Lao động sau Tết, nhiều ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động

Thị trường lao động cả nước “đang ấm dần lên”.

Nếu tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp dao động từ 44.800 đến 600.000 chỗ làm việc, thì tại Hà Nội chỉ tính riêng ngành bán buôn bán lẻ cũng cần khoảng 20.000 đến 25.000 lao động.
Tại Hà Nội, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết: Ngày từ những ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận hàng chục đơn hàng tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp.
Lao dong sau Tet, nhieu nganh nghe co nhu cau tuyen dung lao dong
Lao động ngành điện tử. (ảnh minh hoạ)
"Xu hướng các ngành nghề theo chúng tôi tổng hợp được ngay từ những ngày đầu năm thì có thể thấy trong năm 2022 này sẽ có một số nhóm ngành nghề có xu hướng tuyển dụng nhiều, cụ thể như: Ngành bán buôn bán lẻ sẽ tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng, ước tính khoảng 20.000 đến 25.000 vị trí. Đặc biệt tuyển dụng mạnh nhất là các doanh nghiệp bán buôn bán lẻ các mặt hàng điện tử, điện lạnh, viễn thông, trực tổng đài….Đối với những lao động ở ngành này thì doanh nghiệp chủ yếu chi trả mức lương khoảng 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng/tháng và có vị trí từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng/tháng. Ngành có nhu cầu tuyển dụng nhiều tiếp theo là chế biến, chế tạo -cũng là ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang có ý định mở rộng quy mô sản xuất, có nhiều đơn hàng hơn".
Còn tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam, hiện nhu cầu nhân lực đang tăng cao ngay sau Tết Nguyên đán và dự kiến kéo dài cả năm 2022 khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Với tốc độ phục hồi kinh tế nhanh như hiện nay, TP. HCM sẽ cần số lượng nhân lực đủ lớn để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.
Ông Phan Kỳ Quan Triết, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hố Chí Minh cho biết:"Các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao liên quan đến chế biến lương thực, thực phẩm, tư vấn dịch vụ quay trở lại của khối du lịch, dịch vụ ăn uống rồi thông tin, truyền thông chiếm tỷ trọng rất cao. Bên cạnh đó, những xu hướng liên quan đến kinh tế số, đến hạ tầng ngành điện tử, công nghệ cao, về công nghiệp để hỗ trợ cho các chuyển đổi số cũng cần nhân lực rất cao.
Dự kiến, nhu cầu của các doanh nghiệp sau Tết Nguyên đán cần khoảng 44.800 đến 600.000 chỗ làm việc, tập trung vào các ngành như: Dệt may, giày da, chế biến lương thực phẩm, cơ khí, thông tin truyền thông, vận tải kho bãi, bán buôn bán lẻ, dịch vụ lưu trú và các hoạt động liên quan đến kinh doanh bất động sản, dịch vụ bảo vệ".

Bát bún 100.000 đồng, cốc cà phê phụ thu 'VAT 100%'

Năm nay, dù cơ quan chức năng đã tăng cường quản lý, song tình trạng này vẫn diễn ra khi một bát bún ốc có giá 100.000 đồng.

Bán bún ốc 100.000 đồng

Ra Tết, ai cũng ngấy ngán thịt thà, bánh chưng, giò chả, thèm được ăn bát bún riêu hay bát phở. Vì thế, dù giá cả có tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày bình thường nhưng các quán bún, phở... vỉa hè đều đông khách.

Nhờ đâu Y tế Đức Minh thắng các gói thầu y tế với tỷ lệ đến 96%?

Giai đoạn 2016 - 2021, Y tế Đức Minh đã tham gia 291 gói thầu. Trong đó trúng đến 260 gói thầu, 20 gói thầu chưa có kết quả và chỉ trượt 12 gói thầu.

Như Dân Việt đã thông tin, ngày 11/2 Tổng cục Hải quan cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc liên quan tới việc nhập khẩu kít xét nghiệm COVID-19 của Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh.
Qua xác minh ban đầu, Công ty cổ phần Y tế Đức Minh nhập khẩu, kinh doanh bộ test COVID-19 hoàn chỉnh (gồm test nhanh COVID tại chỗ và test COVID dùng cho máy PCR tại các bệnh viện, cơ sở y tế), phân phối cho các cơ sở y tế, bệnh viện đa khoa, các công ty trên toàn quốc.

Bí ẩn về dinh thự vua Mèo 150 tỷ giữa đất Hà Giang

Dinh thự vua Mèo mô phỏng kiến trúc thành quách của nhà Thanh Trung Hoa, kết hợp với các hoa văn của người Mông và chọn lọc với kiến trúc Pháp.

Bi an ve dinh thu vua Meo 150 ty giua dat Ha Giang
 Dinh thự vua Mèo nằm giữa thung lũng Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) là công trình với kiến trúc đặc sắc bậc nhất của tỉnh Hà Giang, được Nhà nước xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Ảnh: @ha.ht

Đọc nhiều nhất

Tin mới