"Soi" bản chất các ngôi sao trẻ gần cụm sao hình cầu CG 30

(Kiến Thức) - Sử dụng Máy quang phổ Echelle độ phân giải cao (HIRES), các nhà thiên văn học điều tra bản chất của các ngôi sao trẻ gần cụm sao hình cầu CG 30, cung cấp thông tin quan trọng về dữ liệu của 21 ngôi sao trẻ trong khu vực.

Cụm sao hình cầu CG 30 bị cô lập, mờ nhạt, có đám mây khí và bụi tương đối nhỏ trong thiên hà Milky Way. Trong cụm sao này các ngôi sao khổng lồ chiếu xạ các lõi đám mây xung quanh giống như đuôi sao chổi.

Được biết, cụm sao hình cầu CG 30 nằm trong tinh vân Gum, một vùng rộng lớn chứa hydro nguyên tử liên sao bị ion hóa (vùng HII) được biết có chứa ít nhất 32 sao hình cầu.

GSU của Alexandra Yep và Russell White đã xem xét kỹ hơn về quần thể sao và quá trình hình thành sao trong khu vực này. Với mục đích này, họ đã sử dụng thiết bị HIRES tại kính viễn vọng Keck I ở Hawaii tiến hành nghiên cứu.

Nguồn ảnh: Scientific American

Nguồn ảnh: Scientific American 

"Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu quang phổ phân tán cao (R ∼ 34.000) của 10 ngôi sao trẻ gần cụm sao hình cầu CG 30 trong Tinh vân Gum. (...)

Sử dụng các phép đo này, chúng tôi xác định các đặc tính sao, động lực học và khả năng bồi tụ của tổng số 21 ngôi sao trẻ", các nhà thiên văn viết trong bài báo.

Nghiên cứu cho thấy 8 trong số 21 ngôi sao trẻ là ngôi sao T Tauri cổ điển và ba trong số đó có liên quan đến cấu trúc hình cầu giống như cụm CG 30. Các 10 loại sao từ mẫu M4.5 đến K5, trong khi vận tốc quay của chúng là được tính là từ 6,3 đến 27,8 km / s.

Các nhà thiên văn học lưu ý rằng, một ngôi sao được chỉ định là CG 30 IRS 4, được đặc biệt quan tâm. Nó có tốc độ quay thấp nhất so với tất cả các vật thể được nghiên cứu (6,3 km / giây), là một ngôi sao T Tauri. 

Phát hiện sửng sốt về nguồn gốc thiên hà Segue 1

(Kiến Thức) - Một nghiên cứu cho thấy, thiên hà Segue 1 bao gồm các ngôi sao khổng lồ màu đỏ, được tạo ra chủ yếu từ hydro và helium, với rất ít nguyên tố nặng, cho thấy thiên hà này ngừng phát triển không lâu sau khi hình thành. 

Được biết, thiên hà Segue 1 chỉ cách chúng ta 75.000 năm ánh sáng và rất nhỏ, chỉ với vài trăm ngôi sao.

Trong nỗ lực mới này, Anna Frebel với MIT, Joshua Simon với Đại học Carnegie Mellon và Evan Kirby với Đại học California đã nghiên cứu những ngôi sao khổng lồ đỏ ở Segue 1, và thấy chúng được tạo thành chủ yếu từ hydro và helium.

Điều đặc biệt từ diện mạo mới cụm sao hình cầu M22

(Kiến Thức) - Cụm sao hình cầu M22 bất ngờ lọt vào tầm ngắm của Kính Hubble, NASA cung cấp nhiều thông tin đặc biệt. Trung tâm cụm sao này lấp lánh như kim cương, quy tụ rất nhiều sao trẻ lùn trắng.

Cụm sao hình cầu M22 còn có tên khoa học là NGC 6656, là một trong những cụm sao cầu sáng nhất trên bầu trời bán cầu bắc, cách xa 10.000 năm ánh sáng.
Bạn có thể nhìn thấy cụm sao hình cầu này bằng mắt thường ở một số thời điểm lúc trời cực tối, cụm sao do nhà thiên văn nghiệp dư người Đức Abraham Ihle phát hiện vào năm 1665.

Độc đáo tên mới được đặt cho hơn 100 sao, ngoại hành tinh

(Kiến Thức) - Liên minh Thiên văn Quốc tế là cơ quan toàn cầu trong việc đặt tên các thiên thể. Mới đây, cơ quan này đã công bố tên mới cho 112 bộ hành tinh và các ngôi sao chủ.

Cơ quan này nói rằng, có 780.000 người trên toàn thế giới tại 112 quốc gia đã tham gia đề xuất và chọn tên cho các vật thể.

Cho đến bây giờ, hầu hết các ngoại hành tinh và ngôi sao được biết đến bằng tên khoa học của chúng, đó thường là một chuỗi các chữ cái và số.

Đọc nhiều nhất

Tin mới