Lạm dụng chăn gối, trẻ dễ đối diện nguy cơ đột tử

(Kiến Thức) - Lạm dụng chăn gối, ga trải giường dễ khiến trẻ sơ sinh đối diện với nguy cơ ngạt thở khi ngủ.

Nhiều phụ huynh tin rằng sử dụng ga giường mềm, ủ ấm cho trẻ bằng các lớp chăn giúp bé ngủ ngon. Thực tế, cách chăm sóc này khiến trẻ đối diện với nguy cơ ngạt thở cao hơn, đặc biệt là đối tượng trẻ dưới một tuổi.
Trẻ dễ bị ngạt thở khi bị chăn, ga và gối vô tình trùm lên mặt.
Trẻ dễ bị ngạt thở khi bị chăn, ga và gối vô tình trùm lên mặt.
Việc sử dụng chăn và các vật dụng tương tự khác được khuyến cáo không nên dùng cho trẻ nhỏ. Dù vậy, vẫn có khoảng một nửa lượng trẻ em Mỹ vẫn được ủ ấm theo cách này, Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP) cho biết.
Để đưa ra nhận định trên, các chuyên gia từng theo dõi việc bố trí giường ngủ cho trẻ sơ sinh suốt thời gian từ năm 1993 - 2010.
Quá trình nghiên cứu cho thấy, bé dễ bị ngạt thở khi bị chăn, ga và gối vô tình trùm lên mặt. Đáng lưu ý, trẻ sơ sinh thường không có cách phản ứng hữu hiệu nào khi rơi vào tình trạng này.
Để bảo vệ sức khỏe con cái, AAP khuyên các bậc phụ huynh nên sử dụng giường riêng cho bé. Bạn cũng không nên đặt các loại thú bông, vật mềm xung quanh để bé bớt cô đơn.
Trường hợp muốn ủ ấm cho con, các bậc phụ huynh nên sử dụng túi ngủ.
Về vấn đề này, trên trang web The Lullaby Trust của một tổ chức từ thiện Anh khuyến cáo: Nên bọc trẻ trong một chiếc chăn sao cho lớp vải của tấm chăn không vượt qua cổ. Các bậc phụ huynh cũng có thể sử dụng một chiếc tủi ngủ chuyên dụng. Tuy nhiên, cần loại bỏ tất cả các loại đồ chơi, mền, gối xung quanh bé.
Tổ chức từ thiện cũng cho biết, việc sử dụng gối được chứng minh gây hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) cao gấp 2,5 lần so với thông thường.
Những vật chặn cũng không nên sử dụng, đặc biệt ở những em bé bắt đầu biết lẫy.
Sử dụng chăn gối mềm cho trẻ đặc biệt nguy hiểm. Chỉ tính riêng tại Mỹ năm 2010, có tới 2.000 trường hợp trẻ tử vong vì SIDS. Trong khi đó tại Anh năm 2012, có 221 trường hợp trẻ tử vong vì lý do này.

Đừng để đột tử vì uống nước gừng

(Kiến Thức) - Anh Nguyễn Văn Trung* (Hà Nội) đi lạnh về thấy người khó chịu nên pha một cốc nước gừng nóng uống cho ấm người rồi đi nằm, không ngờ tử vong. 

Chống chỉ định với người cao huyết áp
Lương y Nguyễn Văn Sử, Hội Y học cổ truyền Việt Nam cho biết, tác dụng của gừng đã rõ, củ gừng không chỉ dùng trong ẩm thực mà còn có tác dụng chữa bệnh. Theo Đông y, gừng có vị cay tính ấm, có thể sử dụng làm nhiều vị thuốc khác nhau, như sinh khương (gừng tươi), bào khương (vỏ củ gừng), can khương (gừng khô). Gừng có nhiều tác dụng như chỉ khái (trị ho), giải cảm hàn, đầy hơi, trướng bụng, tăng cường tuần hoàn huyết dịch bằng cách xoa bóp với rượu gừng hoặc ngâm chân nước gừng nóng... 

Lợi ích bất ngờ từ giấm

(Kiến Thức) -Giấm là gia vị quen thuộc trong gian bếp, nó không chỉ mang lại vị ngon cho các món ăn mà còn có rất nhiều công dụng với sức khỏe.

Giấm có khả năng sát khuẩn, khử trùng rất tốt, vào thời cổ đại ở Trung Quốc, khoa học và y học chưa phát triển, khi có dịch bệnh người ta đã nướng đá cho nóng rồi đổ giấm lên để hun khói, xông phòng, trừ hơi độc. Ngoài ra, người cổ đại đã biết dùng giấm và muối để làm thành chất bảo quản.
Giấm có khả năng sát khuẩn, khử trùng rất tốt, vào thời cổ đại ở Trung Quốc, khoa học và y học chưa phát triển, khi có dịch bệnh người ta đã nướng đá cho nóng rồi đổ giấm lên để hun khói, xông phòng, trừ hơi độc. Ngoài ra, người cổ đại đã biết dùng giấm và muối để làm thành chất bảo quản. 
Điều trị tiêu hóa: Đối người già thiếu acid trong dạ dày thì việc ăn giấm sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa. Hoặc những người ăn quá nhiều thịt, gây ra tình trạng tiêu hóa trì trệ, ăn chút giấm có thể cải thiện tình trạng này.
Điều trị tiêu hóa: Đối người già thiếu acid trong dạ dày thì việc ăn giấm sẽ giúp hỗ trợ tiêu hóa. Hoặc những người ăn quá nhiều thịt, gây ra tình trạng tiêu hóa trì trệ, ăn chút giấm có thể cải thiện tình trạng này. 

Những sai lầm chí tử khi bị rắn độc cắn

(Kiến Thức) - Sai một ly đi một dặm, những thao tác bất hợp lý khi rắn độc cắn có thể khiến bạn bị đe dọa tính mạng, hoặc hoại tử các phần cơ thể.

Sai lầm phổ biến nhất khi sơ cứu cho người bị rắn độc cắn là ga rô quá chặt, gây tắc mạch máu, rất nguy hiểm vì có thể làm hoại tử do thiếu máu nuôi dưỡng. Khi bị rắn độc cắn, cần khẩn trương băng ép tại vết cắn, nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa để được điều trị sớm nhất.
Sai lầm phổ biến nhất khi sơ cứu cho người bị rắn độc cắn là ga rô quá chặt, gây tắc mạch máu, rất nguy hiểm vì có thể làm hoại tử do thiếu máu nuôi dưỡng. Khi bị rắn độc cắn, cần khẩn trương băng ép tại vết cắn, nhanh chóng đến cơ sở y tế chuyên khoa để được điều trị sớm nhất. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới