Indonesia tập trận "khủng" sau vụ TQ in hộ chiếu đường lưỡi bò

(Kiến Thức) - Quân đội Indonesia đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn sau khi Trung Quốc in bản đồ đường lưỡi bò trên hộ chiếu mới, trong đó có cả vùng đảo Natuna của Indonesia.

“Cuộc tập trận quân sự được tổ chức nhằm duy trì sức mạnh tổng hợp giữa các quân đoàn thông qua các cuộc thử nghiệm về cả chiến thuật và kỹ thuật. Chúng tôi cũng muốn nâng cao sức mạnh chiến đấu trong từng lực lượng”, Tư lệnh Quân đội Indonesia, Tướng Moeldoko phát biểu trong lễ khai mạc cuộc tập trận này tại hội trường Liên đội số 17, Căn cứ không quân Halim Perdana Kusuma vào hôm thứ 2 (19/5).
Tướng Moeldoko dự lễ khai mac cuộc tập trận tại căn cứ không quân Halim Perdanakusumah hôm 19/5.
 Tướng Moeldoko dự lễ khai mac cuộc tập trận tại căn cứ không quân Halim Perdanakusumah hôm 19/5.
Theo như kế hoạch đã định, Quân đội Indonesia (TNI) sẽ thực hiện các bài diễn tập từ 19-24/5 tại Trung tâm sứ mệnh Hòa bình ở tỉnh Tây Java. Sau đó, họ sẽ ra ngoài thực địa để tiến hành các cuộc tập trận hiệp đồng các lực lượng khác trong thời gian từ 1-5/6 ở tỉnh Tây Java và miền nam Ấn Độ Dương cũng như ở Bali.
“Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono có thể tới thị sát một cuộc diễn tập ở Tây Java”, Tướng Moeldoko nói.
Các loại vũ khí được huy động vào cuộc tập trận lần này gồm có 18 xe tăng Scorpion, 6 xe bọc thép chở quân (APC) Stormer, 2 xe bọc thép loại Stormer Komando, 2 xe bọc thép Saladin, 2 xe chở quân Saracen, 2 xe bọc thép Ferret và 12 xe bọc thép Anoa.
Cuộc diễn tập với sự tham gia của liên lực lượng diễn ra một thời gian sau khi Tướng Fahru Zaini làm việc ở bộ phận chiến lược Bộ Quốc phòng Indonesia từng cho biết, Trung Quốc đã phát hành các hộ chiếu mới có in bản đồ hình lưỡi bò, trong đó có cả vùng đảo Natuna của Indonesia.
“Trung Quốc đã tuyên bố vùng biển Natuna là thuộc lãnh thổ của họ. Tuyên bố ngang ngược như vậy có liên quan mật thiết tới tranh chấp lãnh thổ ở Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam). Cuộc tranh chấp này có tác động lớn về an ninh của vùng biển Natuna”, Tướng Zaini nói.

ASEAN đủ lực đối phó dã tâm Trung Quốc ở Biển Đông?

(Kiến Thức) - Trước Trung Quốc, các nước ASEAN đã có sự đoàn kết nhất định nhưng vẫn chưa đủ để đối mặt với dã tâm của Trung Quốc ở Biển Đông.

Kiến Thức giới thiệu bản lược dịch bài viết của tác giả Murray Hiebert, nghiên cứu viên cấp cao về Đông Nam Á tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở ở Washington, Mỹ.
Phản ứng và động thái của các nước ASEAN

Indonesia lo ngại về chạy đua vũ trang ở châu Á-TBD

(Kiến Thức) -Indonesia lo ngại sẽ xuất hiện xung đột trong quá trình cân bằng lại quyền lực ở châu Á - Thái Bình Dương.

Quân đội Indonesia đang lo ngại về việc cân bằng lại quyền lực ở châu Á – Thái Bình Dương sẽ dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực cũng như việc tranh chấp lãnh thổ có thể dẫn tới xung đột.
Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, tư lệnh Lực lượng vũ trang Indonesia (TNI) Moeldoko không trực tiếp chỉ trích Trung Quốc nhưng bình luận của ông cho thấy đang có những lo ngại về quá trình hiện đại hóa quân đội và quyết đoán của Trung Quốc.

Philippines, Indonesia giải quyết thành công tranh chấp trên biển

(Kiến Thức) - Sau 20 năm, Philippines và Indonesia vừa hoàn tất các cuộc đàm phán về việc giải quyết các tranh chấp trên biển.

Vào hôm Chủ nhật (18/5), nhân Cuộc họp lần thứ 8 của Nhóm Công tác Thường trực chung về các mối quan tâm hàng hải và đại dương (JPWG-MOC), hai quốc gia Đông Nam Á này đã ký một bản thoả thuận về việc công nhận đường ranh giới trên biển của mỗi nước ở vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) chồng lấn ở biển Mindanao và Celebes.
Đại diện hai nước tham gia buổi ký kết thoả thuận hôm 18/5.
Đại diện hai nước tham gia buổi ký kết thoả thuận hôm 18/5.
Thứ trưởng Bộ ngoại giao Philippines Evan Garcia và Quyền trưởng phụ trách về các vấn đề pháp lý và hiệp ước quốc tế ở phía Indonesia, bà Wiwiek Setyawati Firman là hai đại diện tham gia ký kết thoả thuận mang tên “Hiệp định giữa Cộng hoà Philippines và Cộng hoà Indonesia liên quan tới việc phân định ranh giới ở vùng đặc quyền kinh tế”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.