Loài côn trùng hình thù kỳ lạ nhất Việt Nam

Ở Việt Nam có một loại côn trùng sở hữu khả năng “ẩn thân chi thuật”. Nó gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên vì vẻ ngoài vô cùng đặc biệt.

Nhiều người cho rằng, loài côn trùng này là bằng chứng rõ rệt nhất cho tính đa dạng, khả năng ngụy trang trong tự nhiên của côn trùng. Nó vốn là loài phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới châu Á, Australia và cũng có mặt ở Việt Nam. Côn trùng được nhắc đến ở đây chính là bọ lá (chi Phyllium). Bọ lá có hình thù rất đặc biệt, kích thước lớn nên sẽ gây ấn tượng với bất cứ ai gặp lần đầu.
Tuy nhiên, việc phát hiện được bọ lá trong tự nhiên thật sự thách thức độ “tinh mắt” của bạn. Với vẻ ngoài giống hệt lá cây, có thể đổi màu từ xanh sang vàng, nâu tùy môi trường sống, đa số đều nhầm bọ lá là một chiếc lá thật sự.
Bọ lá là loài côn trùng có kích thước lớn, dài khoảng 5 - 10cm, giống lá cây. Các đôi chân của bọ lá thoạt nhìn giống phần lá cây bị rách. Tận dụng hình dáng của mình, bọ lá thường giả bất động khi gặp nguy hiểm, khiến kẻ thù nhầm tưởng mình là một chiếc lá. Chúng thường sống trên các cành cây ở khu rừng ẩm, rậm rạp hay các cây cỏ thấp gần mặt đất. Loài này chuyên ăn lá cây và rất hiền lành.
Việt Nam có một loại bọ lá đã được định danh là loài Phyllium succiforlium. Hầu khắp mọi miền Tổ quốc đều có bọ lá, nhưng chủ yếu là các khu bảo tồn, vườn quốc gia. Chỉ có điều đến nay các chuyên gia vẫn chưa thể biết chúng ăn lá cây gì trong những khu rừng Việt Nam.
Nhiều người Việt Nam có sở thích sưu tầm côn trùng nên số lượng bọ lá hiện tại khá ít, khả năng gặp trong tự nhiên là rất thấp. Năm 1992, 2000, bọ lá được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, nằm trong danh mục các loài động vật Sắp nguy cấp.

Kinh ngạc robot siêu nhỏ hình khuyên có thể di chuyển trong chất nhầy

Một robot như vậy có thể giúp ích rất nhiều trong lĩnh vực như y học và giám sát môi trường.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Tampere ở Phần Lan và Đại học Kiến trúc An Huy, Trung Quốc đã có bước đột phá đáng kể trong lĩnh vực robot mềm.
Nghiên cứu của họ giới thiệu loại robot siêu nhỏ hình khuyên (giống một chiếc nhẫn), kích nước nano điều khiển bằng ánh sáng đầu tiên có thể di chuyển tự động trong chất lỏng nhớt, chẳng hạn như chất nhầy. 

Khỉ bay: Sinh vật bí ẩn có thể bay mà không có cánh

Trong những khu rừng nhiệt đới, nơi ánh sáng mặt trời khó xuyên qua tán cây rậm rạp và không khí luôn đượm mùi đất ẩm và hương hoa, tồn tại vô số loài sinh vật độc đáo và kỳ diệu.

Trong số đó, có một sinh vật đặc biệt mà sự hiện diện của nó luôn gợi lên sự tò mò và ngạc nhiên. Đó là "khỉ bay", một sinh vật không chỉ biết leo trèo mà còn có khả năng lướt qua không trung mà không cần cánh.

Dù mang cái tên "khỉ bay", loài sinh vật này thực tế không phải là khỉ, mà thuộc họ sóc gặm nhấm. Với tên khoa học làCynocephalus, khỉ bay sở hữu ngoại hình giống một con sóc nhưng có vóc dáng thanh mảnh hơn. Điều đặc biệt khiến chúng trở nên nổi bật chính là màng da mềm mại nối giữa các chi, cho phép chúnglướt bay nhẹ nhàng qua không trung giữa các ngọn cây, giống như những vũ công điêu luyện của rừng già.

Vì sao côn trùng bị thu hút bởi ánh sáng nhân tạo?

Nghiên cứu gần đây cho thấy ánh sáng nhân tạo cản trở khả năng định hướng không gian của côn trùng.

Cụm từ "như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa" bắt nguồn từ thói quen của loài bướm đêm (và hầu hết các loài côn trùng khác) bay về phía bất kỳ nguồn ánh sáng nào trong đêm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới