Khóa dữ liệu của thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1

Khi đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường đại học, thí sinh không còn cơ hội tham gia các nguyện vọng tiếp theo.

Trong buổi tư vấn tuyển sinh trực tuyến cho khối trường Công an Nhân dân, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT, khẳng định, mỗi thí sinh có 16 nguyện vọng (NV) xét tuyển, nhưng tỷ lệ ảo vẫn không phải điều lo lắng. 
Ông Trinh cho biết, số lượng nguyện vọng xét tuyển nhiều sẽ thuận lợi cho thí sinh, nhưng thêm khó khăn cho những người làm công tác tuyển sinh. Với 16 nguyện vọng, khả năng thí sinh ảo sẽ nhiều hơn, nhưng điều đó có thể kiểm soát được. 
Theo nhận định của lãnh đạo Cục Khảo thí, ngay trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1, hầu như các trường đã đạt được 80% chỉ tiêu, chỉ còn lại 20 – 30% cho các nguyện vọng còn lại. Số lượng thí sinh tham gia xét tuyển nguyện vọng 2 và 3 sẽ ít đi nên tỷ lệ ảo cũng không nhiều. 
Khoa du lieu cua thi sinh da trung tuyen nguyen vong 1
PGS.TS Mai Văn Trinh. Ảnh: Công An Nhân Dân. 
Bộ GD&ĐT cũng đã chuẩn bị thuật toán xét tuyển để khắc phục tình trạng ảo này. Cụ thể, trong đợt xét tuyển NV1 một, phiếu xét tuyển chỉ đăng ký xét vào 1 trường, nếu thí sinh rút hồ sơ khỏi trường này nộp sang trường khác, hồ sơ sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu trường đã nộp. 
Nếu thí sinh đã đỗ nguyện vọng 1, trong quy chế đã nêu rõ, thí sinh không còn cơ hội tham gia các nguyện vọng tiếp theo. Bởi, cơ sở dữ liệu của kỳ thi sẽ khóa toàn bộ dữ liệu của tất cả những thí sinh đã trúng tuyển NV1. 
Chỉ những thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 mới có cơ hội xét tuyển NV bổ sung. Nhưng lưu ý, điểm điểm xét tuyển bổ sung không được thấp hơn điểm xét tuyển của các đợt trước đó. 
Ông Trinh cũng khuyến cáo thí sinh cân nhắc kỹ để đưa ra chọn lựa những nguyện vọng phù hợp khả năng của mình, qua đó góp phần giảm sự khó khăn cho các em và nhà trường trong việc xét tuyển.

"Bí kíp" nộp hồ sơ nguyện vọng 1 để tránh rủi ro

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng xét tuyển đại học, cao đẳng, thí sinh cần lưu ý những gì trong đợt xét tuyển nguyện vọng 1 từ 1/8 đến 20/8?

Hiện tại, nhiều trường đại học, cao đẳng đã công bố phương án xét tuyển. Thí sinh lưu ý sẽ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện chuyển phát nhanh đến trường từ 8h ngày 1/8 đến 17h ngày 20/8. Ngoài thời gian này (tính theo dấu bưu điện), hồ sơ sẽ không được nhận. 
Khi làm hồ sơ nộp nguyện vọng 1, thí sinh dùng bản chính giấy chứng nhận kết quả thi, có dấu đỏ. Mỗi người chỉ có duy nhất một giấy chứng nhận này, sẽ không được cấp lại nếu xảy ra mất mát hoặc thất lạc. Hồ sơ còn có mẫu đăng ký xét tuyển được đăng tải trên website từng trường. 

Nhiều trường đại học công bố điểm xét tuyển

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm xét tuyển. Đa số trường ở khu vực phía Nam thông báo xét tuyển từ ngưỡng 15 điểm đến 18 điểm.

Đại học Quốc gia TP HCM có hướng dẫn gửi đến các trường thành viên, khoa trực thuộc về điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, điểm xét tuyển
Thí sinh có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh của thí sinh quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh; thi THPT quốc gia tại cụm thi do các trường đại học chủ trì, không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống; kết quả thi đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào của Bộ GD&ĐT quy định (từ 15 điểm với đại học và 12 điểm cao đẳng). 

Đại học Ngoại thương, Thủy lợi công bố điểm sàn nguyện vọng 1

Dựa vào kết quả kỳ thi “2 trong 1”, Đại học Thủy Lợi và Đại học Ngoại thương vừa chính thức công bố điểm sàn tuyển sinh nguyện vọng 1 năm 2015.

Hội đồng tuyển sinh của trường Đại học Ngoại thương đưa ra mức điểm “sàn” để nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 của trường năm 2015 ở từng tổ hợp khối như sau:

Đọc nhiều nhất

Tin mới