Mưu đồ hạ thấp vai trò Liên Xô trong Thế chiến II

(Kiến Thức) - Điện Kremlin quan ngại về việc các đồng minh cũ mưu đồ viết lại lịch sử, bóp méo sự thật và hạ thấp vai trò của Liên Xô trong Thế chiến II.

Người lính Hồng quân cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức, đánh dấu sự sụp đổ của phát xít Đức (Nguồn: Sputnik)
Người lính Hồng quân cắm cờ trên nóc tòa nhà Quốc hội Đức, đánh dấu sự sụp đổ của phát xít Đức (Nguồn: Sputnik) 
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình RT International, trước lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phátxít Đức, Chánh văn phòng Tổng thống Nga, ông Sergei Ivanov, nói rằng các chính trị gia ở Tây Âu và Mỹ đã cố tình tìm cách viết lại lịch sử, bóp méo sự thật.
"Có một lượng khổng lồ các tài liệu và chứng cứ cho thấy Liên Xô đã đóng vai trò chủ chốt trong việc giành thắng lợi tại cuộc chiến đáng sợ nhất trong lịch sử thế giới", ông nói.
Một cuộc thăm dò gần đây do Trung tâm nghiên cứu ICM Research tiến hành cho hãng tin Sputnik cho thấy 24% người dân Châu Âu không thể nói rõ ai đã đóng vai trò chủ chốt trong việc thay đổi kết cục của Thế chiến II. Chỉ 13% tin rằng Liên Xô có vai trò quyết định đối với kết cục của cuộc chiến.
Ông Ivanov nói rằng vai trò của Liên Xô đã bị nhiều nước phương Tây mô tả rất khác. Theo ông, phương Tây muốn cô lập Nga bằng cách "đưa vào quên lãng hàng triệu người Nga, cũng như những người Anh và Mỹ đã hy sinh mạng sống của họ để đánh bại Hitler."
Ông cũng tin rằng thế hệ trẻ giờ "không còn quan tâm tới lịch sử, một phần bởi xã hội không để ý nhiều tới sự kiện và thực tế đã qua”.
Chiến tranh thế giới thứ II có liên quan tới 61 quốc gia và hơn 80% dân số thế giới. Khoảng 70 triệu người được cho là đã chết trong cuộc chiến này.
Riêng Liên Xô mất đi 27 triệu người, cả binh lính lẫn thường dân. Con số binh sĩ Hồng quân Liên Xô tử trận lên tới 8,7 triệu người, chiếm hơn nửa con số 14 triệu binh sĩ  Đồng minh tử trận.
Theo lời ông Ivanov, chính quyền Nga sẽ rất vui khi được đón tiếp các vị khách quốc tế trong lễ diễu binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 ở Moscow, nhưng sự có mặt của họ cũng chỉ giúp tăng tầm quan trọng cho sự kiện.
"Trước tiên, đây là hoạt động ăn mừng của người Nga... Đây là một ngày lễ của đất nước, một ngày tưởng nhớ trong nước Nga" - ông Ivanov nói - "Số lượng lãnh đạo nước ngoài (tới dự buổi lễ) sẽ ít hơn so với trước đây, ví dụ như cách đây 10 năm... Nhưng với chúng tôi, chuyện đó cũng không quan trọng lắm."
Năm nay Nga sẽ tổ chức lễ diễu binh lớn nhất, với sự góp mặt của 25 nguyên thủ nước ngoài, gồm các vị nguyên thủ của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, lãnh đạo các quốc gia từng thuộc Liên Xô, bên cạnh một số quốc gia Châu Âu và Châu Á. Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng có nhiều khả năng sẽ tham dự Ngày Chiến thắng 9/5 này.

Lễ sinh nhật cuối cùng của trùm phát xít Hitler

(Kiến Thức) - Lễ sinh nhật lần thứ 56 và là lần cuối cùng của Adolf Hitler được tổ chức ở hầm ngầm ngày 20/4/1945 trong hoàn cảnh thiếu rượu sâm banh, thừa tiếng trọng pháo.

Lời chúc mừng sinh nhật Hitler ầm ĩ nhất đến từ những khẩu trọng pháo của Hồng quân Liên Xô. Vào buổi sáng ngày 20/4/1945, trọng pháo của Hồng quân Liên Xô đua nhau nã đạn vào khu vực có Phủ thủ tướng và Tòa nhà Quốc hội Đức ở trung tâm Thủ đô Berlin.
Le sinh nhat cuoi cung cua trum phat xit Hitler
Trong cuốn sách "Đến giờ phút cuối cùng", Traudl Junge đã ghi lại những ngày cuối cùng của trùm phát xít Hitler ở Berlin.
Chỉ có điều không có tiếng còi báo động vang lên vì đường phố không một bóng người và phần lớn cư dân Berlin còn bận trú ẩn trong các tầng hầm.

Những ngày cuối cùng của trùm phát xít Hitler

(Kiến Thức) - Tinh thần suy sụp, hoang tưởng và bị bỏ rơi, những ngày cuối cùng của Hitler gắn liền với chiếc hầm ngầm kiên cố bên trong Phủ thủ tướng ở Berlin.

Vào ngày 16/1/1945, Hitler trở về thủ đô Berlin. Từ hầm ngầm sâu 16 mét phía dưới Phủ Thủ tướng, ông ta ra sức chỉ đạo các đoàn quân đang vỡ vụn trước sức tiến công của Hồng quân Liên Xô và quân đồng minh đang ào ạt tiến vào lãnh thổ Đức.
Nhung ngay cuoi cung cua trum phat xit Hitler
Hầm ngầm của Hitler trong vườn Phủ thủ tướng Đế chế thứ ba ở Berlin.
Trong tình trạng thể chất và tinh thần suy sụp, Hitler đưa ra một trong những quyết định quan trọng cuối cùng trong đời. Ngày 19/3/1945, Hitler ra lệnh phá hủy tất cả các cơ sở quân sự, công nghiệp, giao thông và viễn thông cũng như mọi cửa hàng trên đất Đức để tránh rơi vào tay Hồng quân Liên Xô và Quân đồng minh.

Học giả Nga lật tẩy sự vô ơn của châu Âu

Châu Âu, dù được Nga cứu giúp, nhưng sẵn sàng hùa nhau và câu kết với Mỹ chống lại Nga.

Bài học từ lịch sử

Đọc nhiều nhất

Tin mới