Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm Con Cưng “sát nách” BV phụ sản Từ Dũ
(Kiến Thức) - Nằm ngay vị trí đắc địa cạnh bệnh viện phụ sản Từ Dũ, cửa hàng thuộc chuỗi hệ thống sản phẩm mẹ và bé Con Cưng vừa bị nhà chức trách thu giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.
Vũ Sơn
Video cửa hàng Con Cưng “sát nách” BV phụ sản lớn nhất TPHCM:
Con Cưng sát BV Từ Dũ vừa bị nhà chức trách thu giữ hàng nghìn sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.
Thông tin nói trên PV Kiến Thức vừa được Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết. Qua báo cáo nhanh, đơn vị này xác định đang tạm giữ khoảng 5 nghìn sản phẩm của Công ty cố phần Con Cưng với giá trị gần 500 triệu đồng sau khi kiểm tra ba cửa hàng tại TPHCM trong ngày 22/7.
Cửa hàng "Con Cưng" 424 đường Nguyễn Thị Minh Khai nằm sát bệnh viện phụ sản Từ Dũ, bệnh viện phụ sản lớn nhất phía Nam và TPHCM.
Theo QLTT, các sản phẩm tạm giữ là quần áo, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm…với các lỗi chủ yếu là chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ, vi phạm về nhãn hàng hóa.
Đặc biệt, theo nguồn tin của PV Kiến Thức, tại cửa hàng ở số 424 đường Nguyễn Thị Minh Khai, QLTT đang tạm giữ hàng nghìn sản phẩm với tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Điều đáng nói là cửa hàng nói trên tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa, đối diện bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện phụ sản được xem là lớn nhất khu vực phía Nam và TPHCM.
Hàng nghìn sản phẩm với giá trị gần 300 triệu đồng tại "Con Cưng" sát bệnh viện Từ Dũ bị tạm giữ vì có dấu hiệu vi phạm.
Đến thời điểm này, đã có hơn 70 cửa hàng thuộc chuỗi hệ thống sản phẩm mẹ và bé Con Cưng đã bị kiểm tra và lực lượng QLTT thu giữ lượng lớn sản phẩm, tuy nhiên chưa có thống kê cụ thể. Khoảng 30 cửa hàng của hệ thống Con Cưng tại TPHCM cũng sẽ được kiểm tra trong thời gian tới.
Trong diễn biến mới nhất, thông tin trên Dân Việt cho biết, Bộ Công thương đã có quyết định số 2611 về việc thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty Cổ phần Con Cưng có đăng ký kinh doanh tại số 103- 103 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP HCM. Văn phòng tại Tầng 4 Tòa nhà Lawrence S.Ting, Phú Mỹ Hưng, 801 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, và các chi nhánh, cửa hàng, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nêu trên.
Theo Quyết định do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An ký, đoàn kiểm tra có 16 thành viên, bao gồm ông Trần Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường làm trưởng đoàn và các thành phần của Cục Quản lý thị trường, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Công Thương, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Vụ Thị trường trong nước, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Khoa học và công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Chi Cục quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh…
10 phòng nghỉ khách sạn đắt giá nhất thế giới 2018
(Kiến Thức) - Theo thông lệ hằng năm, tạp chí Elite Traveler vừa đưa ra danh sách Top 100 phòng nghỉ khách sạn sang trọng nhất thế giới, với mức giá chỉ dành cho giới nhà giàu.
Căn Royal Penthouse Suite, khách sạn President Wilson, Geneva (Thụy Sĩ) đứng đầu danh sách phòng nghỉ khách sạn đắt nhất thế giới với 80.000 USD/đêm (tương đương 1,84 tỷ đồng). Ảnh: Hôtel Président Wilson.
Có gì bên trong khu mua sắm ở tòa nhà cao nhất Việt Nam?
Các gian hàng của hơn 100 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh trong khu thương mại ở tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81 đã bước vào khâu hoàn thiện, đón khách.
Tháng 1/2019, toàn bộ tòa nhà cao nhất Việt Nam với quy mô 81 tầng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) mới hoàn thiện, đưa vào vận hành. Tuy nhiên ở thời điểm này, chủ đầu tư quyết định đưa khu thương mại với 5 tầng nổi và 1 tầng hầm thuộc khối đế tòa nhà vào khai thác.
(Kiến Thức) - Dù chiều ngang chỉ 1,8 mét nhưng ngôi nhà 4 tầng trong khu phố chật hẹp ở Tokyo (Nhật Bản) vẫn khiến khách ghé thăm ngưỡng mộ bởi cách thiết kế thông minh. Ngôi nhà luôn thông thoáng và ngập nắng.
Tọa lạc tại khu vực Toshima-ku (Tokyo, Nhật Bản), ngôi nhà 4 tầng có chiều ngang chưa đến 2 mét (1,8 mét) khiến nhiều người tò mò về cách thiết kế nội thất bên trong.
Ngày 26/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) có hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.
Công an phường Ngô Quyền, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải xảy ra trên địa phận xã Ngọc Hồi (Hà Nội) tối 25/2 làm 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
Sau khi lẻn vào nhà, Hồ Tất Tân Toàn đã đe dọa, khống chế bà Phạm Thị Mỵ cướp 1 đôi bông tai bằng vàng và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát.
Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.
Nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên mang theo dao tự chế, chạy xe tốc độ cao “diễu hành” qua nhiều tuyến phố ở Đà Nẵng, truy đuổi và chém người gây thương tích.
Công an phường Ngô Quyền, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh).
Sáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 đã diễn ra trang trọng, đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương về dự.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và nhà ở xã hội, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị tỉnh Lào Cai xử lý sự cố gây nổ ở Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam (PP5) và công khai kết quả xử lý cho người dân.
Sau khi lẻn vào nhà, Hồ Tất Tân Toàn đã đe dọa, khống chế bà Phạm Thị Mỵ cướp 1 đôi bông tai bằng vàng và hơn một triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chân tẩu thoát.
Ngày 26/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) có hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.
Từ sáng sớm mùng 10 tháng Giêng, phố vàng Hà Tĩnh ken đặc người mua, xếp hàng chờ “lấy lộc” ngày Thần Tài, gửi gắm hy vọng một năm mới phát tài, phát đạt.
VKSND TP Hà Nội cho rằng mẹ con cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu và bị can Nguyễn Thị Lan Hương phải chịu trách nhiệm hoàn trả hơn 757 tỷ đồng cho 266/459 người bị hại.