Trống Đồng Palace Linh Đàm Park vi phạm TTXD: Vì sao gần 2 năm mới bị xử phạt?

Google News

(Kiến Thức) - Mặc dù vi phạm trật tự xây dựng tại nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park diễn ra từ tháng 10/2018, nhưng đến tận tháng 5/2020, Cty TNHH Trống Đồng Thăng Long mới bị cơ quan chức năng xử phạt.

Thông tin Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long bị xử phạt 40 triệu đồng do vi phạm trật tự xây dựng tại nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận.
Quyết định xử phạt do ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ký ngày 4/5/2020, nội dung nêu rõ, Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long đã có hành vi “Tổ chức thi công xây dựng không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng”, quy định tại Điểm c khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.
Trong Dong Palace Linh Dam Park vi pham TTXD: Vi sao gan 2 nam moi bi xu phat?
 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long do ông Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ký ngày 4/5/2020.
Đáng nói, hành vi vi phạm trật tự xây dựng của chủ đầu tư Trống Đồng Thăng Long tại nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park diễn ra từ tháng 10/2018, nhưng phải đến tận tháng 5/2020, tức là sau gần 2 năm các cơ quan chức năng sở tại mới ra quyết định xử phạt.
Trong khi, quyết định xử phạt nói trên buộc Công ty TNHH Trống Đồng Thăng Long phải khắc phục hậu quả phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm, tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà đến ngày 19/6/2020 chủ đầu tư mới chỉ tháo dỡ 50% vi phạm?
Trong Dong Palace Linh Dam Park vi pham TTXD: Vi sao gan 2 nam moi bi xu phat?-Hinh-2
Vi phạm trật tự xây dựng tại nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park diễn ra từ tháng 10/2018. Tuy nhiên đến tháng 5/2020, các cơ quan chức năng sở tại mới có quyết định xử phạt hành chính.
Dư luận đặt nghi vấn, phải chăng UBND phường Hoàng Liệt thiếu sát sao trong công tác quản lý các hoạt động xây dựng trên địa bàn? Hay “làm ngơ” trước vi phạm trật tự xây dựng tại nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park nên để vi phạm “vượt mặt” gần 2 năm?
Thắc mắc với PV, anh Nguyễn Văn C (cư dân khu đô thị Linh Đàm) bày tỏ: “Những năm gần đây, tôi đọc thông tin trên các phương tiện truyền thông thấy phường Hoàng Liệt cũng là một trong những “điểm nóng” về tình trạng vi phạm trật tự xây dựng. Nếu UBND phường mà xử lý nghiêm, mạnh tay trước vi phạm trật tự xây dựng ở nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park thì làm sao vi phạm có thể tồn tại đến gần 2 năm”?
Tương tự, anh Tuấn Minh (người dân ở Hoàng Mai) đặt dấu hỏi: “Nếu là công trình xây dựng bình thường của người dân vi phạm trật tự xây dựng là bị chính quyền “trảm” ngay lập tức. Không biết nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park làm cách nào mà “che đậy” được vi phạm đến gần 2 năm”?
Chị Kim Anh (người dân khu đô thị Linh Đàm) cũng cho rằng, UBND quận Hoàng Mai cần quyết liệt, mạnh tay xử lý.
“Nếu chủ đầu tư nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park không tự tháo dỡ hết phần công trình vi phạm trật tự xây dựng, UBND quận Hoàng Mai nên cưỡng chế theo quy định. Như vậy mới thể hiện được sự thượng tôn pháp luật, răn đe các trường hợp khác đang có ý định vi phạm”, chị Kim Anh nhấn mạnh.
Trong Dong Palace Linh Dam Park vi pham TTXD: Vi sao gan 2 nam moi bi xu phat?-Hinh-3
Những biển hiệu quảng cáo của nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park. 
Trong Dong Palace Linh Dam Park vi pham TTXD: Vi sao gan 2 nam moi bi xu phat?-Hinh-4
 Đường điện bóng đèn của nhà hàng này đấu nối chạy loằng ngoằng xung quanh công viên. 
Trước đó, ngoài vấn đề vi phạm trật tự xây dựng, bạn đọc còn phản ánh tại nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park còn ngang nhiên diễn ra tình trạng nhà hàng này lấn chiếm phần diện tích đất công viên bán đảo Linh Đàm để làm nơi đỗ xe máy, hoặc dựng biển quảng cáo, trang trí đấu nối đèn điện loằng ngoằng xung quanh.
Trong đó, tấm biển quảng cáo nằm cách nhà hàng Trống Đồng Palace Linh Đàm Park khoảng 50m có chiều cao trên 2m, rộng hơn 1m được dựng nổi bật với dòng chữ “TIỆC CƯỚI TRỐNG ĐỒNG. NHÀ HÀNG FENGHUANG”. Ngoài ra, gần nhà hàng này còn xuất hiện thêm dòng chữ quảng cáo “Trống Đồng Palace”.
*Kiến Thức tiếp tục thông tin.
Mạnh Hưng

>> xem thêm

Bình luận(0)