Ig Nobel 2019: Chấn động "Đào tạo bác sĩ phẫu thuật dễ như dạy chó" giật giải

Đào tạo bác sĩ bác sĩ phẫu thuật dễ như đào tạo cá heo hay chó; một số loại tiền bẩn nhất thế giới; ăn pizza tốt cho sức khỏe; và thiết bị thay thế bỉm là những kết quả nghiên cứu khoa học được trao giải Ig Nobel 2019.

Ig Nobel 2019: Chan dong
Nhóm nghiên cứu người Nhật Bản nhận giải Ig Nobel năm nay cho nghiên cứu đo lường lượng nước bọt của một đứa trẻ 5 tuổi. (Ảnh: Kyodo) 
Giải Ig Nobel 2019 là giải thưởng nhại lại giải Nobel, được trao tặng vào đầu mùa thu hàng năm - gần thời gian mà giải Nobel chính thức được công bố – cho 10 thành tựu mà "đầu tiên làm con người cười, sau đó làm họ suy nghĩ". Mục đích chính của giải là tạo không khí vui vẻ nhằm khuyến khích nghiên cứu. Có nhiều nhà khoa học vừa đoạt giải Nobel năm nay thì sau đó lại đoạt giải Ig Nobel hoặc ngược lại.
Những công trình được chọn để trao giải đa số các nghiên cứu khoa học mang tính hài hước, thậm chí có phần hoang tưởng. Đơn vị tổ chức giải thưởng là tạp chí Annals of Improbably Research.
Nằm trong số người được trao giải Ig Nobel năm nay, nhóm nhà khoa học Karen Pryor, Theresa McKeon và Dr. I. Martin Levy chỉ rằng phương pháp huấn luyện động vật có thể dùng để đào tạo các bác sĩ phẫu thuật tốt hơn.
Nói ngắn gọn là một thiết bị cơ khí phát ra âm thanh tích tắc đơn giản có thể giúp tăng cường thói quen tốt.
“Theo truyền thống, các bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm sẽ huấn luyện cho bác sĩ trẻ hơn và họ làm việc đó khá khó khăn”, vì họ chịu sức ép và lo lắng nguy cơ thất bại, bà Pryor, một nhà khoa học, nhà văn và là người huấn luyện động vật đã nghiên cứu hệ thống này nhiều năm, nói.
“Với các tiếp cận của chúng tôi, họ nhận thấy có thể sử dụng các công cụ bằng sự tự tôn và bình tĩnh tuyệt vời, rồi họ họ biến thành những bác sĩ thoải mái, dễ chịu”, bà nói.
Theo bài đăng trên tạp chí Khoa học chỉnh hình và khám phá, nhóm nghiên cứu nói rằng các bác sĩ phẫu thuật trải qua quá trình huấn luyện tương tự như động vật đã thực hiện phẫu thuật với độ chính xác rất cao.
Nhà nghiên cứu người Hà Lan Andreas Voss và đồng nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra rằng mầm bệnh sống lâu hơn trên 7 loại tiền giấy, gồm euro, đô la Mỹ, đô la Canada, đồng dirham của Morocco, kuna của Croatia, leu của Romania và rupee của Ấn Độ.
Họ kết luận rằng đồng tiền của Romania có sợi polymer để ngăn tình trạng làm tiền giả và tăng độ bền, vì thế loại tiền này cũng khuyến khích sự phát triển và lây lan của các mầm bệnh kháng thuốc. Nhóm nghiên cứu cho rằng nên sử dụng tiền nhựa và thanh toán điện tử.
Nhà nghiên cứu người Ý Silvano Gallus được trao giải vì khám phá rằng món bánh pizza tốt cho sức khỏe, vì các nguyên liệu được làm pizz có trong chế độ ăn uống Địa Trung Hải.
Lễ trao giải thường niên lần thứ 29 tại ĐH Havard không phải được trao tặng bởi các nhà khoa học giành giải Nobel thực sự, mà được dựng thành một vở kịch nhỏ mang tên “Các sinh vật thực hành”.
Người thắng giải này nhận được 10 nghìn tỷ đô la Zimbabwea, số tiền gần như không có giá trị gì. Và mỗi cá nhân được đọc một bài phát biểu ngắn khi một phụ nữ rên rỉ câu: “Dừng lại đi. Tôi chán quá rồi”.
Màn diễn hài năm này còn có nội dung tưởng nhớ nhà vật lý học giành giải Nobel Roy Glauber, một người khiêm tốn và hài nước từng nhiều lần dự lễ trao giải Ig Nobel. Ông qua đời vào tháng 12 năm ngoái ở tuổi 93.

Nga giải mật vật thể "E" thám hiểm Mặt Trăng

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, trong khuôn khổ kỷ niệm 60 năm ngày phóng trạm liên hành tinh tự động (AMS) “Luna-2” (Mặt Trăng-2) – thiết bị vũ trụ đầu tiên trên thế giới hạ xuống bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất là Mặt Trăng, Cơ quan vũ trụ LB nga - Roscosmos đã giải mật các tài liệu về chương trình “Mặt Trăng” đầu tiên của Liên Xô.

Nga giai mat vat the
Nga lên kế hoạch lập căn cứ thám hiểm thường trực trên Mặt Trăng. Ảnh: sputniknews.com 
Trong số các tài liệu được giải mật lần này, đáng chú ý là quyết định số 343-166 ngày 20/3/1958 của Chính phủ Liên Xô, xác định việc phát triển thiết bị vũ trụ đầu tiên bay lên thám hiểm Mặt Trăng, ký hiệu là các vật thể "E", “đảm bảo đạt vận tốc vũ trụ thứ hai và hạ xuống Mặt Trăng (phương án 1), cũng như bay quanh Mặt Trăng (phương án 2)”, đồng thời quy định thời điểm chuẩn bị và phóng lần đầu tiên là tháng 10/1958.

Chuyện ly kỳ, bí ẩn về nhà khoa học "điên", kẻ bác học "khùng"

Nikola Tesla là nhà khoa học người Mỹ gốc Serbia nổi tiếng thế kỷ 19 với hàng loạt phát minh quan trọng. Tính cách cổ quái khiến ông bị cô lập trong giới khoa học lúc bấy giờ, và bị những người cùng thời coi như một kẻ bác học điên khùng.

Vào giai đoạn Thế chiến II đang leo thang tới đỉnh điểm, Tesla tuyên bố đã phát minh ra một vũ khí với cái tên “tia hủy diệt”.

Loài chuột "lạ" biết ân ái là chết vẫn không ngại "yêu" 14 tiếng

(Kiến Thức) - Loài chuột kaluta đực sẽ giao phối với nhiều con cái khác nhau. Chúng giao phối liên tục trong nhiều ngày và mỗi lần đều có thời gian rất dài. Có nhiều con Kaluta đực một lần giao phối lâu tới 14 giờ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới