Video: Noel siêu đáng yêu tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Từ Dũ

Google News

Chiều 22/12, các y bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ đã đem đến món quà Noel bất ngờ cho các sản phụ đang nằm điều trị tại khu vực Bệnh viện Điều trị COVID-19 Từ Dũ.

>>> Mời quý độc giả xem clip "Noel siêu đáng yêu tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Từ Dũ":
 
Chương trình Noel đặc biệt mang đến những phần quà thiết thực như sữa, tã... cho các sản phụ và bé sơ sinh ở khu vực Bệnh viện Điều trị COVID-19 Từ Dũ.
Ngoài ra, các sản phụ và bé sơ sinh còn được chụp ảnh lưu niệm với phông nền Giáng Sinh do các nhân viên y tế tự tay chuẩn bị từ trước.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du
 Một sản phụ vừa sinh 2 bé gái song sinh rất hạnh phúc khi con mình liên tục nhoẻn miệng cười khi nghe tiếng nhạc và không khí vui nhộn. Cháu bé chị đang bế nặng 2,3 kg và rất khỏe. Cháu còn lại đang được chăm sóc tại đơn vị sơ sinh và chị rất mong cháu cũng sớm được về với mẹ.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du-Hinh-2
 Đây là một chương trình "cây nhà lá vườn" do các bác sĩ, nữ hộ sinh và các tình nguyện viên đồng thời là nhà tài trợ tự tay tổ chức.
Theo bác sĩ chuyên khoa II Bùi Thị Hồng Nhu, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Từ Dũ, chương trình nhằm đem đến bầu không khí Noel ấm áp, động viên tinh thần cho các sản phụ F0, giúp họ có thêm động lực vượt qua bệnh dịch.

Đđây cũng là niềm vui lớn cho đội ngũ nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện Điều trị COVID-19 Từ Dũ.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du-Hinh-3
 Bác sĩ Bùi Thị Hồng Nhu đóng vai "bà già Noel", nhiệt tình giúp các sản phụ và bé sơ sinh tạo dáng.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du-Hinh-4
 Sản phụ người Nam Phi rất bất ngờ với món quà đặc biệt này. Chị khoe con mình là một bé trai, rất khỏe mạnh.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du-Hinh-5
 Sản phụ đặc biệt liên tục nói lời cảm ơn và chúc mừng Giáng Sinh các bác sĩ, nữ hộ sinh.
Tại đây, các sản phụ F0 đủ sức khỏe đều được tự tay chăm sóc con sơ sinh, và điều kỳ diệu là hầu hết các bé sơ sinh đều âm tính từ khi ra đời cho đến lúc xuất viện.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du-Hinh-6
 Các nhân viên y tế không ngại "lăn xả" để các sản phụ và con có được những góc ảnh đẹp nhất.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du-Hinh-7
 Các sản phụ đều hào hứng tham gia chương trình.
Trong một cuộc phỏng vấn với Báo Người Lao Động trước đây, bác sĩ chuyên khoa II Trần Ngọc Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, từng giải thích rằng việc bé sơ sinh được mẹ F0 tự tay chăm sóc là an toàn và tốt cho cả mẹ.
Việc người mẹ đang mắc COVID-19 cho con bú ngay từ đầu sẽ giúp bé sơ sinh có kháng thể phòng COVID-19 rất tốt, có thể kéo dài tác dụng bảo vệ đến 6 tháng.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du-Hinh-8
 Nhiều sản phụ cho biết đây là lễ Noel đặc biệt nhất họ từng trải qua.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du-Hinh-9
 Các sản phụ và bé được đội nón sẵn. Nhiều người ra khỏi phòng từ sớm, vừa để chờ chụp hình, vừa để chung vui với không khí rộn ràng.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du-Hinh-10
 Các sản phụ hào hứng chụp ảnh kỷ niệm với các nhân viên y tế.
Video: Noel sieu dang yeu tai Benh vien Dieu tri COVID-19 Tu Du-Hinh-11
Các nhân viên y tế còn giúp sản phụ chụp thêm ảnh bằng điện thoại cá nhân khi họ có yêu cầu. 
Từ đợt cao điểm dịch COVID-19 vừa qua, Bệnh viện Từ Dũ được tách đôi thành 2 khu biệt lập, khu M trở thành Bệnh viện Điều trị COVID-19 Từ Dũ, còn các khu vực khác vẫn tiếp nhận bệnh nhân và sản phụ thông thường.
Khoảng 50 sản phụ đang được theo dõi tại khu điều trị COVID-19 này.
Theo Anh Thư/Người lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)