Người đàn ông có cơ thể cuồn cuộn do... u mỡ

(Kiến Thức) - Không tập thể hình nhưng người anh Lê Hữu K. (55 tuổi ở Ninh Bình) có cả trăm các cục u cuộn to khắp cơ thể, thậm chí các khối u này phình to như đắp thành lũy quanh cổ.

Bệnh đa u mỡ đã đeo đẳng anh K. nhiều năm và dù được phẫu thuật nhiều lần cũng khó cắt hết được các khối u trên cơ thể.
Xấu hổ mỗi khi ra đường
Ai có thân hình lực sĩ thì đều hãnh diện nhưng với anh Lê Hữu K. thì khổ sở và xấu hổ mỗi khi ra đường. Từ mặt, cổ, vai, gáy, tay, lưng, người... của anh đều nổi lên những khối u kỳ dị dưới da, nhìn trông rất sợ. Theo đó, trên cơ thể anh bắt đầu xuất hiện một khối nhỏ ở cổ cách đây hơn 10 năm, sau đó to ra và lan dần khắp người. Anh chỉ mong bỏ bớt được khối u nào cho cơ thể nhẹ nhõm và trông dễ nhìn hơn.
ThS Nguyễn Thị Thu Hằng, Khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Việt Đức cho biết, anh K. được chẩn đoán bệnh đa u mỡ cổ gáy. Đầu tiên các khối u xuất hiện ở cổ, gáy rồi tiếp tục phát triển vùng đầu, mặt, lan mọc các bắp tay, thân mình, lưng và chân... Có cả vài chục, thậm chí đến cả trăm khối u ăn lan với nhau và xâm lấn vào các tổ chức xung quanh. Việc cắt toàn bộ tất cả các khối u lan tràn khắp cơ thể như thế này là không thể mà phải phẫu thuật nhiều lần. Mỗi lần phẫu thuật thường cắt bỏ phần u mỡ gây mất mỹ quan hoặc làm ảnh hưởng đến chức năng cho một vùng nào đó của cơ thể. Có những trường hợp mổ tới 4 - 5 lần cũng không hết u và nhiều trường hợp u lại tái phát. Trường hợp của anh K, chắc chắn phẫu thuật nhiều lần cũng không cắt bỏ hết được u.
Bệnh nhân K. với những khối u mỡ khổng lồ trên người.
Bệnh nhân K. với những khối u mỡ khổng lồ trên người. 
Tìm nguyên nhân u phát triển nhanh
TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Việt Đức cho biết, hiện nguyên nhân phát triển u mỡ, đa u mỡ chưa được biết rõ nhưng người ta nhận thấy bản chất là do rối loạn chuyển hóa mỡ tạo nên sự tập trung quá mức tế bào mỡ tại một vùng cơ thể. U thường xuất hiện ở mô dưới da và ít khi nằm ở các nội tạng. Đặc điểm của u mỡ là phát triển chậm, nhiều năm. Khối u thường không đau, chắc và không dính vào lớp da ở trên. Tổ chức da phía trên khối u hoàn toàn bình thường và không có những rối loạn gì đặc biệt về màu sắc hay cảm giác. U mỡ gặp bất kỳ ở lứa tuổi nào. Phụ nữ hay bị một khối u riêng lẻ ở vùng thân hay chân tay, còn nam giới hay gặp ở dưới da vùng vai, cổ, đầu, đôi khi có u mỡ ở các nội tạng. 
Theo TS Nguyễn Hồng Hà, tác nhân khiến u mỡ phát triển nhanh là do uống rượu. Tại Bệnh viện Việt Đức đã gặp nhiều các bệnh nhân nghiện rượu, có các khối u mỡ lan tràn như của bệnh nhân K. Hiện tại người ta chưa tìm ra cơ chế tại sao uống rượu lại gây ra u mỡ và là tác nhân khiến u mỡ phát triển nhanh, nhưng nghiên cứu thì thấy, bệnh do yếu tố di truyền ở những người nghiện rượu, làm việc trong hầm mỏ... chủ yếu gặp ở nam giới từ 35 - 50 tuổi, đặc biệt ở những người nghiện rượu và đái đường. Cũng chính vì vậy, người bị u mỡ thường có chức năng gan không tốt, khi nhập viện phải điều trị gan ổn định mới phẫu thuật được. 
Lành tính vẫn tử vong 
ThS Nguyễn Thị Thu Hằng cho hay, u mỡ thường lành tính hiếm khi chuyển ung thư. Chẩn đoán bệnh tương đối dễ nhưng vấn đề nguy hiểm nhất là tình trạng phát triển của các khối u to gây chèn ép các cơ quan xung quanh, nhất là ở cổ, vai, gáy, gây khó khăn khi sinh hoạt vận động... có thể gây chèn ép các dây thần kinh gây tê bì, rối loạn cảm giác. Đặc biệt, có những trường hợp u mỡ phát triển trong các nội tạng như gan, thận, tim, ổ bụng... sẽ dẫn đến những rối loạn chức năng. 
Thực tế, có những bệnh nhân mang khối u mỡ 14 - 15kg trong ổ bụng gây chèn ép thận, trực tràng, đè đẩy dạ dày, gan, ruột lên trên, ra phía sau... nếu không xử lý kịp thời bệnh nhân có thể tử vong.
Để phòng và hạn chế u mỡ phát triển cần phải bỏ hẳn thói quen uống rượu, bia, thực hiện chế độ ăn giảm chất béo và đường.

