Lần đầu nuôi heo, công ty của bầu Đức kiếm được bao nhiêu tiền?

Trong báo cáo tài chính quý 4/2020, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai lần đầu phát sinh doanh thu từ bán heo 121 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2020. Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 914 tỷ đồng, cao gấp rưỡi cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, trong cơ cấu doanh thu quý 4/2020 của Hoàng Anh Gia Lai xuất hiện doanh thu bán heo 121 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên công ty của bầu Đức ghi nhận doanh thu từ bán heo.
Doanh thu bán heo chiếm 13% doanh thu quý 4 của Hoàng Anh Gia Lai, xếp trên các nguồn thu chủ lực trong giai đoạn trước như mủ cao su, cung cấp dịch vụ. Doanh thu mảng trái cây đạt 544 tỷ đồng nhưng lỗ gộp gần 200 tỷ đồng, trong khi mảng bán heo lãi khoảng 7 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo công ty không chia sẻ nhiều thông tin về hoạt động chăn nuôi heo. Nhiều khả năng nguồn thu mới đến từ việc hợp nhất kết quả kinh doanh của Công ty Chăn nuôi Gia Lai.
Lan dau nuoi heo, cong ty cua bau Duc kiem duoc bao nhieu tien?
HAGL ghi nhận doanh thu từ bán heo. (Ảnh minh họa)
Bởi, trước đó, vào ngày 10/9/2020, Hoàng Anh Gia Lai ra phương án chuyển đổi 5.865 tỷ đồng dư nợ cho vay và nợ phải thu từ Chăn nuôi Gia Lai thành 586,5 triệu cổ phần vốn góp. Quyết định này nhằm chuyển Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con để tiện tham gia điều hành, tái cấu trúc bộ máy, tránh xung đột lợi ích và chuyển từ tình trạng thua lỗ sang có lãi trong thời gian sớm nhất. Đây là công ty có ngành nghề chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn.
Cũng theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 31/12/2020, quy mô tài sản của Hoàng Anh Gia Lai là 36.301 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm và khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn là chi phí xây dựng dở dang các vườn cây.
Tổng nợ phải trả của HAGL là 26.626 tỷ đồng, trong đó, tổng nợ đi vay tăng hơn 3.400 tỷ lên 18.102 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2020. Trong đó, vay ngắn hạn tăng 4.700 tỷ đồng và vay dài hạn giảm 1.300 tỷ đồng.

Cty Bầu Đức trả lãi vay 3 tỷ/ngày: “Chủ nợ” là ai?

(Kiến Thức) - Chủ nợ lớn nhất của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai là BIDV với dư nợ cho vay hơn 1.700 tỷ tại thời điểm cuối tháng 6.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố báo cáo tài chính với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý II đạt 647 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao hơn doanh thu khiến biên lãi gộp trong quý sụt giảm, chỉ thu về 125 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm tương ứng 18%.

Khó khăn vì COVID, Vinatex báo lãi ròng thấp nhất 7 năm

(Kiến Thức) - Vinatex báo lãi ròng năm 2020 giảm 46% về 281 tỷ đồng – mức thấp nhất kể từ năm 2014 đến nay.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, VGT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với doanh thu đạt 3.637 tỷ đồng, giảm 34%. Trong kỳ, giá vốn hàng bán giảm mạnh 36% xuống 3.270 tỷ đồng đã giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 7,3% lên 10,1%.

Kỳ lạ loại ớt "cay thủng lưỡi" giá siêu đắt... nửa tỷ/kg

(Kiến Thức) - Với giá bán hơn nửa tỷ đồng mỗi kg, ớt sừng Aji Charapita nằm trong những gia vị siêu đắt, sánh ngang với nhụy hoa nghệ tây Saffron và vanilla (lớp tinh thể phủ trên hạt bên trong quả một loại phong lan nhiệt đới).

Ky la loai ot
Với giá khoảng 25.000 - 35.000 USD/kg (hơn 570 - 811 triệu đồng), ớt sừng Aji Charapita có nguồn gốc từ phía Bắc của Peru, được xem là loại ớt đắt nhất thế giới.  

Đọc nhiều nhất

Tin mới