Mỗi năm, hàng nghìn trẻ em Việt Nam tử vong do đuối nước, những con số đau lòng về trẻ em đuối nước không chỉ là nỗi mất mát riêng của các gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của cộng đồng và các cơ quan quản lý.
Những vụ việc thương tâm
Theo báo cáo từ nhiều địa phương, tình trạng trẻ em đuối nước thường gia tăng đột biến vào tháng 4 và tháng 5. Nguyên nhân trực tiếp thường là do sự thiếu hụt các kỹ năng bơi lội và cứu hộ cơ bản. Tuy nhiên, nhìn sâu hơn vào thực tế, nhiều "bẫy tử thần" vẫn đang tồn tại lộ thiên ngay trong khu dân cư. Những hố công trình không rào chắn, các đoạn sông suối nước sâu chảy xiết thiếu biển cảnh báo, hay những ao hồ tự nhiên không có người trông coi chính là nơi cướp đi sinh mạng của các em chỉ trong vài phút lơ là của người lớn.
Theo thống kê, trung bình mỗi năm nước ta có trên 2.800 trẻ em tử vong do đuối nước, tương đương khoảng 6-7 trẻ mỗi ngày. Năm nay, mới chỉ mới đầu hè nhưng nhiều địa phương đã ghi nhận các vụ việc trẻ em tử vong do đuối nước thương tâm ở ao hồ, sông suối...
Đuối nước cướp đi sinh mạng của hàng nghìn trẻ em ở nước ta mỗi năm. Do đó việc dạy trẻ về kỹ năng bơi là rất cần thiết. Ảnh minh họa/Nguồn SKĐS
Tại TP Hải Phòng, những ngày đầu hè năm 2026 đã chứng kiến các vụ đuối nước đau lòng xảy ra. Như mới đây, vào chiều 20/4/2026, tại phường Bạch Đằng, em P.T.M, học sinh lớp 6A5, Trường THCS Minh Đức, do không có lịch học buổi chiều đã cùng bạn ra khu vực đầm gần nhà để bơi tắm. Trong lúc vui chơi, em không may bị đuối nước. Dù người dân chung quanh nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và sơ cứu, nhưng em không qua khỏi. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình đã đến nhận thi thể và hoàn tất các thủ tục để lo hậu sự.
Trước đó, ngày 18/4, tại xã Tứ Kỳ, cháu T.G.B., học sinh lớp 6 Trường THCS Tứ Kỳ cũng tử vong do ngã xuống sông Bắc Hưng Hải. Cách đó không lâu, tại xã Việt Khê, một học sinh lớp 9 Trường THCS Kỳ Sơn cũng gặp tai nạn đuối nước thương tâm.
Tại Đắk Lắk, trong hai ngày 11 và 12/4, tại nhiều xã đã xảy ra các vụ đuối nước thương tâm khiến 5 trẻ em không qua khỏi. Các em gặp nạn khi tắm sông, hồ hoặc theo người thân đi bắt cá.
Theo Sở Y tế Đắk Lắk, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ đuối nước, khiến 18 trẻ em tử vong.
Giữa tháng 4, trên địa bàn xã Xuân Du (Thanh Hóa) cũng vừa xảy ra một vụ việc đau lòng khi 2 trẻ nhỏ là chị em ruột ra khe suối sau nhà tắm dẫn tới đuối nước tử vong.
Trước đó, chỉ hơn 10 đầu tháng 4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 6 người tử vong. Cụ thể, vào ngày 1/4 hai em là H.T.H. và H.B.H. (SN 2014, ngụ xã Trúc Lâm, tỉnh Thanh Hóa) ra khu vực biển Hải Bình tắm và mất tích; thi thể 2 em đã được tìm thấy sau 2 ngày tìm kiếm. Tiếp đó, ngày 9/4 em Nguyễn Văn H. (SN 2008, ngụ tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Ngọc Sơn) cùng bạn ra khu vực đầm tôm trên địa bàn tắm dẫn tới tử vong. 2 ngày sau, ngày 11/4, em L.H.T.A. (SN 2010, ngụ xã Thiệu Trung) ra bờ sông nông giang chơi cùng nhóm bạn và trượt chân rơi xuống sông mất tích. Đến tối nay 13/4, thi thể em đã được tìm thấy. Điều đáng nói là tất cả các trường hợp tử vong đều đang trong độ tuổi đi học....
Những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra nói trên trong dịp đầu hè chính là lời cảnh báo khẩn thiết đến chính quyền địa phương, nhà trường và phụ huynh trong việc kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời và loại bỏ các nguy cơ gây thương tích, đuối nước và các mối nguy hiểm khác cho trẻ.
