Người ngoài hành tinh có đang ở ngay cạnh chúng ta?

Google News

Một phi hành gia được coi là một trong những người tiên phong trong việc đi tìm sự tồn tại của người ngoài hành tinh cho biết: Sinh vật ngoài trái đất có thể được tạo ra từ các yếu tố khác nhau.
 

Nguoi ngoai hanh tinh co dang o ngay canh chung ta?
 Người ngoài hành tinh chắc chắn tồn tại và họ có thể đang ở đây, trên Trái đất của chúng ta, theo phi hành gia người Anh – người đầu tiên lên vũ trụ.
Helen Sharman cho biết họ có thể được tạo ra từ những yếu tố hoàn toàn khác với những gì chúng ta vẫn từng tưởng tượng. Và họ có thể ở trên Trái đất mà chúng ta không biết, bà Helen nói.
Phát biểu tại buổi phỏng vấn với Tạp chí Observer, Tiến sĩ Helen Sharman nói: "Người ngoài hành tinh có tồn tại. Điều này chúng ta có thể ngầm khẳng định được. Ngoài vũ trụ có nhiều tỷ ngôi sao và chúng phải có đủ mọi dạng sống khác nhau. Bà nói thêm rằng, mặc dù chúng có thể không được tạo thành từ carbon và nitơ như con người, nhưng có thể là một hợp chất nào khác. Có thể chúng đang ở ngay đây, ngay bây giờ, chỉ đơn giản là chúng ta không thể nhìn thấy được mà thôi.
Tiến sĩ Sharman, 56 tuổi, đã làm nên lịch sử khi bà tham gia một nhiệm vụ đến trạm vũ trụ mô-đun Mir của Liên Xô vào tháng 5 năm 1991. "Có một vẻ đẹp không thể tuyệt vời hơn là nhìn Trái đất từ trên cao - và tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên nhìn thấy nó", bà chia sẻ.
"Sau khi cất cánh, chúng tôi rời khỏi bầu khí quyển và đột nhiên ánh sáng chiếu qua cửa sổ. Chúng tôi biết rằng mình đang ở trên Thái Bình Dương. Biển xanh thẳm rực rỡ, cảnh tưởng đẹp tới mức nghẹt thở.” Trong cuộc phỏng vấn, bà nhấn mạnh rằng mình là người phụ nữ Anh đầu tiên trong không gian.
"Khi Tim Peake đi vào vũ trụ, một số người đã quên tôi. Một người đàn ông đi tiên phong trong một lĩnh vực nào đó có lẽ là chuẩn mực, vì vậy tôi rất vui vì tôi đã làm đảo lộn trật tự đó."
Theo Lê Trang/Dân Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)