Chính thức hủy chặng đua xe công thức 1 tại Việt Nam năm 2020: Thế giới thế nào?

Google News

(Kiến Thức) - Không chỉ tại Việt Nam, các chặng đua công thức 1 năm 2020 ở Hà Lan, Nhật Bản, Mỹ...cũng đã bị hủy do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ngày 16/10, UBND Thành phố Hà Nội, Công ty TNHH Hiệp hội Thể thao Xe động cơ (VMA) và Công ty TNHH Việt Nam Grand Prix (VGPC) chính thức thông báo hủy chặng đua xe công thức 1 (F1) tại Việt Nam năm 2020 sau nhiều thảo luận với Liên đoàn Ôtô quốc tế (FIA) và Tập đoàn Formula 1.
Đây là quyết định cần thiết bởi những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.
Chinh thuc huy chang dua xe cong thuc 1 tai Viet Nam nam 2020: The gioi the nao?
 Các chặng đua xe công thức 1 ở nhiều nước bị hủy. Ảnh: Getty Image.
Với công bố này, tổng số chặng đua công thức 1 bị hủy do đại dịch COVID-19 trong giải đua năm 2020 là 13 chặng. Tổng số chặng đua được tổ chức trong mùa giải năm nay là 17 chặng, trong đó hầu hết chặng đua đã diễn ra đều theo hình thức không có khán giả.
Trước đó, theo thông tin trên được công bố trên trang chủ https://www.formula1.com ngày 12/6, các chặng đua tại Azerbaijan, Singapore và Nhật Bản năm 2020 phải hủy bỏ bởi đại dịch COVID-19.
Giải đua xe Công thức 1 dự kiến tổ chức tại Hà Lan từ ngày 8 đến ngày 10/5. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1985, chặng đua diễn ra ở trường đua Zandvoort mới được đưa trở lại vào hành trình giải đua xe Công thức 1 (F1). Tuy nhiên, khi công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất và sẵn sàng cho ngày khởi tranh, thì đại dịch COVID-19 lại khiến mọi việc xáo trộn. Thay vì việc tổ chức giải đua xe không có người hâm mộ, ban tổ chức Hà Lan GP quyết định hoãn giải đấu sang năm 2021.
Ngoài ra, các chặng đua F1 năm 2020 tại Úc, Trung Quốc, Monaco, Canada, Pháp, Mỹ, Mexico và Brazil cũng đã bị hủy.
Trong khi đó, chặng đua F1 đầu tiên của mùa giải 2020 tại Áo diễn ra hồi tháng 7 đã tìm ra nhà vô địch là Valteri Bottas của đội Mercedes.
Chặng thứ 14 ở Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra ngày 15/11 được diễn ra tại trường đua Istanbul Park. Bahrain sẽ tổ chức hai chặng vào ngày 29/11 và 6/12. Abu Dhabi sẽ là chặng kết thúc mùa giải, diễn ra vào ngày 13/12.
Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)