Mỗi tháng, có 9.000 xe ôtô con nhập khẩu vào Việt Nam

Google News

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, sau 8 tháng của năm 2021, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng hơn 72.200 xe con. Con số này tăng 82% về lượng xe ôtô nhập khẩu so với cùng kỳ 2020.

 
Cụ thể, lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc trong tháng 8 vừa qua có dấu hiệu giảm mạnh 29,3%, đạt 10.179 chiếc, tương ứng giá trị 222 triệu USD. Trong đó, xe con có số lượng nhập khẩu là 7.520 chiếc, giảm 30% so với tháng 7.
Tính từ đầu năm 2021, lượng xe ôtô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 8 được thống kê là thấp nhất, ngoại trừ tháng 1 là thời điểm các hãng nhập xe từ trước để dự trữ hàng bán trước tết. Tuy nhiên, lũy kế sau 8 tháng đạt 72.246 xe, tức trung bình mỗi tháng có khoảng 9.030 xe con nhập vào Việt Nam.
Moi thang, co 9.000 xe oto con nhap khau vao Viet Nam
 Lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ các thị trường là Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Đức.
Theo đó, lượng ôtô nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ các thị trường là Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Đức. Tuy nhiên, Thái Lan và Indonesia là hai quốc gia chiếm tỷ trọng lớn nhất. Cụ thể trong tháng 8, xe từ Thái Lan có 5.057 chiếc và Indonesia là 1.654 chiếc. Như vậy, lượng xuất khẩu xe con từ hai nước này chiếm khoảng 89%.
Theo đại diện các hãng xe tại Việt Nam cho biết, lượng xe nhập khẩu về nước sẽ tăng giảm tùy thuộc vào kế hoạch nhập xe của mỗi hãng. Sự bùng phát mạnh của dịch Covid-19 trong những tháng gần đây đã khiến nhiều nhà máy sản xuất xe ở một số các quốc gia Đông Nam Á bị ảnh hưởng, cộng với việc nguồn cung chất bán dẫn thiếu hụt nên công suất xe xuất xưởng giảm. Dịch Covid-19 đã khiến nhu cầu mua sắm của khách hàng tại Việt Nam giảm mạnh, do đó các hãng cũng đã phải cân nhắc lại kế hoạch nhập khẩu xe.
Moi thang, co 9.000 xe oto con nhap khau vao Viet Nam-Hinh-2
 Xe nhập khẩu vẫn là mảng kinh doanh quan trọng trong cấu trúc phân phối xe của nhiều hãng tại Việt Nam.
Mặc dù lượng nhập xe con trong tháng 8 giảm nhưng tính lũy kế từ đầu 2021 thì lại tăng mạnh 82% so với cùng kỳ năm 2020. Điều đó cho thấy xe nhập khẩu vẫn là mảng kinh doanh quan trọng trong cấu trúc phân phối xe của nhiều hãng tại Việt Nam.
Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2021 mảng linh kiện và phụ tùng ôtô nhập khẩu vào nước ta đạt 329 triệu USD, giảm 21,7% so với tháng trước (421 triệu USD). Tuy nhiên sau 8 tháng của năm 2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ôtô đạt 3.38 tỷ USD, tăng tới 48,9%, tương ứng tăng 1,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Các quốc gia xuất khẩu linh kiện, phụ tùng sang Việt Nam rất đa dạng, nhưng chủ yếu là từ Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)