Loài cá ở Việt Nam có tên nghe dị, trước rẻ bèo, nay là “mỏ vàng”

Google News

Cá đục là loài cá đặc sản ở vùng biển Quảng Ninh, có mặt trong các nhà hàng quán ăn, được du khách ưa chuộng.

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”

Vùng biển Quảng Ninh có một loại cá đặc sản vô cùng thơm ngon, đó là con cá đục

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”-Hinh-2

Theo nhiều lão ngư địa phương, cá đục ở đây rất ngon, thịt trắng và rất lành.

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”-Hinh-3

Hằng năm mùa cá đục kéo dài suốt từ đầu mùa hè tới đầu mùa thu (từ tháng 3 đến tháng 10)

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”-Hinh-4

Theo tìm hiểu, cá đục có tên khoa học là Sillaginidae, một họ cá biển trong bộ Cá vược. Loài cá này dài khoảng 10-15 cm thân to bằng ngón tay cái, sống gần bờ biển, chúng có hình dạng tương tự loài cá bống nước ngọt.

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”-Hinh-5

Trước đây, cá đục nhiều vô kể, đánh lưới hoặc mang câu chùm ra biển một tiếng là bắt được cả chục cân cá đục

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”-Hinh-6

Thời điểm đó, cá đục ít người biết tới, người dân miền biển để ăn hoặc làm mắm, ở chợ cũng có bán nhưng giá cực kỳ rẻ mạt.

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”-Hinh-7

Giờ đây, cá đục đã trở thành đặc sản nổi tiếng của đảo Minh Châu

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”-Hinh-8

Cá đục tươi bán tại thuyền giá khoảng 70.000 đồng/kg, hàng có bao nhiêu thương lái thu mua bấy nhiêu để bán đi các tỉnh thành

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”-Hinh-9

Từ cá đục có thể làm thành nhiều món ăn ngon như gỏi cá đục, cá đục một nắng, chiên giòn, cá đục nướng, kho tộ, nấu canh chua..

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”-Hinh-10

Ngoài cá đục tươi, người dân còn làm cá đục khô.

Loai ca o Viet Nam co ten nghe di, truoc re beo, nay la “mo vang”-Hinh-11

Theo khảo sát, trên chợ mạng và một số cửa hàng bán hải sản, cá đục tươi có giá khoảng 120.000 đồng/kg. Còn cá đục một nắng có giá 200.000 đồng/kg

Theo Chi Phan/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)