Lần đầu tiên sau gần 500 năm, Vua Anh làm điều đặc biệt cùng Giáo hoàng

Vua Anh Charles III vừa cầu nguyện cùng Giáo hoàng Leo ở nhà nguyện Sistine. Đây là lần đầu tiên sau gần 500 năm, Vua Anh cầu nguyện công khai cùng Giáo hoàng.

Vua Anh Charles III là quân vương Anh đầu tiên cùng cầu nguyện với Giáo hoàng kể từ khi Vua Anh Henry VIII tách khỏi Vatican và lập ra Giáo hội Anh năm 1534. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của nhà vua Charles tới Vatican ngày 23/10. Ảnh:

Tại nhà nguyện Sistine, Vua Charles III và Giáo hoàng Leo XIV cùng cầu nguyện. Buổi lễ do Giáo hoàng và Tổng giám mục Anh giáo Stephen Cottrell đồng chủ trì.

Đây được xem là dấu mốc cho mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Giáo hội Công giáo La Mã và Anh giáo.

giao-1.jpg
Vua Anh Charles III cầu nguyện cùng Giáo hoàng Leo tại Vatican. Ảnh: CNS photo/Pablo Esparza.

Giáo hoàng Leo XIV đã trao danh hiệu Huynh đệ Hoàng gia cho Vua Charles III. Đồng thời, Vatican cũng cho làm một chiếc ghế gỗ khắc họa huy hiệu hoàng gia Anh và dòng chữ Latin Ut unum sint (“Xin cho họ được hợp nhất”). Chiếc ghế này sẽ được đặt cố định trong giáo đường và dành riêng cho vị quân vương Anh tới ngồi dự lễ.

Đáp lại, Vua Charles III trao tặng Giáo hoàng danh hiệu Huynh đệ Giáo hoàng và tước Hiệp sĩ Đại Thập tự Huân chương Bath.

Bí ẩn vị vua nước Anh trị vì 13 năm nhưng khó hiểu, thần dân bối rối

Suốt 13 năm trên ngai vàng, vị vua này khiến triều thần và dân chúng bối rối vì cách nói chuyện khó hiểu, tính cách khép kín và lối sống khác thường.

Đó là câu chuyện về vua George I (1660 - 1727) của Anh. Vua George I tên thật là Georg Ludwig, sinh ra ở Hanover, thủ đô của Công quốc Brunswick-Lüneburg, một phần của Đế quốc La Mã Thần thánh (nay thuộc Đức).

Cha của Georg Ludwig là Ernst August, công tước xứ Brunswick-Lüneburg và mẹ là Sophia, cháu ngoại vua James I của Anh. Mẹ của bà Sophia là Elizabeth Stuart, con gái vua James I.

Gia Long và Charles II: Tương đồng của hai vị vua phục quốc

Lịch sử nhân loại từng chứng kiến nhiều vị quân vương vươn lên từ cảnh thất thế, lưu vong để giành lại ngai vàng và lập lại trật tự vương quyền đã đổ vỡ.

Trong dòng chảy ấy, Gia Long – Nguyễn Ánh của Việt Nam và Charles II của Anh là hai điển hình tiêu biểu, dẫu cách xa về không gian địa lý và nền văn hóa. Họ đều là những vị vua phục quốc, gắn liền với các giai đoạn tái lập chế độ quân chủ sau thời kỳ khủng hoảng sâu sắc. Những tương đồng giữa hai nhân vật này không chỉ ở con đường chính trị mà còn trong cách họ xử lý di sản quyền lực, thiết lập thể chế và đối diện với quá khứ đẫm máu.

Từ lưu vong đến ngai vàng – Hành trình phục quốc

Trận chiến rung chuyển thế giới giữa hai nhà vua lỗi lạc

Issus là trận chiến nổi tiếng thời cổ đại giữa hai nhà vua lỗi lạc giữa Alexander đại đế với nhà vua Darius. Kết quả trận chiến này định hình tương lai của đế chế Ba Tư và Macedonia.

Tran chien rung chuyen the gioi giua hai nha vua loi lac
 Alexander Đại đế của vương quốc Macedonia đã thực hiện cuộc tấn công xâm lược đế chế Ba Tư vào mùa xuân năm 334 trước Công nguyên. Nhà vua Macedonia tiến hành chiến dịch quân sự này nhằm thực hiện tham vong của vua cha quá cố Philip II - người bị ám sát và tử vong năm 336 trước Công nguyên. Theo đó, ông chỉ huy nhiều trận chiến quan trọng. Ảnh: Yair Haklai/ CC BY-SA 3.0. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới