Mỹ lo TQ thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc thay đổi nguyên trạng, "hút cát đắp đảo nhân tạo" ở Biển Đông.

Nhân dịp thăm Nhật Bản trong chuyến công du châu Á đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với tờ Yomiuri Shimbun về một số vấn đề trên thế giới.
Bộ Ngoại giao Philippines công bố bức ảnh ghi lại cảnh tàu cuốc Trung Quốc hút cát biến bãi đá ngầm Gạc Ma thành đảo nhân tạo.
 Bộ Ngoại giao Philippines công bố bức ảnh ghi lại cảnh tàu cuốc Trung Quốc hút cát biến bãi đá ngầm Gạc Ma thành đảo nhân tạo.
Khi được hỏi về những hành động mới đây của Trung Quốc ở Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Carter cho hay, Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới đều quan ngại hết sức sâu sắc về hành động thay đổi nguyên trạng mà Trung Quốc đang tiến hành ở vùng biển này. Ông Carter nói: "Mỹ và nhiều nước khác quan ngại sâu sắc về một số hoạt động mà Trung Quốc đang tiến hành. Cách ứng xử của Trung Quốc ở Biển Đông đang khiến cho nhiều các nước lo ngại và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình đó. Chúng tôi cũng thường xuyên nêu vấn đề trên với đối tác Trung Quốc, trong các diễn đàn song và đa phương”.
Bộ trưởng Quốc phòng Carter khẳng định: “Phạm vi và tốc độ hoạt động cải tạo đất của Trung Quốc ở Biển Đông khiến chúng tôi lo ngại thực sự. Hoạt động này là không phù hợp với các cam kết trong quá khứ của Trung Quốc với các nước ASEAN, làm gia tăng căng thẳng và làm lu mờ triển vọng của các giải pháp ngoại giao".
Trước đó, Đô đốc Harry Harris Jr., Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, tố cáo Trung Quốc đang xây dựng “vạn lý trường thành bằng cát" trên Biển Đông.

Singapore muốn “níu chân” Ấn Độ ở Biển Đông

(Kiến Thức) - Singapore bày tỏ mong muốn Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn nữa ở Biển Đông khi Trung Quốc ngang nhiên tiến hành các hoạt động cải tạo đất nơi đây.

Singapore ủng hộ mạnh mẽ việc Ấn Độ đóng một vai trò lớn hơn ở Biển Đông thông qua các diễn đàn an ninh, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, ông Ng Eng Hen cho biết trong cuộc phỏng vấn bên lề cuộc họp với các đối tác Đông Nam Á ở đảo Langkawi của Malaysia ngày 16/3.
Singapore muon “niu chan” An Do o Bien Dong
 Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen.
Trong cuộc phỏng vấn trên, Bộ trưởng Ng Eng Hen cho biết, ông cùng các đối tác tham gia sự kiện này đều thống nhất nguyên tắc không sử dụng vũ lực để giải quyết những mâu thuẫn quanh cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Mỹ: Biển Đông nên giải quyết theo cách Đặng Tiểu Bình

(Kiến Thức) - Cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger cho rằng, Mỹ và Trung Quốc nên cẩn trọng theo cách của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông.

Trong cuộc gặp gỡ với báo giới ở Singapore ngày 28/3, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger dưới thời Tổng thống Richard Nixon nói rằng, cả Bắc Kinh và Washington nên “gạt bỏ các cuộc tranh luận” xoay quanh cuộc tranh chấp ở Biển Đông. “Cố lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã giải quyết một vài vấn đề của ông ấy dựa trên phương châm rằng không nhất thiết mọi điều đều phải xử lý ở thế hệ hiện tại. Có lẽ chúng ta hãy để việc đó cho thế hệ sau, nhưng đừng làm cho nó trở nên xấu đi”, ông Kessinger nói.
My: Bien Dong nen giai quyet theo cach Dang Tieu Binh
 Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ, năm nay 91 tuổi, được nhìn nhận là “kiến trúc sư” trong chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc năm 1972 của Tổng thống Nixon, mở ra trang mới trong mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Toàn cảnh vụ bắt cóc công tố viên rúng động Thổ Nhĩ Kỳ

(Kiến Thức) - Sau 6 giờ bị nhóm vũ trang cánh tả DHKP/C bắt giữ và bắn bị thương, công tố viên Mehmet Selim Kiraz đã thiệt mạng do vết thương quá nặng.

Nhóm bắt cóc thuộc Mặt trận Đảng Giải phóng Nhân dân (DHKP/C) đăng tấm ảnh chĩa súng vào đầu công tố viên Mehmet Selim Kiraz.
  Nhóm bắt cóc thuộc Mặt trận Đảng Giải phóng Nhân dân (DHKP/C) đăng tấm ảnh chĩa súng vào đầu công tố viên Mehmet Selim Kiraz.

Đọc nhiều nhất

Tin mới