Tò mò phiên bản lần đầu công bố về nàng Mona Lisa

(Kiến Thức) - Lần đầu tiên trong 400 năm, bức tranh vẽ nàng Mona Lisa trẻ hơn so với tác phẩm kinh điển được công chúng biết đến trưng bày tại Singapore.

Một nhóm các nhà sử học khẳng định Leonardo da Vinci đã vẽ tác phẩm một nàng Mona Lisa trẻ trung hơn khoảng 10 năm trước khi danh họa này vẽ tác phẩm nổi tiếng đang trưng bày ở Bảo tàng Louvre, Paris, Pháp. Cả hai bức tranh đều vẽ vợ của thương gia Italy.
Bức tranh vẽ nàng Mona Lisa trẻ trung hơn đã được phát hiện trước khi xảy ra Chiến tranh thế giới 1 nhưng sau đó được cất giữ trong ngân hàng Thụy Sĩ suốt nhiều năm. Đến năm 2012, bức tranh trên có kích thước lớn hơn, tông màu sẫm tối và chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, dáng vẻ của nàng Mona Lisa trong tác phẩm này nhìn có vẻ hạnh phúc và trẻ trung hơn cũng như nụ cười ít bí ẩn hơn.
Bức tranh vẽ nàng Mona Lisa (bên trái) trẻ hơn so với tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci trưng bày tại Bảo tàng Louvre.
 Bức tranh vẽ nàng Mona Lisa (bên trái) trẻ hơn so với tác phẩm nổi tiếng của Leonardo da Vinci trưng bày tại Bảo tàng Louvre.
Nhà sưu tập người Anh Hugh Blaker đã mua bức tranh trên từ một gia đình quý tộc và đem nó tới studio của ông ở Isleworth, London, Anh trước khi đem bán cho nhà sưu tập người Mỹ Henry F. Pulitzer. Sau đó, ông Pulitzer lại chuyển bức tranh cho bạn gái. Cuối cùng, khi người phụ nữ trên qua đời, Quỹ Mona Lisa đã mua lại bức tranh trên.
Một số nhà nghiên cứu về danh tính nàng Mona Lisa cho rằng bức tranh kinh điển của Leonardo da Vinci có thể đến từ Montacute. Theo CNN, các chuyên gia đã tìm thấy một số tài liệu về một bức tranh được gọi là La Joconde - tên tiếng Pháp của bức tranh Mona Lisa trong một cuộc triển lãm nghệ thuật ở Yeovil, Somerset vào năm 1856.
Hai năm sau đó, bức tranh được bán cho một đại lý. Cũng có tài liệu tiết lộ rằng, một quý tộc trẻ tuổi có tên James Marwood sở hữu một tác phẩm của Da Vinci được gọi là La Joconde. Marwood có thể đã mua tác phẩm nghệ thuật trên khi đến Italy vào khoảng những năm 1780.

Tìm lời giải thân thế bí ẩn của nàng Mona Lisa

(Kiến Thức) - Thông qua xét nghiệm ADN các bộ xương trong hầm mộ, các nhà khoa học Italy tin rằng, họ sẽ bật mí được thân thế thật sự của nàng Mona Lisa.

Các nhà nghiên cứu Italy cho hay, họ đang kiểm tra, phân tích ADN những bộ xương trong một hầm mộ mới khai quật tại Florence. Một trong số những bộ xương đó được tin là của nàng Mona Lisa nổi tiếng – người mẫu bức chân dung nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci.

Hầm mộ của dòng họ Gherardini ở thành phố Florence, Italy vừa được mở ra lần đầu tiên sau hàng trăm năm đóng kín. Các nhà nghiên cứu tin rằng người phụ nữ đã truyền cảm hứng cho bức họa nổi tiếng trên có tên Lisa Gherardini Del Giocondo. Bà là vợ của một thương gia bán lụa ở thành Florence. Thêm vào đó, gia đình nhà Gherardini từng sống rất gần nhà danh họa tài hoa Da Vinci.

Những sự thực bất ngờ về Lý Tiểu Long

(Kiến Thức) - Ít người biết Lý Tiểu Long đã có duyên đóng phim từ khi 3 tháng tuổi và từng làm bồi bàn trước khi thành huyền thoại trong phim hành động.

Từ khi 3 tháng tuổi, Lý Tiểu Long đã tham gia đóng phim trong bộ phim “Golden Gate Girl” tại San Francisco trong vai một bé gái con của nhân vật do chính cha ông thủ vai.

Từ khi 3 tháng tuổi, Lý Tiểu Long đã tham gia đóng phim trong bộ phim “Golden Gate Girl” tại San Francisco trong vai một bé gái con của nhân vật do chính cha ông thủ vai. 

Trong suốt những năm thời thơ ấu, Lý Tiểu Long đã đóng hơn 20 phim. Những bộ phim đó sau này là kinh nghiệm để Lý phát triển và trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong dòng phim võ thuật.

Trong suốt những năm thời thơ ấu, Lý Tiểu Long đã đóng hơn 20 phim. Những bộ phim đó sau này là kinh nghiệm để Lý phát triển và trở thành một ngôi sao nổi tiếng trong dòng phim võ thuật. 

Năm 13 tuổi, sau khi bị một nhóm đầu gấu đường phố đánh, Lý Tiểu Long bắt đầu học võ. Ông đã tập Vịnh Xuân Quyền dưới sự chỉ dạy của danh sư Diệp Vấn. Trong ảnh là cảnh Diệp Vấn và Lý Tiểu Long tập “Tri thủ” sau khi Tiểu Long đã thành danh và quay về Hong Kong gặp sư phụ.

Năm 13 tuổi, sau khi bị một nhóm đầu gấu đường phố đánh, Lý Tiểu Long bắt đầu học võ. Ông đã tập Vịnh Xuân Quyền dưới sự chỉ dạy của danh sư Diệp Vấn. Trong ảnh là cảnh Diệp Vấn và Lý Tiểu Long tập “Tri thủ” sau khi Tiểu Long đã thành danh và quay về Hong Kong gặp sư phụ.


Lý Tiểu Long tập võ cùng với cha mình - ông Lý Hải Tuyền.
Lý Tiểu Long tập võ cùng với cha mình - ông Lý Hải Tuyền.

Năm 1959, sau những vụ ẩu đả trên phố, cha mẹ Lý Tiểu Long bắt ông phải sang Mỹ 3 tuần và họ hy vọng ông sẽ trở lại chính đạo trong thời gian này.

Năm 1959, sau những vụ ẩu đả trên phố, cha mẹ Lý Tiểu Long bắt ông phải sang Mỹ 3 tuần và họ hy vọng ông sẽ trở lại chính đạo trong thời gian này. 

 
Tiểu Long đã trở lại khu người Trung Quốc ở San Francisco sống với một người bạn cũ của cha mình và làm việc trong các cộng đồng người Trung Quốc. Tiểu Long ở lối vào một nhà hàng nơi ông làm một bồi bàn.

Tiểu Long đã trở lại khu người Trung Quốc ở San Francisco sống với một người bạn cũ của cha mình và làm việc trong các cộng đồng người Trung Quốc. Tiểu Long ở lối vào một nhà hàng nơi ông làm một bồi bàn. 

Sang năm 1961, Lý Tiểu Long trở thành sinh viên của Đại học Washington nơi ông nghiên cứu Triết học. Tại đây ông có dạy võ cho một số bạn học. Trong ảnh là Lý Tiểu Long dạy võ trong nhà để xe của trường.

Sang năm 1961, Lý Tiểu Long trở thành sinh viên của Đại học Washington nơi ông nghiên cứu Triết học. Tại đây ông có dạy võ cho một số bạn học. Trong ảnh là Lý Tiểu Long dạy võ trong nhà để xe của trường.

Sang năm 1963, Lý Tiểu Long đã thành lập một trường dạy võ do chính ông đứng lớp tại một tòa nhà gần trường Đại học. Ông cũng viết một cuốn sách về võ thuật Trung Quốc với nhan đề tạm dịch là “Võ thuật Trung Quốc – Triết học nghệ thuật về tự vệ".
 

Sang năm 1963, Lý Tiểu Long đã thành lập một trường dạy võ do chính ông đứng lớp tại một tòa nhà gần trường Đại học. Ông cũng viết một cuốn sách về võ thuật Trung Quốc với nhan đề tạm dịch là “Võ thuật Trung Quốc – Triết học nghệ thuật về tự vệ".

     
Sau một vài tháng dạy võ, Lý Tiểu Long nhận được một lời thách đấu từ Wong Jackman – một người trong cộng đồng Trung Quốc. Họ thỏa thuận rằng nếu Lý thua, ông sẽ phải đóng cửa trường võ và dừng việc dạy võ cho những người không phải Trung Quốc còn nếu Jack thua thì ông sẽ được tiếp tục. Trong ảnh là Jackman.
 Sau một vài tháng dạy võ, Lý Tiểu Long nhận được một lời thách đấu từ Wong Jackman – một người trong cộng đồng Trung Quốc. Họ thỏa thuận rằng nếu Lý thua, ông sẽ phải đóng cửa trường võ và dừng việc dạy võ cho những người không phải Trung Quốc còn nếu Jack thua thì ông sẽ được tiếp tục. Trong ảnh là Jackman.
Jackman không tin Tiểu Long sẽ tham gia và sẽ trì hoãn nhưng Tiểu Long đã nhận lời ngay. Jackman muốn hạn chế một số kỹ thuật trong chiến đấu nhưng Tiểu Long từ chối hạn chế. Trong ảnh là Tiểu Long và Miura, một người bạn của ông.
Jackman không tin Tiểu Long sẽ tham gia và sẽ trì hoãn nhưng Tiểu Long đã nhận lời ngay. Jackman muốn hạn chế một số kỹ thuật trong chiến đấu nhưng Tiểu Long từ chối hạn chế. Trong ảnh là Tiểu Long và Miura, một người bạn của ông. 
Khi trận đấu diễn ra, Tiểu Long tấn công trực diện vào đối thủ và chỉ sau vài phút đã hạ gục Jackman. Trong khi Jackman nằm trên mặt đất, đệ tử của anh ta định xông vào cứu nhưng James Yimm Lee- một người bạn đồng thời là trợ giảng trong võ đường của Tiểu Long biết cách làm sao để ngăn điều đó.

Khi trận đấu diễn ra, Tiểu Long tấn công trực diện vào đối thủ và chỉ sau vài phút đã hạ gục Jackman. Trong khi Jackman nằm trên mặt đất, đệ tử của anh ta định xông vào cứu nhưng James Yimm Lee- một người bạn đồng thời là trợ giảng trong võ đường của Tiểu Long biết cách làm sao để ngăn điều đó. 

Những sự kiện thần bí gây rúng động thế giới

Trong lịch sử tồn tại rất nhiều sự kiện thần bí vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại và ngoài khả năng giải thích của khoa học. 

Con dao kỳ quái nhất thế giới. Con dao này được đúc bởi một thợ rèn điên người Ý, ông đã dùng xương tay phải của vợ làm thành cán dao, dùng xương sườn của con trai để làm lưỡi dao; đồng thời cũng dùng xương cẳng chân của chính mình để làm tay cầm, rồi hiến tặng cho chủ nợ của mình vào thời điểm đó. Ba ngày sau, người chủ nợ này phát điên và thiêu cháy tất cả mọi người trong gia đình mình. Được biết, những người nhận được con dao này sau đó cũng bị phát điên. Nó như bị nguyền rủa bởi không chỉ những người sở hữu nó bị điên mà toàn bộ gia đình họ đều chết.
 Con dao kỳ quái nhất thế giới. Con dao này được đúc bởi một thợ rèn điên người Ý, ông đã dùng xương tay phải của vợ làm thành cán dao, dùng xương sườn của con trai để làm lưỡi dao; đồng thời cũng dùng xương cẳng chân của chính mình để làm tay cầm, rồi hiến tặng cho chủ nợ của mình vào thời điểm đó. Ba ngày sau, người chủ nợ này phát điên và thiêu cháy tất cả mọi người trong gia đình mình. Được biết, những người nhận được con dao này sau đó cũng bị phát điên. Nó như bị nguyền rủa bởi không chỉ những người sở hữu nó bị điên mà toàn bộ gia đình họ đều chết.

Đọc nhiều nhất

Tin mới