Khu du lịch xây “chui” ở Huế: CĐT phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh?

Phớt lờ ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Thanh Bình vẫn ngang nhiên bạt đồi, chiếm dụng, ngăn chặn khe suối để xây dựng khu du lịch “chui” ở khu vực thác Cây Sen.

Liên quan đến thông tin ông Nguyễn Thanh Bình chặn suối, bạt đồi xây khu du lịch trái phép tại khu vực thác Cây Sen (thôn Bắc Khe Dài, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), thông tin trên báo Tiền Phong nêu, ngày 23/9, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Phú Lộc đã có báo cáo về việc kiểm tra hiện trạng sử dụng đất theo phản ánh của báo chí liên quan đến xây dựng khu du lịch trái phép tại xã Lộc Hòa.
Từ thông tin báo chí, Phòng TN&MT phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Hạt Kiểm lâm, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Lộc, UBND xã Lộc Hòa tổ chức kiểm tra hiện trạng khu đất nói trên.
Qua kiểm tra, đoàn công tác liên ngành xác định, ông Bình đã tự ý xây dựng nhiều công trình trái phép tại khu vực thác Cây Sen, chiếm dụng mặt bằng khe suối, làm thay đổi dòng chảy tự nhiên khi chưa được các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.
Đoàn kiểm tra đã xác định, ông Bình có các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, cụ thể lấn đất suối tại 4 vị trí gồm các công trình bằng đá, bê tông, xây móng, xây bậc cấp… trên đất khe suối.
Khu du lich xay
 Phớt lờ ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Thanh Bình vẫn ngang nhiên bạt đồi, chiếm dụng, ngăn chặn khe suối để xây dựng khu du lịch “chui” ở khu vực thác Cây Sen. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại).
Theo Phòng TN&MT huyện Phú Lộc, dự án “chui” này hiện chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư, xây dựng đối với hộ ông Nguyễn Thanh Bình.
Trước đó, ngày 12/1/2022, ông Bình từng có tờ trình về việc tự tổ chức, khai thác để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và thực hiện theo phương án quản lý rừng bền vững trên phần đất cá nhân sở hữu (không bao gồm phần mặt nước).
Đến ngày 26/1/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có công văn về việc xử lý kiến nghị của ông Nguyễn Thanh Bình liên quan nội dung tổ chức hoạt động, khai thác du lịch sinh thái thác Cây Sen. UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định: Hiện nay, UBND tỉnh chưa có chủ trương kêu gọi đầu tư, hình thành dự án dịch vụ du lịch tại khu vực nêu trên.
Phớt lờ ý kiến của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, thời gian qua, ông Nguyễn Thanh Bình vẫn ngang nhiên bạt đồi, chiếm dụng, ngăn chặn khe suối để xây dựng công trình trái phép mà không gặp bất cứ biện pháp ngăn chặn nào từ cơ quan chức năng huyện Phú Lộc và UBND xã Lộc Hòa.
Từ những vi phạm nêu trên, đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Bình chấm dứt ngay hành vi vi phạm, khẩn trương khôi phục tình trạng ban đầu của khu đất như trước khi vi phạm.
Hiện nay, Phòng TN&MT huyện Phú Lộc tham mưu văn bản để trình UBND huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ ông Nguyễn Thanh Bình.
Một lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc cho hay, sau khi thực hiện các quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng vi phạm, lãnh đạo huyện mới xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tràn lan tại khu vực thác Cây Sen.

Thừa Thiên - Huế: Chặn suối, bạt đồi xây khu du lịch trái phép

Chưa được cơ quan chức năng cấp phép nhưng ông Bình vẫn ngang nhiên bạt đồi, chặn suối ở khu vực thác Cây Sen (Thừa Thiên - Huế) để triển khai các hạng mục công trình khu du lịch nghỉ dưỡng trái phép.

Thua Thien - Hue: Chan suoi, bat doi xay khu du lich trai phep
Chưa được cơ quan chức năng cấp phép triển khai dự án, thế nhưng tại khu vực thác Cây Sen (thôn Bắc Khe Dài, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), ông Nguyễn Thanh Bình (trú tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc) vẫn ngang nhiên bạt đồi, chặn suối để triển khai các hạng mục công trình. (Ảnh: Giáo dục và Thời đại). 

“Hô biến” đất ao thành nhà xưởng trái phép: Hỏi trách nhiệm Chủ tịch xã Bắc Hồng?

Dư luận đang đặt câu hỏi trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Bắc Hồng trước tình trạng nhà xưởng trái phép “mọc” trên đất ao và loạt công trình xây dựng có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất.

Chính quyền xã có buông lỏng quản lý đất đai?

Liên quan đến sự việc người dân "hô biến" đất ao thành nhà xưởng trái phép ở làng Bến Trung (xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) nhưng không bị chính quyền địa phương kịp thời cưỡng chế, tháo dỡ, luật sư Lê Giang Nam - Văn phòng luật sư An Việt (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, việc giải quyết tranh chấp đất thì theo thẩm quyền giải quyết là thuộc về Toà án, nhưng việc xử lý công trình trái phép, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất là trách nhiệm của UBND xã Bắc Hồng và Thanh tra xây dựng huyện Đông Anh (Hà Nội).

Theo luật sư Nam, hộ gia đình ông Trương Trọng Đinh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép đã rõ. Do vậy, chính quyền địa phương phải tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt, yêu cầu tháo dỡ hoặc ra quyết định cưỡng chế công trình vi phạm.

“Ho bien” dat ao thanh nha xuong trai phep: Hoi trach nhiem Chu tich xa Bac Hong?
Luật sư Lê Giang Nam - Văn phòng luật sư An Việt (Đoàn luật sư TP. Hà Nội).
Thế nhưng, UBND xã Bắc Hồng đã không thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, và người đứng đầu UBND xã Bắc Hồng là Chủ tịch Nguyễn Văn Tô sẽ phải chịu trách nhiệm.
“Việc ông Tô “đùn đẩy” sự việc cho Toà án giải quyết, tôi cho rằng đó là vô trách nhiệm. Bởi lẽ, Toà án chỉ giải quyết việc tranh chấp, còn xử lý hành vi xây dựng trái phép là trách nhiệm của UBND xã và thanh tra xây dựng các cấp.
Liệu có phải ông Nguyễn Văn Tô cố tình bao che, không xử lý sai phạm trong việc sử dụng đất trái quy định, bao che các sai phạm trong xây dựng công trình trên địa bàn xã Bắc Hồng? Chủ tịch xã có phải yếu kém về năng lực, hay thiếu hiểu biết pháp luật trong việc áp dụng luật?”, luật sư Nam đặt câu hỏi.
“Ho bien” dat ao thanh nha xuong trai phep: Hoi trach nhiem Chu tich xa Bac Hong?-Hinh-2
Công trình trái phép của hộ ông Trương Trọng Đinh tại khu đất ao cổng Gò làng Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

“Chợ cóc” bùng phát trên Đại lộ Thăng Long, hiểm họa khôn lường

Tình trạng buôn bán họp chợ diễn ra tấp nập trên Đại lộ Thăng Long không chỉ gây ùn tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều tháng nay, tại khu vực Đại lộ Thăng Long đoạn từ cầu Phú Đô hướng đi đến khu vực lối rẽ vào Coma6, thuộc địa phận phường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra tình trạng họp chợ trên lòng, lề đường gây ùn tắc, mất an toàn giao thông.
Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tình trạng hàng quán tự phát bày bán đồ nông sản, bánh mỳ, giày dép, ba lô, cá cảnh… tại khu vực này diễn ra rất phổ biến. Có một số hộ còn căng bạt, dựng lều bán nước trông như những ki-ốt bán hàng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới