Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến trung tuần tháng 03/2026, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt đã tham gia tổng cộng 45 gói thầu, trong đó trúng 29 gói, trượt 15 gói và 01 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 48,2 tỷ đồng, riêng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập đạt hơn 12,5 tỷ đồng.
Đáng chú ý, địa bàn hoạt động chính của doanh nghiệp này tập trung đậm đặc tại tỉnh Lâm Đồng với 28 gói thầu đã tham gia. Tại đây, "hệ sinh thái" thầu của doanh nghiệp ghi nhận những mối quan hệ mang tính hệ thống. Cụ thể, nhà thầu này có quan hệ với 28 bên mời thầu nhưng lại đặc biệt thường xuyên xuất hiện tại các gói thầu do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng làm tư vấn mời thầu. Thống kê cho thấy, trong 4 gói thầu mà Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lâm Đồng tổ chức, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt đã trúng tới 3 gói với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng. Tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán tại các gói thầu này thường dao động quanh mức 90-95%, một con số khá cao trong lĩnh vực hàng hóa thương mại.
Trong hai tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp do ông Phạm Minh Tùng làm đại diện pháp luật liên tiếp ghi nhận những thành công mới. Ngoài gói thầu tại UBND phường Cam Ly - Đà Lạt, ngày 26/02/2026, đơn vị này cũng được công bố trúng thầu gói "Hệ thống họp trực tuyến của phòng PH10 thông qua ứng dụng Signet" do Công an tỉnh Lâm Đồng mời thầu với giá 313,2 triệu đồng. Các gói thầu này đều được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn hoặc đấu thầu rộng rãi với vai trò độc lập.
Phân tích sâu hơn về danh sách đối thủ, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt từng "chạm trán" với 78 nhà thầu khác nhau. Trong đó, Công ty TNHH Thuận Hòa Ninh Thuận là đối thủ thường xuyên nhất với 4 lần đối đầu, và kết quả là Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt giành chiến thắng 2 lần. Việc các nhà thầu thay nhau thắng thua tại các gói thầu quy mô nhỏ tại địa phương là dấu hiệu mà các chuyên gia đấu thầu cho rằng cần được giám sát chặt chẽ để tránh tình trạng "phân chia thị phần".
Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Số liệu về tỷ lệ trúng thầu cao và tập trung tại một địa phương như trường hợp này đòi hỏi cơ quan quản lý Nhà nước về đấu thầu tại tỉnh Lâm Đồng cần tăng cường công tác hậu kiểm. Theo Nghị định 214/2025, việc giám sát hoạt động đấu thầu không chỉ dừng lại ở kết quả mà còn phải đánh giá tính khách quan của đơn vị tư vấn và năng lực thực sự của nhà thầu khi thực hiện cùng lúc nhiều hợp đồng".
Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cũng chia sẻ: "Một nhà thầu có 10 nhân viên đăng ký nhưng trúng thầu liên tục các gói cung cấp thiết bị kỹ thuật phức tạp cần chứng minh được phương án nhân sự và dịch vụ hậu mãi. Chủ đầu tư như UBND phường Cam Ly - Đà Lạt sau sáp nhập cần đảm bảo rằng trang thiết bị được mua sắm với giá tốt nhất, tránh việc ưu tiên cho các đơn vị 'thân quen' dẫn đến lãng phí nguồn lực công".
Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Công nghệ Đại Dương Việt vẫn đang khẳng định vị thế "nhà thầu vàng" tại Lâm Đồng. Tuy nhiên, để môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh và minh bạch, trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn vẫn là yếu tố then chốt cần được thực thi nghiêm túc theo quy định của Luật Đấu thầu 2023.
Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.