Người đàn ông bị u cổ rộng bằng vai

12 bác sĩ nổi tiếng sát nhân máu lạnh

(Kiến Thức) - Mang xứ mệnh cao cả cứu sống người bệnh, nhưng chính những người mặc áo blue trắng này lại máu lạnh giết người hàng loạt trong lịch sử.

Bác sĩ Machael Swango, sinh năm 1954 tại Mỹ, đã bị buộc tội gây ra cái chết cho khoảng 60 bệnh nhân và đồng nghiệp. Mọi chuyện bắt đầu khi Michael làm việc tại Trường đại học Y khoa Nam Illinois. Hắn có một sở thích bệnh hoạn là rất có cảm xúc với các nạn nhân đang hấp hối.Tại những nơi mà hắn xuất hiện, các nữ y tá đều không tìm ra nguyên nhân vì sao những bệnh nhân đang khoẻ mạnh bỗng dưng chết đột ngột mà không có bất kì dấu hiệu gì trước đó. Michael Swango bị cảnh sát bắt giữ vì những bằng chứng cho thấy, hắn ta liên tục đầu độc các nạn nhân bằng chất độc thạch tín và nhiều loại chất độc khác.
Bác sĩ Machael Swango, sinh năm 1954 tại Mỹ, đã bị buộc tội gây ra cái chết cho khoảng 60 bệnh nhân và đồng nghiệp. Mọi chuyện bắt đầu khi Michael làm việc tại Trường đại học Y khoa Nam Illinois. Hắn có một sở thích bệnh hoạn là rất có cảm xúc với các nạn nhân đang hấp hối.Tại những nơi mà hắn xuất hiện, các nữ y tá đều không tìm ra nguyên nhân vì sao những bệnh nhân đang khoẻ mạnh bỗng dưng chết đột ngột mà không có bất kì dấu hiệu gì trước đó. Michael Swango bị cảnh sát bắt giữ vì những bằng chứng cho thấy, hắn ta liên tục đầu độc các nạn nhân bằng chất độc thạch tín và nhiều loại chất độc khác. 
“Sát thủ phá thai” Carl Clauberg (Đức). Là bác sĩ thuộc Đảng quốc xã Đức, Carl Clauberg cũng như nhiều bác sĩ tử thần khác từng gây bao ác nghiệt tại các trại tập trung, đặc biệt là trại tập trung tử thần Auschwitz. Trở thành thành viên của Đảng quốc xã Đức vào năm 1933, năm 1942, Carl Clauberg cùng với Heinrich Himmler đã tiến hành các đợt thí nghiệm hàng loạt về triệt sản ở nữ giới. Đôi khi các nạn nhân nữ cũng bị giết để dùng cho các đợt mổ xẻ tử thi của Carl. Trong suốt thời gian hành nghề bác sĩ tại Auschwitz, Carl Clauberg đã thử nghiệm trên cơ thể của ít nhất 300 phụ nữ.
 “Sát thủ phá thai” Carl Clauberg (Đức). Là bác sĩ thuộc Đảng quốc xã Đức, Carl Clauberg cũng như nhiều bác sĩ tử thần khác từng gây bao ác nghiệt tại các trại tập trung, đặc biệt là trại tập trung tử thần Auschwitz. Trở thành thành viên của Đảng quốc xã Đức vào năm 1933, năm 1942, Carl Clauberg cùng với Heinrich Himmler đã tiến hành các đợt thí nghiệm hàng loạt về triệt sản ở nữ giới.  Đôi khi các nạn nhân nữ cũng bị giết để dùng cho các đợt mổ xẻ tử thi của Carl. Trong suốt thời gian hành nghề bác sĩ tại Auschwitz, Carl Clauberg đã thử nghiệm trên cơ thể của ít nhất 300 phụ nữ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới