Keo dán 502 dính cuống trái cây gây hại sức khoẻ

(Kiến Thức) - Để bán được giá, nhiều người bán trái cây vẫn sử dụng keo dán 502 để dính cuống trái cây đã rụng. Các chuyên gia khuyến cáo, việc dùng như vậy gây nguy hiểm cho sức khoẻ người tiêu dùng. 

Bán được giá cao nhờ có cuống 
Một tay cầm trái bưởi to tròn, một tay cầm cái núm quả vẫn còn chùm lá xanh mới mua ở chợ về, chị Đỗ Thị Nương ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM than thở: "Thấy bưởi năm roi ngon quá nên chọn quả còn cuống mua cho tươi, nào ngờ lại là cuống giả, cuống bị gắn bằng keo, vừa về đến nhà là rụng ra liền!". 
Là chỗ thân quen, chị Hoa, một tiểu thương bán hàng trái cây tại chợ An Phú Đông, quận 12 không ngại "chia sẻ" với chúng tôi bí quyết dán cuống quả. Chị cho biết: "Keo con voi 502 được dùng để gắn cuống có độ dính nhanh nhất. Keo dễ dán nhưng cũng dễ gãy. Quả mà còn núm đa số là gắn keo, chứ hàng đổ thùng đổ xe đến bến bãi khó mà giữ nguyên núm quả, nhất là đối với quýt, bưởi. Quả còn núm lá xanh tươi bao giờ cũng được giá hơn và bán chạy hơn".
Chị Hoa hướng dẫn chúng tôi cách gắn keo không rớt ra ngoài vỏ quả để khi cắm cuống sẽ dính khít giống như thật. Chị Hoa và nhiều tiểu thương, thương lái bán và đổ mối hoa quả ở các chợ đều thừa nhận, việc dán như vậy khiến hàng bán chạy hơn.
Trái bưởi chị Đỗ Thị Nương mua bị núm giả dính keo.
Trái bưởi chị Đỗ Thị Nương mua bị núm giả dính keo. 
Tại chợ căn cứ 26, chợ An Nhơn (quận Gò Vấp), chợ tạm ngã tư ga (quận 12)... những trái bưởi bày trên kệ núm quả nhiều lá xanh rì, trọng lượng mỗi quả không dưới 2kg, giá bán quả còn núm cành khoảng 35.000-40.000đ/kg, còn quả không cuống chất lượng tương tự, cùng là bưởi năm roi thì giá chỉ 20.000-25.000đ/kg. Quýt đường còn cuống lá giá 45.000-50.000đ/kg, không cuống chỉ 30.000-35.000đ/kg. Không chỉ dùng keo 502 dính cuống cho quýt, bưởi mà nhiều hoa quả khác cũng bị dính cuống bằng keo, nhất là vào những ngày lễ, rằm, khiến người mua khó phát hiện. 
Ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ 
Theo TS Phan Thế Đồng, nguyên Trưởng khoa Khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nông Lâm TP HCM, tuy chưa có phân tích mức độ độc hại của hóa chất từ keo ngấm vào thịt quả nhưng đã là hóa chất, sản phẩm dùng cho công nghiệp thì tuyệt đối không được dùng trực tiếp lên hàng hóa là hoa quả, thực phẩm. 
Với keo 502, thành phần dung môi dễ dàng bay hơi sau ít phút ngoài không khí, nhưng những thành phần độc hại khác khó tan, vẫn tồn tại, người ăn phải dù với hàm lượng thấp, có thể không gây độc ngay nhưng sẽ tích lũy trong cơ thể, sau thời gian dài mới phát bệnh... 
Cùng chất lượng nhưng quả có núm thì bán giá cao hơn.
Cùng chất lượng nhưng quả có núm thì bán giá cao hơn.  
TS Hà Thúc Chí Nhân, Phó trưởng khoa Khoa học Vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cho biết, keo 502 là dạng lỏng, thành phần chủ yếu là cyanoacrylate, methylene chloride, ethyl, acetate, dung môi toluene và một số phụ gia. Nếu ngửi methylene chloride liên tục trong thời gian dài thì hệ thống thần kinh trung ương sẽ bị tổn thương nặng dẫn đến nhức đầu, chóng mặt, nôn mửa, mất trí nhớ. 
Một số khảo sát trên động vật cho thấy, động vật bị tổn thương gan, thận, hệ tim mạch và tăng tỷ lệ bị ung thư phổi, ung thư gan khi tiếp xúc lâu dài với dung môi này. Ngoài ra, ethyl acetate và dung môi toluene khi hít phải lượng nhiều cũng sẽ gây nên các biểu hiện tổn thương chủ yếu đến hệ thần kinh trung ương nhức đầu, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, yếu người và gây mất ý thức. 
Mặt khác, cũng do thành phần có trong keo là những hợp chất không tan, vón thành cục, sẽ thấm vào lớp vỏ quả có dạng xốp, người ăn phải số lượng nhiều sẽ ảnh hưởng đến gan, thận, hệ tiêu hóa, nguy hiểm cho sức khoẻ.
"Không chỉ có quả mà hoa và hạt cũng bị dùng keo dính để tăng giá. Ví dụ như hạt điều, những loại hạt xuất khẩu đã được kiểm định trước khi xuất hàng thì đạt tiêu chuẩn, nhưng những loại hạt tiêu thụ trong nước nếu còn nguyên hạt giá cao hơn. Những hạt bị vỡ do thu mua giá thấp nên đã có trường hợp người bán dùng keo dính lại thành hạt lành lặn bán giá cao. Loại quả vỏ mỏng như trái quýt và loại hạt người mua ăn trực tiếp mà dùng keo dính như vậy quá nguy hiểm cho sức khoẻ", TS Phan Thế Đồng nói. 
Người tiêu dùng khi mua các loại hoa quả cần kiểm tra kỹ phần vùng tiếp xúc giữa cuống với vỏ trái cây. Cầm trái lắc nhẹ nếu là cuống bị dán thì sẽ dễ dàng bị bong ra. Thường thì các cuống lá bị dính sẽ nhanh héo, nên người bán sẽ dán trong khoảng thời gian gần thời điểm bán, người mua có thể chạm tay vào xung quanh vùng cuống sẽ có cảm giác bị dính tay.
TS Hà Thúc Chí Nhân 

Zoom cận cảnh hút mỡ đùi bằng công nghệ Lazer

(Kiến Thức) - Đôi chân đẹp thon thả là vũ khí lợi hại lôi cuốn sự chú ý của nam giới. Vì thế, có không ít chị em đã đầu tư tiền bạc đi hút mỡ, nắn chân. 

Đùi quá to vừa ảnh hưởng tới yếu tố thẩm mỹ vừa khiến bạn có tâm lý mất tự tin không giám diện những bộ váy ngắn, quần short ra đường hay đi dự tiệc vì bạn luôn có cảm giác thấp, mập hơn so với chiều cao thực.
 Đùi quá to vừa ảnh hưởng tới yếu tố thẩm mỹ vừa khiến bạn có tâm lý mất tự tin không giám diện những bộ váy ngắn, quần short ra đường hay đi dự tiệc vì bạn luôn có cảm giác thấp, mập hơn so với chiều cao thực. 
Nguyên nhân khiến mỡ bị tích tụ nhiều ở đùi chủ yếu do bạn ít vận động thể thao, ngồi nhiều, chế độ ăn uống không hợp lý, có thể do sự hoạt động quá mức của tuyến yên… Trong ảnh: Lớp mỡ phía bên dưới da màu vàng được minh họa bằng hình 3D, nếu càng dày thì mỡ thừa càng nhiều, phần đùi sẽ càng to quá cỡ.
 Nguyên nhân khiến mỡ bị tích tụ nhiều ở đùi chủ yếu do bạn ít vận động thể thao, ngồi nhiều, chế độ ăn uống không hợp lý, có thể do sự hoạt động quá mức của tuyến yên… Trong ảnh: Lớp mỡ phía bên dưới da màu vàng được minh họa bằng hình 3D, nếu càng dày thì mỡ thừa càng nhiều, phần đùi sẽ càng to quá cỡ.

Những đặc sản đáng thưởng thức nhất Việt Nam (1)

(Kiến Thức) - Dưới đây là những đặc sản được đánh giá là ngon nhất, đáng thưởng thức nhất của các vùng miền chạy dọc chiều dài đất nước hình chữ S.

Bánh cuốn Thanh Trì đặc biệt nhất ở chỗ tráng mỏng, hành mỡ thoa vào mướt mặt mà nếm vào có vị thanh nhẹ, mát rượi. Bánh khi sắp trong thúng, được xếp thành lớp kiểu như bậc thang, trên những lá chuối xanh trong màu ngọc thạch, sắc trắng của bánh nổi bật.
Bánh cuốn Thanh Trì đặc biệt nhất ở chỗ tráng mỏng, hành mỡ thoa vào mướt mặt mà nếm vào có vị thanh nhẹ, mát rượi. Bánh khi sắp trong thúng, được xếp thành lớp kiểu như bậc thang, trên những lá chuối xanh trong màu ngọc thạch, sắc trắng của bánh nổi bật. 
Phở là món ăn nổi tiếng không thể không nhắc tới của Hà Nội. Phở trước đó cũng được hãng thông tấn CNN xếp thứ 28 trong 50 món ngon thế giới.
Phở là món ăn nổi tiếng không thể không nhắc tới của Hà Nội. Phở trước đó cũng được hãng thông tấn CNN xếp thứ 28 trong 50 món ngon thế giới. 

Đột nhập “lò đẻ thuê”... buôn bán trẻ giá “bèo“

(Kiến Thức) - Ấn Độ hiện đang là trung tâm đẻ thuê lớn nhất thế giới. Thông thường, các khách hàng của trung tâm này là những người đàn ông nước ngoài hiếm muộn hoặc không có khả năng sinh con. 

Một bác sỹ phụ khoa đang ngồi cùng những người phụ nữ mang thai thuê trong một căn nhà tạm ở Trung tâm Akanksha IVF, thị trấn Anand, thành phố Ahmedabad ngày 26/8/2013.
Một bác sỹ phụ khoa đang ngồi cùng những người phụ nữ mang thai thuê trong một căn nhà tạm ở Trung tâm Akanksha IVF, thị trấn Anand, thành phố  Ahmedabad ngày 26/8/2013. 
Những người phụ nữ đẻ thuê đang năm nghỉ tại căn phòng của Trung tâm Akanksha IVF ngày 24/8/2013.
Những người phụ nữ đẻ thuê đang năm nghỉ tại căn phòng của Trung tâm Akanksha IVF ngày 24/8/2013. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới