HLV Brazil vượt mặt Neymar ở quảng cáo World Cup 2018

Xuất hiện trong quảng cáo truyền hình của 4 thương hiệu, huấn luyện viên Tite sẽ kiếm được 2,6 triệu USD, thậm chí vượt mặt Neymar về tần suất xuất hiện, Folha De S.Paulo đưa tin.

Huấn luyện viên đội tuyển Brazil - Tite sẽ nhận được 2,6 triệu USD từ quảng cáo trong suốt giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay. Ông sẽ là gương mặt xuất hiện trong hầu hết quảng cáo của ngân hàng Brazil Itaú. Chỉ riêng nhà băng này đã đầu tư hàng triệu USD vào quảng cáo truyền hình.
Ngoài đại diện cho Itaú, huấn luyện viên người Brazil này còn tham gia các quảng cáo cho 3 thương hiệu khác là Samsung, Uninassau và Cimed.
Huấn luyện viên Tite ca ngợi màn trình diễn của Neymar.
Huấn luyện viên Tite ca ngợi màn trình diễn của Neymar. 
Từng phản đối việc đóng quảng cáo, World Cup 2018 là ngoại lệ với vị huấn luyện viên này. Tuy nhiên, ông cũng có những điều kiện riêng của mình.
Cụ thể, các hợp đồng theo yêu cầu của ông phải được thực hiện và quay trước tháng 2 do ông muốn dành toàn bộ thời gian tập trung vào giải đấu quan trọng năm nay, World Cup. Các quảng cáo truyền hình này được quay vào cuối tuần hoặc các ngày lễ.
Ngoài ra, ông cũng không muốn làm “gương mặt thương hiệu” cho các đồ uống có cồn hoặc các sản phẩm đi ngược nguyên tắc của mình.
Huấn luyện viên Brazil cũng không đồng ý các hợp đồng quảng cáo được phát trong tương lai.
4 năm trước, huấn luyện viên tuyển Brazil trong World Cup 2014 - Luiz Felipe Scolari, từng nhận đóng quảng cáo cho Walmart, Peugeot và bỏ qua các thương hiệu có hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) như Extra, Volkswagen.
Trái lại, ông Tite từ chối lời mời từ những công ty cạnh tranh với các đối tác của CBF như Coca-Cola. Hãng này là một trong những đối thủ cạnh tranh của Guaraná - một doanh nghiệp đã bắt tay với CFB nhiều thập kỷ.
Hầu hết quảng cáo mà ông Tite kiếm được trong World Cup năm nay đều ở quanh mốc 2 triệu Reais (tương đương 520.000 USD). Con số này cao gấp đôi so với người tiền nhiệm Luiz Felipe Scolari kiếm được từ 4 năm trước.
Trước đó, theo thống kê của Forbes, Neymar - học trò của huấn luyện viên Tite, đang là vận động viên có thu nhập cao thứ 5 thế giới với 90 triệu USD.
Tiền đạo 26 tuổi của đội tuyển Brazil này hiện là gương mặt đại diện cho 27 nhãn hàng tên tuổi trên toàn cầu như đồng hồ Gaga Milano của Italy, nước tăng lực Red Bull, bia Prohibida, quần jeans Replay, đồ lót C&A, giày Nike, hãng hàng không Gol airlines, cạo râu Gillette, tai nghe của Beats, McDonalds, hãng thẻ Mastercard, đồ chơi Mattel...

Học cách người Nhật giải nhiệt mùa hè cho căn nhà của mình

Nhật Bản là một nước thuộc ôn đới, nhưng vào mùa hè ở đây cũng có một tiết trời oi bức không khác Việt Nam là mấy. Vậy người Nhật đã làm gì để căn nhà bớt nóng bức vào mùa hè?

Người Nhật nổi tiếng với những mẹo vặt thông minh, đơn giản hay những sáng kiến cực kì tiện dụng khiến cả thế giới phải há hốc mồm.

“Soi” danh tính Công ty CTK biến đất quốc phòng thành bất động sản

(Kiến Thức) - 60.000 mét vuông đất quốc phòng được phê duyệt cho dự án “khu dân cư gia đình quân nhân” ở phường 15, quận Tân Bình và bị biến thành bất động sản đang khiến dư luận không khỏi tò mò danh tính của chủ đầu tư CTK.

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, UBND TP.HCM đã phê duyệt dự án đầu tư “khu dân cư gia đình quân nhân” ở phường 15, quận Tân Bình lên gần 60.000m2. Diện tích đất này trước đây là đất quốc phòng, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Công ty được phê duyệt đầu tư cho dự án là Công ty CP đầu tư CTK. 

Điều đáng nói là vị trí xây dựng dự án này nằm sát đường Tân Sơn, Q.Tân Bình. Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương thu hồi sân golf để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu dự án biệt thự, nhà ở, căn hộ chung cư cặp đường Tân Sơn được hình thành, việc mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất sẽ gặp nhiều trở ngại bởi dự án này đã án ngữ hết đường vào ở phía bắc.

Ngoài ra, mặc dù đến tháng 2/2017 UBND TP.HCM mới phê duyệt dự án khu dân cư gia đình quân nhân sư đoàn 367 và sư đoàn 370, nhưng từ năm 2016 chủ đầu tư đã rao bán, ký hợp đồng hợp tác đầu tư (thực chất là bán để huy động vốn).

Khu đất dự án chung cư gia đình quân nhân Sư đoàn không quân 370 trên đường Tân Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Đông/Tuổi Trẻ.

Khu đất dự án chung cư gia đình quân nhân Sư đoàn không quân 370 trên đường Tân Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Đông/Tuổi Trẻ.

Những thông tin này khiến dư luận không khỏi tò mò về danh tính, "hồ sơ" chủ đầu tư dự án là Công ty CTK.
Theo giới thiệu trên website của mình, CTK Group chuyên đầu tư lĩnh vực bất động sản bao gồm nhà ở, chung cư, căn hộ dịch vụ, khu phức hợp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng… CTK gồm 4 thành viên: Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Trường Thịnh (Truong Thinh ICC); Minh Nguyen Long; Nam Thanh Construction; và CTK Land.

Chiêm ngưỡng dinh thự đắt nhất tại thung lũng Silicon

Đây là dinh thự đắt nhất tại khu vực Bay Area của thung lũng Silicon trong vòng một thập kỷ qua...

Với mức giá rao bán 96,8 triệu USD, đây là dinh thự đắt nhất thung lũng Silicon trong vòng một thập kỷ qua. Có diện tích gần 3.000 m2, dinh thự này tọa lạc tại 610 Los Trancos Rd in Palo Alto, California, thuộc sở hữu của Scott McNealy - người đồng sáng lập hãng máy tính Sun Microsystems trước khi công ty này được Oracle mua lại với giá 7,4 tỷ USD vào năm 2010.
Với mức giá rao bán 96,8 triệu USD, đây là dinh thự đắt nhất thung lũng Silicon trong vòng một thập kỷ qua. Có diện tích gần 3.000 m2, dinh thự này tọa lạc tại 610 Los Trancos Rd in Palo Alto, California, thuộc sở hữu của Scott McNealy - người đồng sáng lập hãng máy tính Sun Microsystems trước khi công ty này được Oracle mua lại với giá 7,4 tỷ USD vào năm 2010. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới