Năm vật trang trí nhà giúp gia chủ hốt bạc mỏi tay

Theo quan niệm dân gian, có năm loại đồ vật nên trang trí trong nhà sẽ mang lại tài, lộc, sức khỏe.

Bể cá
Có bể cá trong nhà tài lộc sẽ dồi dào. Nhưng cần chú ý nên đặt bể cá theo hướng nào cho hợp với phong thủy và mệnh của các thành viên trong gia đình bạn.
Nam vat trang tri nha giup gia chu hot bac moi tay
Ảnh minh họa. 
Thần tài
Thần tài là biểu tượng của sự giàu có. Người Trung Quốc tin rằng, nếu để ông thần tài trong nhà, công việc làm ăn sẽ hanh thông, ông thần tài sẽ giúp nhà giữ của. Nguyên tắc là không nên đặt ông thần tài chính diện với cửa ra vào.
Vận tài đồng tử
Đồ vật này chỉ hợp với đàn ông, nhất là những người chưa lập gia đình. Quan niệm của người Trung Quốc cho rằng, Vận tài Đồng Tử sẽ giúp vận chuyển của cải đến với đàn ông dễ dàng hơn. Bạn có thể đặt trong phòng làm việc của chồng.
Thạch anh
Ngoài việc mang đến tài lộc cho gia đình, những người có bệnh, ốm yếu cũng có thể đặt thạch anh trong phòng.
Sư tử đồng
Một đôi sư tử đồng sẽ phù trợ sức khỏe, tài lộc cho chính chủ ngôi nhà. Nếu đặt ở phòng khách nó có thể xua đuổi ma quỷ, những điều xúi quẩy.
Mời quý độc giả xem video 9 đồ vật không nên để trong nhà (nguồn Youtube):

Góc nhìn khác về Sài Gòn năm 1966 trong ảnh của R. Mahoney

(Kiến Thức) - Sài Gòn năm 1966 hiện lên khá ảm đạm và tồi tàn trong những bức ảnh của cựu nhân viên quân sự Mỹ R. Mahoney.

Goc nhin khac ve Sai Gon nam 1966 trong anh cua R. Mahoney
Khu nhà tạm gần chung cư An Đông, đại lộ Hùng Vương, Sài Gòn năm 1966.

Bật mí gia sản của tỷ phú giàu thứ 2 Sài Gòn một thời

Tổng đốc Phương tên thật Đỗ Hữu Phương, từng được xem là tỷ phú giàu thứ hai tại Sài Gòn trong tứ đại phú “Nhất Sỹ, nhì Phương, tam Xường, tứ Trạch”.

Ở quận 3, phía sau BV Mắt Saint Paul có một ngôi từ đường cổ hơn 100 tuổi. Người ta gọi là Đỗ Hữu Từ đường, là nơi thờ tự dòng họ Đỗ Hữu, còn gọi là đền Tổng đốc Phương nhưng người dân từ xưa quen gọi là đền Bà Lớn, vì cũng là nơi thờ người vợ của Tổng đốc Phương, do bà vốn có nhiều công đức với dân chúng quanh vùng.

Thăm ngôi nhà Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời

(Kiến Thức) - Tại làng Hoàng Trù có một ngôi nhà đơn sơ nhưng vô cùng đặc biệt, đó là nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời vào buổi sáng ngày 19/05/1890.

Tham ngoi nha Bac Ho cat tieng khoc chao doi
Nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2016), cùng Kiến Thức trở về thăm làng Hoàng Trù (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - quê ngoại Bác Hồ. Đây chính là nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời và sống trong 5 năm đầu tiên của thời thơ ấu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới