Gian lận BV Mắt Hà Nội: Chị “Nguyệt Hoài Đức” nói gì?

(Kiến Thức) - "Đấu tranh chống tiêu cực trong ngành y rất khổ, không phải ai cũng dám làm, vì thế phải có đầy đủ bằng chứng xác đáng, thuyết phục", chị Nguyệt nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ tố cáo hàng loạt sai phạm tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, trong đó nổi cộm lên vấn đề gian lận trong việc thay thuỷ tinh thể cho bệnh nhân để trục lợi hàng tỷ đồng. Kiến thức đã có cuộc trao đổi với chị Hoàng Thị Nguyệt, “người hùng” trong vụ tố cáo nhân bản xét nghiệm ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, gây rúng động dư luận thời gian qua.
Chị Nguyệt cho biết, trong thời gian qua, chị rất quan tâm và theo sát vụ việc tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. “Theo tôi được biết, vụ việc đã diễn ra hơn 2 năm nhưng do chưa được giải quyết quyết thoả đáng, chị Thuỷ đã tiếp tục tố cáo tới Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng của ngành y tế Thủ đô vì số tiền thất thoát lên đến hàng tỷ đồng - quá lớn!", chị Nguyệt nói.
Theo nhận xét của chị Nguyệt, việc tráo thuỷ tinh thể khi thay cho bệnh nhân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của bệnh nhân đối với Bệnh viện Mắt Hà Nội nói riêng và ngành y tế Thủ đô cũng như ngành y tế cả nước nói chung.
Chị Hoàng Thị Nguyệt và chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ - hai người phụ nữ dũng cảm đứng lên tố cáo những sai phạm tại Bệnh viện mình đang làm việc.
 Chị Hoàng Thị Nguyệt và chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ - hai người phụ nữ dũng cảm đứng lên tố cáo những sai phạm tại Bệnh viện mình đang làm việc.
Chia sẻ về người tố cáo là bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ, chị Nguyệt khẳng định: “Chị Thuỷ là một người rất dũng cảm để đấu tranh tố cáo những sai phạm của bệnh viện trong suốt 2 năm qua nhằm bảo vệ quền lợi chính đáng của bệnh nhân”.
Tuy nhiên, khi nói về việc chị Thuỷ bị trù dập trong quá trình tố cáo như đã trình bày trực tiếp với Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị, chị Nguyệt nghẹn lời và cho biết: “Tôi rất thương chị Thuỷ”. Vì hơn ai hết, chị Nguyệt thấu hiểu nỗi khổ của những người dám đứng lên tố cáo sai phạm, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực y tế vì chị là “nhân chứng sống” trong việc đấu tranh chống lại tiêu cực ngành y tại BV Đa khoa huyện Hoà Đức.
“Đấu tranh chống lại những thói xấu, tiêu cực của ngành y rất là khổ, nhưng nếu không ai dám đứng lên đấu tranh để vạch mặt những sai phạm này thì không biết nó sẽ tiếp diễn đến bao giờ và sẽ không thể biết được có bao nhiêu bệnh nhân sẽ phải tiếp tục chịu khổ”, chị Nguyệt nhấn mạnh.
Theo chị Nguyệt, để làm được điều này thì trước hết phải có sự kết hợp của nhiều ngành chức năng, của những người đứng đầu ngành y tế với những người tố cáo. Nếu vẫn có những cái “bắt tay” ngầm thì sẽ không bao giờ ngành y hết được tiêu cực.
Ngoài ra, chị Nguyệt cũng muốn chia sẻ với bác sĩ Thủy kinh nghiệm quý báu từ vụ nhân bản kết quả xét nghiệm: “Mình đã dám đứng lên đấu tranh thì phải đấu tranh đến cùng, tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất được coi như “bảo bối” là bằng chứng tố cáo sai phạm - phải là những con số biết nói, cụ thể xác đáng và đủ sức thuyết phục, để tổ chức hay cá nhân sai phạm không thể chối cãi... Như tôi khi đứng lên đấu tranh với những sai phạm tại Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, dù có những bằng chứng cụ thể, nhưng thực tế không ít lần “họ” vẫn muốn đổi trắng thay đen”, chị Nguyệt thẳng thắn cho biết.
Trước đó, như báo điện tử Kiến thức đã đưa tin, ngày 24/9, tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, BS Nguyễn Thị Thủy, BV Mắt Hà Nội đã tố cáo tới Bí thư Thành uỷ Hà Nội những việc làm sai trái trong việc thay thuỷ tinh thể tại bệnh viện này.
Theo đó, bác sĩ Thuỷ tố bệnh viện tráo nhân thủy tinh thể của bệnh nhân từ sản phẩm Mỹ thành Ấn Độ, Singapore. Sự việc này đã được nhiều bác sĩ, y tá băn khoăn, góp ý với Giám đốc. BS Thủy cho biết: Giám đốc Vũ Thị Thanh đã lừa 3.000 bệnh nhân với số tiền lên tới hàng tỷ đồng từ việc thay thủy tinh thể. Cụ thể, thay thủy tinh thể của Mỹ cho bệnh nhân với giá khoảng 6,5 triệu đồng, nhưng thực tế sản phẩm của nước khác và có giá chỉ bằng 1/10 so với giá của Mỹ. Và đây là sự việc đã diễn ra cách đây 2 năm.
Mới đây nhất, BS Thủy còn tố cáo thêm Bệnh viện Mắt Hà Nội tiếp tục mắc một loạt sai phạm mới từ tháng 7/2012 đến nay. Điển hình như một bộ dao mổ được bệnh viện dùng cho 10 ca nhưng lại được Giám đốc Vũ Thị Thanh khai khống định mức thành một bộ dao mổ/ca phẫu thuật để bòn rút tiền của bảo hiểm y tế.
Được biết, bác sĩ Nguyễn Thị Thu Thuỷ cũng đã liên hệ và được Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh tiếp nhận đơn về vụ việc này.

Bé chết ở trường mầm non: Giám định pháp y lần 2

(Kiến Thức) - Giám định pháp ý thứ nhất về cái chết của cháu bé Hương, khiến gia đình anh nạn nhân bức xúc. Bởi mới chỉ ra nguyên cái chết của cháu Hương rất chung chung nên, gia đình nạn nhân đề nghị lần 2.

Đại điện gia đình nạn nhân cho biết, Trung tâm Pháp y quốc gia đã tiếp nhận và tiến hành giám định lại lần 2 với trường hợp tử vong bất thường của cháu Trần Nhật Hương - con gái của vợ chồng anh Trần Xuân Bách và chị Đậu Thanh Thủy - tại trường mầm non Thiên Thần, khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội ngày 27/8 vừa qua.
Trường mầm non nơi xảy ra vụ việc.
Trường mầm non nơi xảy ra vụ việc.

Giám đốc BV Mắt Hà Nội: Kiện người tố cáo vu khống

(Kiến Thức) - "Người tố cáo không hiểu bản chất vấn đề, tố cáo chưa đúng sự thật và chúng tôi có thể kiện bác sĩ này vì vu khống làm mất danh dự, uy tín của bệnh viện", Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết.

Liên quan đến vụ việc tráo thuỷ tinh thể khi thay thế cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Hà Nội, chiều 27/9, phóng viên Kiến thức đã có cuộc trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, cũng như người trực tiếp tố cáo là bác sĩ Nguyễn Thị Thuỷ.
Theo bà Vũ Thị Thanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội, sự việc mà bác sĩ Thuỷ tố cáo đã diễn ra cách đây 2 năm và đã được cơ quan cấp trên tiến hành thanh kiểm tra, cũng như đưa ra kết luận cuối cùng.

1 ngày ở BV Mắt TƯ: Già-trẻ-bé đau mắt đỏ “khủng“

(Kiến Thức) - Theo ghi nhận của Kiến Thức tại BV Mắt Trung ương, số lượng bệnh nhân đau mắt đỏ tăng đột biến, nhiều gia đình vật lộn với dịch và phòng khám hoạt động hết công suất.

Trong những ngày này, tại bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt Hà Nội, số người đến khám bệnh đau mắt đỏ rất đông. Theo thống kê của bệnh viện mắt Trung ương, những tuần qua vào các ngày cao điểm, có tới trên 1000 bệnh nhân đau mắt đến khám chữa, trong đó khoảng 20% là bệnh đau mắt đỏ. Hơn 20 phòng khám của viện phải làm việc hết công suất, tăng giờ làm việc hơn bình thường.
 Trong những ngày này, tại bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Mắt Hà Nội, số người đến khám bệnh đau mắt đỏ rất đông. Theo thống kê của bệnh viện mắt Trung ương, những tuần qua vào các ngày cao điểm, có tới trên 1000 bệnh nhân đau mắt đến khám chữa, trong đó khoảng 20% là bệnh đau mắt đỏ. Hơn 20 phòng khám của viện phải làm việc hết công suất, tăng giờ làm việc hơn bình thường. 
Trong số những người bị đau mắt đỏ, số lượng lớn bệnh nhân là công nhân viên chức, lớn tuổi chiếm phần đông.
Trong số những người bị đau mắt đỏ, số lượng lớn bệnh nhân là công nhân viên chức, lớn tuổi chiếm phần đông.

Đọc nhiều nhất

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.