Khoảng trống trong quản lý và giáo dục
Thực tế cho thấy, tai nạn đuối nước chủ yếu xảy ra ở lứa tuổi học sinh. Nguyên nhân thường do thiếu sự giám sát của người lớn, tâm lý chủ quan, nhiều trẻ chưa biết bơi và thiếu kỹ năng an toàn khi tắm sông, biển, ao, hồ. Khi gặp tình huống nguy hiểm bất ngờ, các em thường lúng túng, không biết xử lý nên dễ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Đặc biệt, vào kỳ nghỉ hè, khi học sinh có nhiều thời gian rảnh, tình trạng rủ nhau đi tắm ở ao, hồ, sông, kênh có xu hướng gia tăng, kéo theo nguy cơ đuối nước nếu không có biện pháp phòng ngừa hiệu quả.
Theo đó, việc phòng chống đuối nước cho trẻ em không thể chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu hay các đợt phát động phong trào. Thực tế cho thấy, tại nhiều khu vực nông thôn và miền núi, việc tiếp cận các lớp học bơi bài bản vẫn là một điều xa xỉ. Trong khi đó, các em nhỏ với bản tính hiếu động, thích khám phá lại thường tìm đến những nguồn nước tự nhiên để giải nhiệt mà không hề hay biết về những hiểm họa ẩn mình dưới dòng nước xiết hay bùn lầy.
Bên cạnh đó, sau đợt sáp nhập hành chính tại một số địa phương, công tác quản lý địa bàn và rà soát các khu vực nguy hiểm có thể gặp những xáo trộn nhất định. Đây là lúc các cơ quan chức năng cần nhanh chóng kiện toàn bộ máy, đảm bảo công tác cắm biển cảnh báo và tuần tra tại các điểm nóng về đuối nước không bị gián đoạn.
Giải pháp nào để mùa hè không còn nước mắt?
Bà Đoàn Thị Thu Huyền, Giám đốc quốc gia Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids (một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá và phòng, chống đuối nước cho trẻ em) tại Việt Nam, cho biết: “Mỗi năm, nước ta có hàng nghìn trẻ em tử vong do đuối nước. Đây là mất mát rất lớn với mỗi gia đình và cũng là tổn thất đối với xã hội. Năm nay, nguy cơ đuối nước sẽ cao hơn vì thời tiết nắng nóng, trẻ em hoạt động ngoài trời nhiều hơn, tiếp xúc với sông suối, ao hồ... nhiều hơn. Một trong những vấn đề lớn hiện nay là nhiều trẻ chỉ mới “biết bơi” chứ chưa có đủ kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Nghĩa là các em có thể bơi, nhưng không biết nổi, không nhận biết được nơi nào nguy hiểm, không biết xử lý khi bị chuột rút hoặc khi thấy bạn gặp nạn. Vì thế, dạy bơi là cần nhưng chưa đủ. Trẻ cần được học cả kỹ năng an toàn, kỹ năng tự bảo vệ mình và kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố”.
Thực tế cho thấy, sau mỗi vụ đuối nước là nỗi đau rất lớn đối với gia đình. Nhưng điều đáng nói hơn là nhiều vụ việc lặp đi lặp lại qua các năm, trong những hoàn cảnh khá giống nhau. Có nghĩa là nếu làm tốt hơn việc phòng ngừa, nhiều trường hợp hoàn toàn có thể tránh được. Để hạn chế tai nạn đuối nước, trước hết gia đình cần quản lý con em chặt chẽ hơn trong dịp hè. Không để trẻ tự ý ra ao hồ, sông suối, hồ bơi hay bãi biển khi không có người lớn đi cùng. Không nên chủ quan khi nghĩ rằng con đã biết bơi thì sẽ an toàn. Trẻ biết bơi vẫn có thể gặp nạn nếu hoảng loạn, bị chuột rút hoặc rơi vào vùng nước sâu, dòng chảy mạnh.
Để ngăn chặn những bi kịch tương tự, không chỉ cần sự quản lý, giám sát chặt chẽ từ gia đình mà nhà trường và xã hội cần đẩy mạnh hơn nữa các chương trình "bơi an toàn", đưa kỹ năng phòng chống đuối nước vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa một cách thực chất, thay vì chỉ mang tính hình thức.
Về phía chính quyền: Cần rà soát toàn diện các khu vực có nguy cơ cao. Các đơn vị thi công công trình có đào hố sâu, chứa nước phải có rào chắn và biển báo nghiêm ngặt. Những chủ đầu tư vi phạm quy định về an toàn gây hậu quả nghiêm trọng cần phải bị xử lý hành chính hoặc hình sự để răn đe.
Đuối nước là tai nạn có thể phòng tránh nếu có sự quan tâm đúng mức từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc nâng cao ý thức, trang bị kỹ năng và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế những vụ việc đau lòng, bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ em...