hà Lan đã phát minh ra một loại vật liệu kết hợp những đặc tính tốt nhất của nhựa và thủy tinh, phá vỡ các định luật vật lý lâu đời.

Vật liệu mới được các nhà nghiên cứu tại Đại học Wageningen & Viện Nghiên cứu (WUR) của Hà Lan đặt tên là Compleximer. Theo nhóm chuyên gia, Compleximer vừa bền bỉ chịu va đập như nhựa (có thể rơi xuống sàn mà không vỡ vụn), vừa dễ dàng nặn, thổi và định hình lại như thủy tinh. Đây là điều mà khoa học vật liệu từng cho là "không thể xảy ra cùng lúc".

"Nếu bị nứt nghiêm trọng, chỉ cần hơ nóng bằng máy sấy tóc, ép chặt lại, và khe hở sẽ được bịt kín", tác giả báo cáo, Giáo sư Hóa lý và Vật chất mềm Jasper van der Gucht giải thích về phát minh mới công bố.

Đọc nhiều nhất

Tin mới