Biết gì về doanh nhân Trần Tuyết Mai Hải Hà Petro “thâu tóm” Dược Pharbaco?

Google News

(Kiến Thức) - Trước khi “thâu tóm” Dược Pharbaco, bà Trần Tuyết Mai từng được biết đến là người đại diện theo pháp luật cho Công ty TNHH Xăng dầu Hải Hà Thái Bình.

Thông tin nữ doanh nhân Trần Tuyết Mai sở hữu 36,895% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro), nhưng bất ngờ trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty CP Dược phẩm trung ương I (Pharbaco) đang gây xôn xao dư luận.
Biet gi ve doanh nhan Tran Tuyet Mai Hai Ha Petro “thau tom” Duoc Pharbaco?
  Nữ doanh nhân Trần Tuyết Mai. (Ảnh: Báo Thái Bình).
Trước khi ngồi lên ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị Pharbaco, nữ doanh nhân Trần Tuyết Mai (SN 1961) cùng chồng là ông Tô Văn Thọ (SN 1959) vốn đã nổi danh ở đất Thái Bình khi sở hữu Hải Hà Petro (ông Thọ là Chủ tịch HĐTV, còn bà Mai là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật).
Không chỉ vậy, nữ doanh nhân Trần Tuyết Mai còn từng biết đến khi là người đại diện theo pháp luật cho Công ty TNHH Xăng dầu Hải Hà Thái Bình (Hải Hà Thái Bình) - Công ty thành viên của Hải Hà Petro. Công ty này được thành lập vào tháng 9/2017, có vốn điều lệ ban đầu là 18 tỷ đồng, trong đó Hải Hà Petro sở hữu 52% vốn. Phần vốn còn lại do bà Trần Tuyết Mai nắm giữ.
Hiện tại, người đại diện theo pháp luật của Hải Hà Thái Bình được thay đổi sang tên ông Nguyễn Mạnh Linh.
Mặc dù biết đến là một đại gia xăng dầu, nhưng truyền thông lại nhắc đến bà Trần Tuyết Mai khá ít, chỉ một vài thông tin về bà khi tham gia hoạt động tình nguyện trên địa bàn Thái Bình.
Biet gi ve doanh nhan Tran Tuyet Mai Hai Ha Petro “thau tom” Duoc Pharbaco?-Hinh-2
 Bà Trần Tuyết Mai tham dự chương trình “Trái tim nhân ái” lần thứ II năm 2018 ở Thái Bình. Tại chương trình này bà đã trao số tiền ủng hộ 50 triệu đồng và nhận tài trợ cháu Phạm Thị Thùy Linh học hết đại học, nhận về công tác tại Hải Hà. (Ảnh: Báo Thái Bình).
Nói về Hải Hà, thị trường xăng dầu không thể không đề cập đến mạng lưới kinh doanh xăng dầu đáng nể trên khắp cả nước của doanh nghiệp này. Hiện nay, Hải Hà Petro đang sở hữu kho xăng dầu tại Thái Thượng (Thái Thụy, Thái Bình) với tổng diện tích hơn 66.600m2, gồm 11 bồn chứa có tổng sức chứa hơn 75.900m3.
Hải Hà Petro còn có dự án đầu tư xây dựng kho cảng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, dự án này có mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống đường ống, kho bồn bể chứa xăng dầu, tổng sức chứa 30.200m3 với diện tích đất sử dụng hơn 3,1ha. Tổng mức đầu tư 268 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động dự án 50 năm.
Hiện tại, Hải Hà Petro còn lấn sân sang mảng bất động sản với việc đầu tư nghiên cứu quy hoạch dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, khu cảng dịch vụ cảng, khu công nghiệp xã Thái Thượng có quy mô diện tích 993ha (tháng 3/2020).
Khánh Hoài (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)