Sửng sốt tốc độ giãn nở của vũ trụ ngày nay

Google News

(Kiến Thức) - Trong nghiên cứu mới, Riess và cộng sự đã sử dụng Kính Viễn vọng Hubble để nghiên cứu 70 ngôi sao biến thiên Cepheid trong Đám mây Magellan lớn (LMC), sử dụng tất cả thông tin để tính tốc độ giãn nở của vũ trụ ngày nay.

Các sao biến thiên Cepheid mờ có thể được xem như tiêu chuẩn để dự đoán tốc độ phát triển của vũ trụ.

Riess và nhóm của ông cũng kết hợp các quan sát của Dự án Araucaria, do các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Chile hợp tác nghiên cứu hệ thống sao nhị phân LMC khác nhau.

Sung sot toc do gian no cua vu tru ngay nay
Nguồn ảnh: Phys. 

Công trình này cung cấp các phép đo khoảng cách bổ sung, giúp nhóm nghiên cứu nâng cao hiểu biết của họ về độ sáng nội tại của các sao Cepheids.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng tất cả các thông tin này để tính tốc độ giãn nở của vũ trụ ngày nay. Kết quả cho thấy, tốc độ mở rộng của vũ trụ hiện nay là khoảng 46 dặm (74,03 km) mỗi giây / mỗi đơn vị megaparsec; một megaparsec tương đương khoảng 3,26 triệu năm ánh sáng.

Theo các chuyên gia, sai số này chỉ còn có 1,9%, thấp hơn các sai số trước giờ từ các phương pháp tương tự với sai số 10% năm 2001 và 5% năm 2009.

Mời quý vị xem video: Ngôi sao kỳ lạ chứa đựng nhiều bí ẩn. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)