Trung Quốc bị Mỹ coi là nước thao túng tiền tệ

Google News

Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) ngày 5/8 thiết lập tỷ giá trung tâm ở mức thấp nhất 8 tháng. Động thái trên lập tức khiến nhân dân tệ (CNY) mất giá, tỷ giá CNY/USD lần đầu tiên vượt qua mốc 7 sau 11 năm. 

Trung Quốc sau đó còn thông báo dừng mua nông sản Mỹ, dấy lên nguy cơ căng thẳng thương mại song phương leo thang.
Bộ Tài chính Mỹ cùng ngày cho biết thông báo từ PBOC cho thấy rõ nhà chức trách Trung Quốc đã kiểm soát tỷ giá hối đoái liên quan CNY. Hành động của Trung Quốc vi phạm cam kết không cạnh tranh hạ giá nội tệ của nhóm nước công nghiệp G20. Mỹ kỳ vọng Trung Quốc sẽ tuân thủ cam kết và không dùng tỷ giá hối đoái cho mục đích cạnh tranh.
Trung Quoc bi My coi la nuoc thao tung tien te
 
“Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, theo chỉ đạo từ Tổng thống Donald Trump, quyết định coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ”, theo thông báo từ Bộ Tài chính Mỹ. “Hệ quả, bộ trưởng sẽ làm việc với Quỹ Tiền tệ Thế giới để xóa bỏ những lợi thế cạnh tranh bất bình đẳng được tạo ra bởi những hành động gần đây nhất của Trung Quốc”.
Đây là lần đầu tiên Mỹ coi Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ kể từ năm 1994. Đài Loan và Hàn Quốc cũng nằm trong danh sách này vào năm 1988.
Mỹ thiết lập 3 tiêu chuẩn để xác định thao túng tiền tệ: thặng dư tài khoản vãng lai toàn cầu, thặng dư thương mại song phương đáng kể với Mỹ và can thiệp một chiều liên tục vào thị trường ngoại hối.
Theo Như Tâm/NDH

>> xem thêm

Bình luận(0)