Mới đây, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (Tây Ninh) cho biết Đội Cứu nạn, cứu hộ của đơn vị vừa hỗ trợ một nhóm du khách bị lạc đường khi xuống núi, đảm bảo an toàn cho các thành viên trong điều kiện trời tối và địa hình phức tạp.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nhóm gồm 3 du khách đã đăng ký leo núi tại chốt Sơ Ri theo tuyến Cột Điện – cung đường duy nhất được phép khai thác hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình xuống núi, nhóm này tự ý rẽ sang hướng đường Chùa Bà. Việc thay đổi lộ trình ngoài kiểm soát, cộng với ánh sáng hạn chế vào buổi tối, khiến các du khách mất phương hướng và không thể tiếp tục hành trình.
Sau khi nhận được thông báo, lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận khu vực trạm phát sóng Viettel (đường sau Chùa Bà) và đưa toàn bộ nhóm xuống núi an toàn.
Được biết, trước đó, từ ngày 1-3/1, đơn vị đã liên tục hỗ trợ nhiều du khách gặp sự cố khi leo núi, chủ yếu do đuối sức, thiếu nước hoặc đi sai cung đường. Tình trạng này gia tăng trong bối cảnh lượng khách và các nhóm trekking đổ về núi Bà Đen tăng mạnh vào dịp đầu năm.
Trước thực tế trên, Ban Quản lý tiếp tục khuyến cáo du khách chỉ được di chuyển theo tuyến Cột Điện, từ chân núi lên Chùa Bà và ngược lại. Các cung đường khác như đường sau Chùa Bà, tuyến Ống nước hay khu vực Ma Thiên Lãnh đều tiềm ẩn nhiều rủi ro, không được phép tự ý đi vào để tránh nguy cơ tai nạn và lạc rừng.
Thời gian xuất phát leo núi được quy định từ 5h đến 11h. Du khách tuyệt đối không khởi hành sau khung giờ này nhằm đảm bảo đủ thời gian xuống núi trước khi trời tối. Trước khi bắt đầu hành trình, tất cả người leo núi bắt buộc phải đăng ký thông tin cá nhân tại chốt bảo vệ của Ban Quản lý.
Ngoài yêu cầu tuân thủ lộ trình, du khách cần chuẩn bị đầy đủ thể lực, nước uống, dụng cụ sơ cứu cá nhân. Những người có sức khỏe không đảm bảo được khuyến cáo không tham gia leo núi. Việc sử dụng chất cấm, mang theo vật dễ gây cháy nổ hay các hành vi xâm hại tài nguyên rừng đều bị nghiêm cấm.
Ban Quản lý cũng nhấn mạnh quy định bảo vệ môi trường, du khách không được chặt phá cây rừng, hoa màu, không xả rác và phải mang toàn bộ rác thải xuống núi theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp 2017. Mọi hành vi gây tổn hại đến hệ sinh thái rừng sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Trong trường hợp xảy ra tai nạn, lạc đường hoặc kiệt sức, du khách có thể liên hệ Đội Cứu nạn, cứu hộ núi Bà Đen qua đường dây nóng hoạt động 24/24h để được hỗ trợ kịp thời.
Hoạt động leo núi Bà Đen đã được mở cửa trở lại từ ngày 12/12/2025, sau hơn hai tháng tạm dừng do ảnh hưởng của thời tiết xấu và nguy cơ sạt lở trong mùa mưa. Với độ cao khoảng 986 m, núi Bà Đen là điểm rèn luyện thể lực quen thuộc của du khách TP HCM và các tỉnh lân cận. Thời gian chinh phục đỉnh núi theo tuyến Cột Điện thường kéo dài từ 4–6 giờ, tùy thể lực từng người.
Đối với những du khách không lựa chọn leo núi, hệ thống cáp treo là phương án thuận tiện để tham quan, chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m – được xem là tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Đông Nam Á.
Núi Bà Đen là ngọn núi lửa đã tắt, nằm tại phường Bình Minh (Tây Ninh), được công nhận là di tích lịch sử – danh thắng cấp quốc gia từ năm 1991. Đây cũng là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, đặc biệt thu hút đông đảo du khách trong mùa lễ hội Xuân núi Bà Đen kéo dài suốt tháng Giêng âm lịch.