Người phụ nữ 38 tuổi ở Hà Nội bị áp xe chỉ từ vết xước nhỏ ở nách

Các bác sĩ cảnh báo, những tổn thương da dù nhỏ nếu không xử trí đúng cách vẫn có thể gây nhiễm trùng nặng.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn vừa tiếp nhận và điều trị cho một nữ bệnh nhân 38 tuổi trong tình trạng viêm tấy mô mềm vùng nách trái, sau khi xuất hiện vết xước nhỏ nhưng không được xử trí kịp thời.

Theo TS.BS Nguyễn Ngọc Đan, Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân phát hiện vết xước nhỏ ở nách trái nhưng chủ quan không xử lý. Hai ngày sau, vết xước sưng tấy thành ổ nhọt, bệnh nhân tự mua cao đắp.

Tuy nhiên, sau khi đắp thuốc, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, ổ nhọt phát triển nhanh, lan rộng, gây đau nhức dữ dội và kèm sốt. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm tấy mô mềm, áp xe vùng nách, phải điều trị kháng sinh và theo dõi sát.

Bệnh nhân bị áp xe viêm tấy nách trái sau khi tự mua cao đắp/Ảnh SYT Hà Nội

Bệnh nhân bị áp xe viêm tấy nách trái sau khi tự mua cao đắp/Ảnh SYT Hà Nội

Các bác sĩ cảnh báo, những tổn thương da dù nhỏ nếu không xử trí đúng cách vẫn có thể gây nhiễm trùng nặng, thậm chí trở thành đường vào của bệnh uốn ván – một bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng. Người dân tuyệt đối không nên tự ý đắp cao, bôi thuốc không rõ nguồn gốc vì có thể khiến vi khuẩn xâm nhập sâu hơn, gây áp xe lan rộng.

Bác sĩ khuyến cáo, để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn từ các vết thương, nếu bị vết thương, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được đánh giá và xử lý vết thương đúng cách cũng như tiêm ngừa uốn ván kịp thời. Đặc biệt, cần đến ngay cơ sở y tế để tiến hành kiểm tra nếu xuất hiện tình trạng nhiễm trùng thông qua các biểu hiện như: Không lành vết thương, sưng đỏ và viêm nhiễm diễn biến nghiêm trọng có kèm theo mủ hoặc dịch bất thường. Không nên chủ quan với các vết thương phần mềm, để tránh biến chứng đáng tiếc.

Hạt hồng xiêm gây đông đặc nhu mô phổi cụ bà 90 tuổi

Dị vật bỏ quên lâu ngày bám chắc và sâu hơn, gây ra nhiễm trùng đường hô hấp, biến chứng gây áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, giãn phế quản...

Một cụ bà 90 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vô tình phát hiện dị vật hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản khi đang điều trị bệnh lý khác tại viện.

Nhờ kỹ thuật nội soi khéo léo và chính xác, bác sĩ khoa Hô hấp đã gắp thành công dị vật ra ngoài, giúp tránh nguy cơ biến chứng hô hấp nghiêm trọng ở người cao tuổi.

Vắc xin Zona, lá chắn phòng bệnh hiệu quả cho người bệnh nền

Zona là căn bệnh đau đớn, để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng và kéo dài. Người có bệnh nền, bệnh mãn tính có nguy cơ nhiễm Zona cao hơn rất nhiều.

Thủy đậu khởi phát của Zona

Ít ai biết rằng virus gây thủy đậu thuở nhỏ Varicella Zoster (VZV) không biến mất mà “ngủ yên” trong cơ thể, chờ một ngày hệ miễn dịch suy yếu, căng thẳng, suy nhược cơ thể, tuổi cao để tái hoạt động dưới hình hài mới: bệnh Zona.

Đau bụng đi khám bất ngờ phát hiện có 2 tử cung, 1 quả thận

Phát hiện sớm hội chứng có 2 tử cung, 1 quả thận từ khi chưa dậy thì sẽ giúp bảo vệ chức năng sinh sản, phòng ngừa biến chứng.

Hai tử cung, 2 âm đạo nhưng chỉ có 1 thận...

Ngày 23/6, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, khoa Phụ Ngoại đã phát hiện và phẫu thuật thành công hội chứng hiếm gặp ở bé gái có hai tử cung, một quả thận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới