Chân dung hai đại gia mới lộ diện túi tiền vượt 1 tỷ USD

Google News

 Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt, và ông Bùi Thanh Nhơn - Chủ tịch Novaland là hai tỷ phú mới lọt danh sách sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD.
 

Thị trường chứng khoán tuần qua tiếp tục chứng kiến dòng tiền đổ vào và nhiều cổ phiếu tăng mạnh. Theo đó, hàng loạt tỷ phú mới xuất hiện. Trong đó, ông Nguyễn Văn Đạt và ông Bùi Thành Nhơn trở thành người mới lọt danh sách sở hữu lượng cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD trên sàn chứng khoán.
Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt
Ông Nguyễn Văn Đạt sinh ngày 16/12/1970 tại tỉnh Quảng Ngãi. Khi học xong 12, vì hoàn cảnh gia đình, ông rời ghế nhà trường và theo bố mẹ kinh doanh.
Chan dung hai dai gia moi lo dien tui tien vuot 1 ty USD
 Ông Nguyễn Văn Đạt. Ảnh: Phát Đạt
Dù không có nhiều kiến thức từ trường lớp, nhưng bù lại ông có được nhiều kiến thức từ trường đời đây là một trong những yếu tố quan trong giúp ông thành công.
Ông Nguyễn Văn Đạt là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt và giữ chức vụ Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc từ năm 2004 đến nay.
Đến nay, trải qua 25 năm kinh nghiệm trong quản lý trong nhiều ngành nghề khác nhau. Ông Đạt làm việc trong ngành kinh doanh buôn bán ô tô, vận tải biển, thuốc lá... đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Có thể nói bằng tài năng của mình ông đã đưa Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt có những bước tiến vượt bậc trở thành một công ty lớn qua nhiều dự án.
Dự án đầu tiên The EverRich 1 khiến ông Đạt nổi tiếng trên thị trường bất động sản. Tiếp theo đó, ông Đạt đã đầu tư thêm các dự án “siêu khủng” dành cho phân khúc cao cấp.
3 dự án mà công ty triển khai là The EverRich 2 (River City - 11.073 tỷ đồng), The EverRich 3 (12.380 tỷ đồng), Phước Kiển (9.953 tỷ đồng) (Bản cáo bạch 2010). Tổng giá trị đầu tư lên đến 33.406 tỷ đồng, cao hơn 20 lần vốn chủ sở hữu hiện tại của công ty.
Sự khó khăn của thị trường bất động sản năm 2011 đã biến “giấc mơ” ông Đạt tan vỡ. Dự án The Everich 2 của công ty sau thời gian dài triển khai đã phải dừng lại. Hiện nay, dự án “tâm huyết” này của Phát Đạt đã phải chuyển đổi cho đối tác khác phát triển.
Sau giai đoạn khó khăn từ 2011 đến 2014, trong mấy năm gần đây tình hình kinh doanh của Phát Đạt có nhiều khởi sắc. Năm 2019, doanh thu của công ty đạt 3.400 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 874 tỷ đồng.
Do đó, trong năm 2020, nhờ chủ yếu ghi nhận doanh thu bán đất nền tại các Dự án Phát Đạt Bàu Cả – Quảng Ngãi và Dự án Khu đô thị sinh thái – Khu kinh tế Nhơn Hội – Bình Định (phân khu số 2 và phân khu số 9), Công ty đạt mức doanh thu thuần 3,909.8 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ 38.76% năm 2019 lên 46.56% năm 2020 giúp cho lợi nhuận gộp đạt 1,820.5 tỷ đồng.
Phiên cuối tuần qua, cổ phiếu PDR (Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt) tăng 5% lên 87.400 đồng và lập đỉnh giá mới. Tài sản của ông Nguyễn Văn Đạt - chủ tịch Bất động sản Phát Đạt - theo đó cũng tăng thêm 1.250 tỷ đồng sau ngày 11/6, lên thành 26.018 tỷ đồng.
Tỷ phú Nguyễn Văn Đạt hiện nắm giữ trực tiếp 298 triệu cổ phiếu Phát Đạt.
Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland)
Với đà tăng cổ phiếu thời gian qua, ông Bùi Thành Nhơn cũng có tài sản vượt 1 tỷ USD. Đây là lần thứ 2 ông Nhơn đạt mốc này trong những năm qua.
Tính đến ngày 13/6/2021, ông Bùi Thành Nhơn sở hữu 317,3 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 33.289 tỷ đồng, xếp thứ 3 trong danh sách người giàu trên sàn chứng khoán Việt.
Chan dung hai dai gia moi lo dien tui tien vuot 1 ty USD-Hinh-2
 Ông Bùi Thành Nhơn. Ảnh: Novaland
Ông Bùi Thành Nhơn sinh năm 1958, quê ở tỉnh Đồng Tháp. Ông từng tốt nghiệp bằng cử nhân ngành chăn nuôi thú y và khởi nghiệp đầu tiên bằng việc kinh doanh thuốc cho động vật.
Từ năm 1981 đến năm 1983, ông đã công tác tác tại Phòng Nông nghiệp Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè, TP HCM.
Từ 1983 đến 1992, ông công tác tại Công ty Vật tư Chăn nuôi Thú y cấp I, TP HCM.
Năm 1992, ông Nhơn thành lập Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn, với số vốn điều lệ 400 triệu đồng để kinh doanh thuốc thú y, nguyên liệu, các loại vaccine.
Tháng 6/2007, Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn được tái cấu trúc thành hai đơn vị là Công ty cổ phần Anova Corp và Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland).
Không chỉ thành công trong ngành thú y, ông Nhơn còn là “ông trùm” trong lĩnh vực bất động sản. Ông Nhơn dìu dắt Novaland đi từ vạch số 0, đến nay tập đoàn đã có đến 50 công ty con và 5 công ty liên kết, với vốn điều lệ 9.143 tỷ đồng. Dự án đầu tiên của Novaland là khu căn hộ Sunrise City tại quận 7, TPHCM (năm 2007).
Đến cuối năm 2016, vốn điều lệ của Novaland đã tăng lên 6.000 tỉ đồng. Ngày 28/12/2016, Novaland Group niêm yết trên sàn với mã chứng khoán NVL, giá tham chiếu 50.000 đồng/cổ phiếu.
Từ năm 2018 đến nay, ông Nhơn liên tiếp có mặt trong sanh sách 10 tỷ phú giàu nhất sàn chứng khoán Việt
Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)