Hàng triệu người nhập cư ở Nga sẵn sàng nhập ngũ

(Kiến Thức) - Nhiều lao động nhập cư ở Nga đã nộp đơn lên giới chức chính quyền nước sở tại để xin gia nhập vào các lực lượng vũ trang.

Trong một bản thông báo hôm thứ 2 (14/4), Liên đoàn người nhập cư ở Nga cho biết, hàng triệu người nhập cư tại Nga đã thể hiện tinh thần sẵn sàng gia nhập quân đội nước này. Đặc biệt, cả những người tới từ các nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô cũng hưởng ứng phong trào này.
Những binh sĩ Nga trong giữa giờ tập luyện.
Những binh sĩ Nga trong giữa giờ tập luyện.
Cơ quan  trên bày tỏ thêm, họ quan ngại trước những áp lực của phương Tây đối với cộng đồng quốc tế. Điều này vô hình khiến cho cơ quan Nga trên không thể hành động như một quan sát viên trước những sự kiện trên chính trường thế giới.
Đã tới lúc để đoàn kết “tất cả người dân sinh sống ở Nga không phân biệt sự khác nhau về ý thức hệ, nguồn gốc hay tôn giáo. Chỉ có đoàn kết mới có thể bảo vệ chúng ta”, trích tuyên bố do người đứng đầu liên đoàn này ông Muhammad Amin ký.
Vào hồi năm 2013, một đạo luật về nghĩa vụ quân sự đã được sửa đổi đối với tất cả những thanh niên trẻ tuổi mang quốc tịch Nga, ngoại trừ thanh niên tới từ Tajikistan và Turkmenistan. Tại Nga, các công dân mang quốc tịch nước ngoài đều được miễn nghĩa vụ quân sự. Bộ Quốc phòng Nga hiện vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận chính thức nào về thông tin này.
Ở một diễn biến khác, mới đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Daniel Lubkivsky thông báo sẽ đóng cửa biên giới với Nga. Trước đó, vào hồi tháng 3, hãng Ria Novosti dẫn một số nguồn tin trong nội bộ lực lượng biên phòng nước này cho hay, Kiev đã đóng cửa biên giới với Crimea, chủ thể mới sáp nhập của Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3.

12 điều thú vị về Crimea khiến Nga “quyết giữ đến cùng”

(Kiến Thức) - Crimea có nhiều yếu tố quan trọng để nước Nga “không đành lòng buông tay”, đó là vị trí chiến lược, nơi cội nguồn nền văn hóa và có vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục.

1. Ít ai biết rằng, vùng đất Crimea lại là nơi bắt nguồn của Chính Thống giáo, tôn giáo chính ở Nga, Ukraine và Belarus. Năm 988, Hoàng tử Vladimit (người sau này trở thành Vladimir Đại đế và Thánh Vladimir) đã chu du tới thành phố cổ Chersonesus ở phía tây nam bán đảo Crimea. Không lâu sau, Ngài đã chiêm nghiệm những điều mới mẻ về Chính Thống giáo và được rửa tội ở đó bởi các giám mục Byzantine, trở thành một tín đồ trung thành. Sau khi có quãng thời gian ở Crimea, Ngài đã quay trở lại vùng đất mình cai trị để truyền bá tôn giáo này. Hàng loạt những nhà thờ đã được xây dựng ở trong toàn thành phố Kiev.
 1. Ít ai biết rằng, vùng đất Crimea lại là nơi bắt nguồn của Chính Thống giáo, tôn giáo chính ở Nga, Ukraine và Belarus. Năm 988, Hoàng tử Vladimit (người sau này trở thành Vladimir Đại đế và Thánh Vladimir) đã chu du tới thành phố cổ Chersonesus ở phía tây nam bán đảo Crimea. Không lâu sau, Ngài đã chiêm nghiệm những điều mới mẻ về Chính Thống giáo và được rửa tội ở đó bởi các giám mục Byzantine, trở thành một tín đồ trung thành. Sau khi có quãng thời gian ở Crimea, Ngài đã quay trở lại vùng đất mình cai trị để truyền bá tôn giáo này. Hàng loạt những nhà thờ đã được xây dựng ở trong toàn thành phố Kiev.

Nhật ký tuần "nóng như lửa" ở đông nam Ukraine

(Kiến Thức) - Tổng hợp diễn biến các cuộc biểu tình ở miền đông nam Ukraine trong tuần, từ ngày 6/4-12/4.

Cuối tuần qua, tình hình Ukraine tiếp tục tăng nhiệt khi người biểu tình thân Nga ở các khu vực miền Đông, Nam Ukraine (tập trung ở thành phố Donetsk, Lugansk, Kharkov) đồng loạt xuống đường phản đối chính quyền Kiev. Nghiêm trọng hơn, người biểu tình đã tấn công và chiếm các cơ quan chính quyền. Trong ảnh, người biểu tình che mặt bằng cờ Nga tham gia cuộc tuần hành ủng hộ Nga bên ngoài tòa thị chính Donetsk, ngày 7/4/2014.

Cuối tuần qua, tình hình Ukraine tiếp tục tăng nhiệt khi người biểu tình thân Nga ở các khu vực miền Đông, Nam Ukraine (tập trung ở thành phố Donetsk, Lugansk, Kharkov) đồng loạt xuống đường phản đối chính quyền Kiev. Nghiêm trọng hơn, người biểu tình đã tấn công và chiếm các cơ quan chính quyền. Trong ảnh, người biểu tình che mặt bằng cờ Nga tham gia cuộc tuần hành ủng hộ Nga bên ngoài tòa thị chính Donetsk, ngày 7/4/2014.

Hậu sáp nhập Crimea, người Nga di cư ra nước ngoài

(Kiến Thức) - Các cuộc thăm dò dư luận trên phạm vi lớn chỉ ra rằng, nhiều người Nga quyết định di cư ra nước ngoài sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào nước này.

Cũng tại cuộc thăm dò này, nhiều người dân Nga thể hiện sự ủng hộ rộng rãi đối với vụ sáp nhập trên. Tuy nhiên, số khác lại cho rằng, hành động này như là “cọng rơm cuối cùng”.
“Tôi cảm thấy sợ. Tôi thành thật bày tỏ suy nghĩ của mình viết những gì tôi nghĩ lên Facebook. Tuy nhiên, chẳng có ai theo dõi điều đó cả. Đôi khi tôi nghĩ tình hình hiện thời ở Nga gần giống với trạng thái của một cuộc tấn công khủng bố. Bạn sẽ không biết khi nào xảy ra chuyện và ai có thể bị nhắm tới”, doanh nhân 28 tuổi Valentin Dombrovsky chuẩn bị di cư sang Đức cho hay.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Mỹ ra tối hậu thư cho Ukraine?

Theo The Telegraph, Mỹ đã đưa ra tối hậu thư cho Ukraine về việc "chấp nhận hoặc từ chối" các điều khoản hòa bình do Washington đề xuất.