"Hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" ăn mì gói nhưng ai cũng chú ý tới một chi tiết trong bát

"Trở về khá tối và tiếp tục chuẩn bị cho ngày mai. Nên ăn mì gói và nhanh nhất lúc này", cô cho biết.

H'Hen Niê là nàng hậu rất hay chia sẻ những bữa ăn của mình lên mạng xã hội. Mới đây, "bông hoa núi rừng" cho biết vì công việc bận rộn nên cô phải ăn mì gói để nhanh nhất. Dù là món ăn hết sức đơn giản nhưng người đẹp Ê Đê vẫn tấm tắc khen ngon.

"Bữa thứ 3 trong ngày chính thức là phải ăn mì. Hihihi. Hôm nay là một ngày dài của Hen, đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho một hành trình mới. Và trở về khá tối và tiếp tục chuẩn bị cho ngày mai. Nên ăn mì gói và nhanh nhất lúc này. Ngon", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 thổ lộ.

H'Hen Niê từng thổ lộ, cô là người ăn rất nhiều. Cô cũng khẳng định mình không tiết kiệm trong việc ăn uống mà sống thỏa lòng với những gì mình ăn.

Tuy nhiên với lịch trình bận rộn trong ngày, đôi khi nàng hậu phải ăn mì gói. Bữa mì vào buổi tối gần đây được Hoa hậu giản dị nhất Việt Nam chia sẻ, có mì tôm, "lấp ló" thấy trứng nhưng không thể không đập vào mắt là rất nhiều hành lá.

Đông đảo bạn bè, người hâm mộ đã bình luận về bát mì của Hen. Diễn viên Bảo Thanh tấm tắc: "Ngon chứ. Nhìn mà thèm". Trong khi Mâu Thủy phát hiện H'Hen Niê thuộc "team ăn hành". Cũng có thể thấy, nàng hậu chẳng cầu kỳ trong việc cắt hành cho đẹp mắt, để cọng hành rất dài, không đều nhau. Nó cũng thể hiện cách sống đơn giản của cô nàng, quan trọng là chất lượng, hương vị mà thôi!

Cách đây không lâu, H'Hen Niê khoe bữa cơm mang đi làm, trong đó có cơm trắng, cá hồi, nhiều rau và tráng miệng là cà chua bi. Mọi người nói cô ăn vậy thì "tiền để đâu cho hết" nhưng Hen nói: "Cá hồi mắc lắm", "Cái này là một đống tiền rồi đó", "Tiền để hết vào đây rồi!"

Có hôm không nấu, cô vẫn hào hứng khoe phần cơm của mình:"Bữa trưa của Hen sẽ có gì?" Trong đó có món quen thuộc của cô là thịt gà, bên cạnh đó là rau uống, canh bồ ngót, ổi tráng miệng. Hoa hậu cho biết: "Bình thường Hen hay ăn rau luộc, ít khi nào có món kho hay là chế biến kỹ".

Không tỏ ra mình nghèo khổ, H'Hen Niê từng khoe bữa ăn quá trời món ngon, được cô chú thích là: "Bữa cơm gia đình".

Tuy nhiên, những món ăn dân dã vẫn khiến cô nàng khoái nhất. Trong một chuyến đi gần đây, H'Hen Niê còn tự tay bắt cá và về làm cá nướng mỡ hành.

Cô cho biết, cá nướng sơ sơ sau đó sẽ mở ra và rưới mỡ hành lên trên. "Cái này là Hen được chỉ thôi chứ ở nhà Hen ít làm món này lắm. Món này là cách ăn ở Cần Thơ và mọi người chia sẻ như vậy. Ngon!", nàng hậu nói.

Tham khảo cách chế biến mì tôm trứng chần với hành lá:

Nguyên liệu 

- Mì tôm 1 gói.

- Tôm 3 con.

- Trứng gà 1 quả.

- Dầu ớt 1 muỗng cà phê.

- Hành lá 1 ít.

- Ớt bột 1 ít.

Cách thực hiện

- Tôm bạn rửa thật sạch với nước rồi cẩn thận lột bỏ phần vỏ tôm.

- Bắc nồi lên bếp, cho vào khoảng 200ml nước, đổ gói rau củ khô nằm trong gói mì vào. Thả mì vào luộc trong khoảng 3 phút rồi cho cho gói gia vị vào.

- Dùng nĩa từ từ làm tơi phần mì này ra, cho 3 con tôm, cẩn thận đập 1 quả trứng gà và thêm 1 muỗng cà phê dầu ớt. Đậy nắp lai và nấu thêm 2 phút nữa thì tắt bếp.

- Gắp mì tôm và "topping" cho vào chén rồi rưới nước mì vào. Cẩn thận cho đặt trứng lên trên cùng, trộn đều và thưởng thức nhé!

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.