Hàng loạt bệnh nhân bị sưng tấy, chảy dịch sau mổ do vi khuẩn lạ

Sau khi phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, 70 ca bệnh có tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vết mổ do vi khuẩn lạ.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị vừa có thông tin chính thức về sự cố tổn thương vết mổ sau phẫu thuật nội soi do nhiễm vi khuẩn hiếm gặp, không điển hình và phương án xử lý, khắc phục.

Theo đó, từ tháng 7 đến đầu tháng 10, bệnh viện phẫu thuật nội soi cho khoảng 500 trường hợp, trong đó ghi nhận khoảng 70 ca có tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị trí vết mổ sau phẫu thuật từ 2 đến 4 tuần.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cho biết, các ca bệnh trên bắt đầu xuất hiện rải rác từ đầu tháng 9 và tăng lên vào đầu tháng 10/2025. Các bệnh nhân có chung đặc điểm tổn thương là vết mổ không liền lại như bình thường, chảy dịch kéo dài, đau nhức, da nề đỏ, tổn thương chỉ ở thành bụng.

ban-sao-benh-vien-qt-22104903.jpg
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị thông tin về 70 ca bệnh có tình trạng sưng tấy, chảy dịch kéo dài tại vị vết mổ. (Ảnh: ND)

Tình trạng toàn thân vẫn ổn định, không sốt, công thức máu trong giới hạn bình thường và các cơ quan trong ổ bụng không bị tổn thương.

Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng nhiễm trùng vết mổ thông thường. Tuy nhiên, sau đó họ nhận thấy sự bất thường, việc lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm vi khuẩn đều không phát hiện vi khuẩn thông thường.

Báo cáo tổng hợp ban đầu xác định các bệnh nhân có 3 đặc điểm chung: Được phẫu thuật cấp cứu bằng phương pháp nội soi, địa điểm phẫu thuật là phòng mổ cấp cứu - phòng mổ số 2, dụng cụ phẫu thuật nội soi được xử lý tiệt khuẩn bằng hoá chất.

Ngày 13/10, sau khi nhận báo cáo chính thức, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị họp với Hội đồng Kiểm soát nhiễm khuẩn và các khoa phòng liên quan, xác định đây là sự cố y khoa không mong muốn và cần khẩn trương tìm nguyên nhân. Kết luận ban đầu khi đó là "Nhiễm khuẩn vết mổ thành bụng chưa rõ nguyên nhân".

1-1762957980496.jpg
Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị sau đó mời ông Trần Hữu Luyện - Phó chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Việt Nam, đến trực tiếp khảo sát, đánh giá toàn bộ quy trình và thăm khám người bệnh. Ngày 10/11, Hội đồng Chuyên môn của bệnh viện họp và đưa ra kết luận. Hội đồng ghi nhận các xét nghiệm nhuộm soi bệnh phẩm AFB (+) nhưng xét nghiệm PCR loại trừ vi khuẩn lao.

Họ đối chiếu với một sự cố tương tự tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang vào năm 2013 (92 ca biến chứng) với nguyên nhân được xác định là do Nontuberculous Mycobacteria (NTM), loại vi khuẩn hiếm gặp trong nhiễm trùng phòng mổ.

Nhận thấy bệnh cảnh lâm sàng tại Quảng Trị tương đồng với các ca bệnh tại Hà Giang, Hội đồng Chuyên môn đưa ra chẩn đoán lâm sàng: "Nhiễm khuẩn vết mổ do vi khuẩn không điển hình Nontuberculous Mycobacteria (NTM)".

Hiện, ngoài các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, có 9 người đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ sở này phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế ban hành phác đồ điều trị bước đầu (thực hiện từ ngày 10/11).

Được biết, vi khuẩn Non-tuberculous mycobacteria (NTM) là loại trực khuẩn kháng cồn, kháng axit, có hình dạng gần giống vi khuẩn lao nhưng không lây lan qua đường hô hấp. Chúng không mọc trên các môi trường nuôi cấy thông thường tại bệnh viện, gây nhiều khó khăn cho việc chẩn đoán ban đầu.

Các tổn thương của người bệnh chỉ khu trú trên thành bụng, không phải trong ổ bụng. Theo kinh nghiệm từ ca bệnh ở Hà Giang, sau khi tìm ra nguyên nhân và điều trị đúng phác đồ, tất cả bệnh nhân đều khỏi.

Vụ ngộ độc bánh mì ở TP HCM có tổng cộng 304 người nhập viện

Theo Sở Y tế TP HCM, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận tổng cộng 304 trường hợp có triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì tại tiệm cóc.

Theo SGGP, ngày 12/11, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết tính đến sáng cùng ngày, các bệnh viện đã tiếp nhận 304 trường hợp rối loạn tiêu hóa sau ăn bánh mì cóc cô Bích đến khám và điều trị.

Trong số này đã có 244 trường hợp ổn định, đã xuất viện; hiện còn 60 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Riêng trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sáng nay đã cai được máy thở, sinh hiệu ổn.

Hybrid ECMO cứu sống nữ bệnh nhân sốc nhiễm trùng suy đa tạng

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cứu sống bệnh nhân trẻ tuổi sốc nhiễm trùng, viêm phổi ARDS do tụ cầu vàng, tổn thương cơ tim cấp, suy đa tạng.

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa cứu sống bệnh nhân sốc nhiễm trùng, viêm phổi biến chứng ARDS (hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) mức độ rất nặng, tổn thương cơ tim cấp, suy đa tạng nhờ áp dụng kỹ thuật Hybrid ECMO (V-A-V ECMO).

Bệnh nhân là chị N.T.H. (37 tuổi, tỉnh Nghệ An) được người nhà đưa đến bệnh viện với tình trạng suy hô hấp cấp, thở nhanh co kéo, khó thở, chỉ số SpO2 (độ bão hòa oxy máu ngoại vi) chỉ đạt 70%, phổi ran nổ nhiều hai bên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới