Nội soi đóng rò xoang lê tránh tái phát bệnh cho trẻ

Bệnh biểu hiện u nang vùng cổ bên, áp xe vùng cổ tái diễn nhiều lần, sưng tấy, áp xe vùng tuyến giáp nên dễ nhầm với bệnh tuyến giáp, áp xe hạch.

Ngày 5/12, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, sau 3 năm áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi đóng rò xoang lê đã có hàng chục bệnh nhi được chữa trị thành công, bệnh viện đã làm chủ được kỹ thuật mới, qua đó từng bước nâng cao công tác khám chữa bệnh, giúp trẻ em không phải chuyển lên tuyến trên.

Theo Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, rò xoang lê là bệnh lý bẩm sinh do còn tồn tại túi mang III, IV từ thời kỳ bào thai. Ở Việt Nam rò xoang lê chiếm tỷ lệ rất cao 51.92 – 73.68% trong các bệnh lý nang và rò mang bẩm sinh vùng cổ bên.

Bệnh này thường khởi phát chủ yếu ở trẻ em với biểu hiện u nang vùng cổ bên, áp xe vùng cổ tái diễn nhiều lần, sưng tấy, áp xe vùng tuyến giáp nên dễ nhầm với áp xe tuyến giáp, viêm tuyến giáp cấp mủ, áp xe hạch.

ro-xoang-le.png
Rò xoang lê ở trẻ - Ảnh BVCC

Sau khi áp dụng công nghệ, Khoa tai mũi họng - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân, trong đó có 95 bệnh nhân khỏi bệnh sau lần mổ đầu tiên.

Bác sĩ Lê Văn Tráng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh này thường hay tái lại, nhưng từ khi bệnh viện triển khai phương pháp nội soi đóng dò xoang lê, tỷ lệ tái lại rất thấp.

Đây là một bệnh lý phức tạp, liên quan giải phẫu với những cấu trúc quan trọng vùng đầu cổ, biểu hiện đa dạng, có thể xơ dính do quá trình viêm nhiễm tái đi tái lại.

"Khi phát hiện trẻ có các triệu chứng như có khối viêm xuất hiện vùng cổ bên thấp, dọc theo bờ trước cơ ức đòn chũm hoặc các triệu chứng toàn thân xuất hiện như sốt, nhiễm trùng, kèm theo đau cổ nhiều, quay cổ hạn chế, nuốt khó, nuốt đau… khó thở, cần đưa trẻ đến khám ở chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám và điều trị kịp thời", bác sĩ Tráng khuyến cáo.

Tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp nhờ khám sức khỏe tổng quát

Ung thư tuyến giáp là một trong những loại ung thư tuyến nội tiết phổ biến nhất, trong đó ung thư tuyến giáp thể nhú có tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm.

Không có triệu chứng vẫn phát hiện ung thư

Trong một lần khám sức khỏe tổng quát, chị H.T.L. (43 tuổi, tỉnh Tây Ninh) được siêu âm tuyến giáp kiểm tra thì phát hiện bị ung thư tuyến giáp thể nhú, cho dù trước đó chị hoàn toàn không có triệu chứng gì bất thường. Chị đã thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ bướu giáp, ngăn chặn khối u xâm lấn.

Chủ quan sẩn cục bất thường ở da, không ngờ u ác tính

Đừng chủ quan với những sẩn cục bất thường ở da dù không đau, không khó chịu.

Mới đây, một bệnh nhân trung niên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương sau hơn 3 tháng phát hiện trên cơ thể có những dát đỏ, sẩn cục không đau, không ngứa, dù ngày càng xuất hiện nhiều lên.

Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, tuy nhiên các chỉ số vẫn ổn định, cơ thể khỏe mạnh nên chủ quan, không đi khám sớm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới