Tóc Tiên tiết lộ giọng hát bị ảnh hưởng sau khi mắc COVID-19

Google News

Sau lời chia sẻ này, cư dân mạng đã liên tục động viên Tóc Tiên và khẳng định rằng giọng hát của cô nàng vẫn rất ổn định.

Mới đây, Tóc Tiên lại khiến cư dân mạng thêm phần lo lắng khi bất ngờ tiết lộ một điểm thay đổi hậu mắc Covid-19. Cô khoe giọng hát ngọt ngào trên Instagram cá nhân nhưng kèm lời than thở của giọng ca Em đã có người mới về di chứng đáng buồn sau khi âm tính trở lại: "Có ai bị hậu Covid giống tôi không: Hát phô".
Toc Tien tiet lo giong hat bi anh huong sau khi mac COVID-19
 
Cư dân mạng đã liên tục động viên Tóc Tiên và khẳng định rằng giọng hát của cô nàng vẫn rất ổn định. Song song đó, khán giả cũng mong nữ ca sĩ sẽ tiếp tục duy trì thói quen ăn uống tốt cũng như các biện pháp khác để phục hồi.
Mặc dù không chia sẻ khoảnh khắc gia đình lên trên trang cá nhân như nhiều cặp vợ chồng khác nhưng nhiều người hâm mộ đã nhận ra Tóc Tiên dường như thay đổi hoàn toàn ngay khi về chung nhà với Hoàng Touliver. Nhất cử nhất động của cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì Vbiz Hoàng Touliver và Tóc Tiên đều làm netizen phải quan tâm. Họ rất ít khi chia sẻ ảnh của đối phương hay nói về nhau. Nhưng không phát "cẩu lương" thì thôi chứ mỗi lần anh chị ra tay là dân tình xỉu up xỉu down vì quá ghen tị.
Toc Tien tiet lo giong hat bi anh huong sau khi mac COVID-19-Hinh-2
 
Chưa hết, kể từ khi kết hôn với Hoàng Touliver đến nay, Tóc Tiên liên tục chứng minh là người phụ nữ của gia đình khi thường xuyên chăm chỉ vào bếp, nấu đủ mọi món ngon chẳng kém đầu bếp chuyên nghiệp cho chồng thưởng thức.
Về chuyện tình cảm với ông xã Hoàng Touliver, Tóc Tiên cho hay họ bén duyên một cách tình cờ từ chương trình The Remix 2015. Cô thường đảm nhận việc sắp xếp kế hoạch còn Hoàng Touliver tin tưởng và nghe theo vợ. Trong âm nhạc, Tóc Tiên học được từ chồng việc luôn cập nhật xu hướng mới.
Nói về việc cả hai rất ít đề cập đến nhau trên truyền thông hay mạng xã hội. Giải thích cho chuyện này, Tóc Tiên cho hay: "Mọi người có thể sẽ hiểu lầm là né tránh nhưng thực ra là không phải. Đây giống như một giao kèo của cả hai. Tôi và anh Hoàng đều là người trong ngành giải trí, lại là hai cá tính âm nhạc rất riêng biệt, có cái tôi rất lớn. Vì thế, cả hai không có lý do gì để nhắc tới người kia trừ khi đó là một sản phẩm âm nhạc. Tôi tôn trọng chỗ đứng của anh Hoàng và anh ấy cũng tôn trọng chỗ đứng của tôi. Không cần thiết phải cộng hưởng với nhau để thăng hoa".

Theo PV/Khoevadep

>> xem thêm

Bình luận(0)