Chuyện lạ hôm nay: 9 năm không cắt móng tay, bố khiến con hãi hùng...

Google News

(Kiến Thức) - 9 năm không cắt móng tay, anh Lôi, người Trung Quốc đã nuôi được bộ móng dài kỷ lục. Tuy nhiên, không phải ai cũng thích thú với bộ móng dài của anh. Nhiều người cảm thấy khó chịu, không thoải mái. 

Theo thông tin đăng tải, anh Lôi, 36 tuổi, người Quảng Đông, Trung Quốc, từ năm 2009 đến này bắt đầu nuôi móng tay. 9 năm nay, anh không cắt móng tay của mình mà chăm sóc móng một cánh cẩn thận, tỉ mỉ hơn cả phụ nữ.
Chuyen la hom nay: 9 nam khong cat mong tay, bo khien con hai hung...
 
Bình thường, khi bán hàng ở chợ, nhiều người nhìn thấy bộ móng tay dài kỷ lục của anh Lôi đều rất kinh ngạc, cũng có nhiều người tò mò đứng lại hỏi chuyện và xin chụp ảnh.

Mời quý vị xem video: Chỉ cần 1 giây nhìn móng tay, biết ngay vận mệnh cuộc đời. Nguồn video: Online tử vi

Tuy nhiên, không phải ai cũng thích thú với bộ móng tay dài 9 năm không cắt của anh Lôi. Những người bán hàng bên cạnh quầy hàng của anh Lôi cho biết, họ thấy con trai để móng tay dài như thế vô cùng phản cảm. Đặc biệt là bộ móng của anh Lôi quá dài, nhìn rất khó chịu.
Chuyen la hom nay: 9 nam khong cat mong tay, bo khien con hai hung...-Hinh-2
 
Thậm chí, con trai của anh Lôi cũng rất ghê sợ và không thoải mái khi nhìn thấy bộ móng tay của anh. Mỗi khi anh Lôi lái xe đưa con trai đến trường, cậu bé đều chỉ cho phép anh đưa đến cổng trường, không muốn anh đưa vào trong trường, lớp. Lý do là bởi, cậu bé không muốn bạn bè nhìn thấy bộ móng tay của cha mình.
Mặc dù bị coi là dị nhân thích nuôi móng tay dài, anh Lôi vẫn kiên trì nuôi móng tay, coi bộ móng của mình như bảo bối.
Chuyen la hom nay: 9 nam khong cat mong tay, bo khien con hai hung...-Hinh-3
 
Định kỳ hàng tháng, anh Lôi đều vệ sinh, mài bóng, chà sáng cho bộ móng. Cũng sơn móng tay để bảo vệ.
Theo anh Lôi, mỗi năm anh tiêu tốn khoảng 5000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) để bảo dưỡng, chăm sóc cho bộ móng của mình.
Kiều Dụ (Theo CNT)

>> xem thêm

Bình luận(0)