Thế giới đang nhiều tỷ phú chưa từng thấy

Google News

(Kiến Thức) - Thế giới hiện có nhiều tỷ phú nhất từ trước đến nay với 2.754 người và tổng tài sản là 9,2 nghìn tỷ USD. Trong số đó, Mỹ đóng góp nhiều nhất 25% tỷ phú toàn cầu khi có tới 680 người. 

Dẫn báo cáo Billionaire Census 2018 của The Wealth-X, hãng tin CNBC cho biết năm 2017 thế giới có 2.754 tỷ phú, con số cao nhất từ trước đến nay.
Tổng tài sản của họ cũng đạt mức cao chưa từng thấy với 9,2 nghìn tỷ USD, tăng 24% so với năm 2016 và lớn gấp 3 lần tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Anh.
Thế giới hiện có số lượng tỷ phú nhiều nhất từ trước đến nay. Ảnh: HITC.
Trong đó, 57% là tỷ phú tự thân, 30% vừa thừa kế vừa tự thân và 13% còn lại hoàn toàn thừa kế.
Mời độc giả xem video: Quốc gia nào nhiều tỷ phú nhất thế giới. Nguồn: VTV24. 
Theo nhận định của Wealth-X, số lượng tỷ phú thế giới đạt kỷ lục phần lớn do tỷ phú trong lĩnh vực công nghệ tăng mạnh cùng sự tăng trưởng năng động ở châu Á.
Trong số đó, nước Mỹ chiếm 25% tổng số tỷ phú trên toàn cầu, với 680 người, nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại. Năm 2017, Mỹ có thêm 60 tỷ phú mới. Tổng tài sản của 680 tỷ phú Mỹ lên 3.200 tỷ USD.
Trung Quốc là quốc gia có nhiều tỷ phú thứ 2 trên thế giới với 338 người. Trung Quốc đóng góp 12% tài sản tỷ phú toàn cầu, tăng so với 9% hai năm trước.
Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết ngành đóng góp nhiều tỷ phú thế giới nhất là tài chính/ngân hàng/đầu tư. Sau đó là đến công nghiệp và bất động sản.
Tỷ phú cũng có xu hướng học tập tại các trường hàng đầu thế giới. Harvard là ngôi trường đại học sản sinh nhiều tỷ phú nhất thế giới, với 188 người.
Hoàng Minh (theo CNBC)

>> xem thêm

Bình luận(0)