Giải mã bí mật về 12 dải ngọc trước mũ của Tần Thuỷ Hoàng

12 dải ngọc đeo trước mũ rồng của vua Tần Thuỷ Hoàng có ý nghĩa như thế nào?

Tần Thuỷ Hoàng khi thiết triều thường đội mũ miện đặc biệt, ở trên treo 2 dải lụa vàng, trước mắt treo 12 sợi ngọc.
Vương miện hay mũ rồng của vua qua từng thời kỳ lại có những điểm khác nhau. Ở thời nhà Chu, Hán, các bậc quân vương thường đội mũ Bình Thiên. Đó là những chiếc mũ miện có 12 chuỗi hạt ngọc đính trên tơ vàng treo ở trước mặt.
Giai ma bi mat ve 12 dai ngoc truoc mu cua Tan Thuy Hoang
Chiếc mũ rồng của Tần Thuỷ Hoàng có bí mật gì? Ảnh: Sohu 
Mặc dù có tính thẩm mỹ cao nhưng phải thừa nhận những dải ngọc ấy thực sự bất tiện bởi nó che khuất tầm nhìn, vướng víu khi di chuyển bởi liên tục rung lắc qua mỗi bước chân. Tuy nhiên, thiết kế này có ý nghĩa riêng của nó!
Mũ Bình thiên được thêu bằng chỉ vàng, bên trên gắn 99 viên ngọc minh châu cực phẩm, sợi lụa vắt thân mũ được thêu rồng thể hiện quyền lực.
12 viên ngọc xâu thành chuỗi đều là ngọc trai trắng thủ công khắc chạm tỉ mỉ.
Tại Trung Quốc, 12 chuỗi ngọc được xâu chuỗi đầu tiên xuất hiện từ thời nhà Chu, gắn vào chiếc mũ đội đầu mỗi khi tham dự các hoạt động tế lễ. Khoảng cách giữa các viên ngọc là 1cm. Mũ Bình Thiên thời này các quần thần đều có thể đội.
Tuy nhiên, đến thời nhà Hán, mũ gắn mành ngọc của thường dân được phát triển thành mão vua, chỉ hoàng đế mới có thể đội.
Trước khi là bậc đế vương, các vị hoàng tử chuẩn bị kế ngôi phải học cách làm quen và điều chỉnh 12 dải ngọc sao cho uy nghiêm quyền lực mỗi khi di chuyển. Họ bắt buộc phải đi thật bình tĩnh vì nếu đi với tốc độ quá nhanh hạt ngọc sẽ rung lắc thậm chí va vào mặt.
Vua là thiên tử, là con trời, bởi vậy phàm là quần thần, dân thường sẽ không được nhìn thẳng vào mặt của vua, không được đọc suy nghĩ và hiểu những điều vua đang nghĩ, như vậy là phạm thánh. Bởi vậy 12 dải ngọc có tác dụng ngăn cho mọi người nhìn trực diện vào ánh mắt của vua, giúp làm tăng sự uy nghiêm của bậc thiên tử.
Hơn nữa, 12 dải ngọc trước mặt còn giúp vua khắc ghi một chân lý: Kể cả người đứng đầu một đất nước khi có vật cản trở cũng không thể nhìn thấu đáo hết mọi sự tình. Vì vậy, khi đưa ra các quyết định cho đất nước, nhà vua phải tuyệt đối tỉnh táo, không nên tự ý đưa ra quyết định mà cần nghe lời góp ý của các đại thần.

Đội quân đất nung trong lăng Tần Thuỷ Hoàng không hề có ghi chép nào?

Sách sử Trung Quốc vốn nổi tiếng đầy đủ và tỉ mỉ nhưng lại không hề viết một chữ nào về Đội quân đất nung trong lăng Tần Thuỷ Hoàng, điều này khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Đội quân đất nung trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng vài chục năm gần đây mới bắt đầu nổi tiếng tại Trung Quốc, "sức nóng" của những cổ vật này từng sánh ngang với Vạn Lý Trường Thành. Trong mắt người phương Tây, Đội quân đất nung này cũng trở thành Kỳ quan thứ 8 (một thuật ngữ đôi khi được sử dụng để nói về những thứ có thể so sánh với 7 kỳ quan của thế giới cổ đại về mức độ ảnh hưởng) của thế giới.

Vậy mà, trong suốt một thời gian dài sau khi nhà Tần sụp đổ, từ nhà Hán tới tận nhà Thanh, kể cả vì người xưa vô cùng quý trọng đất đai, không tuỳ tiện tiến hành khai quật quy mô lớn, thế nhưng sách sử Trung Quốc nổi tiếng đầy đủ và tỉ mỉ cũng không hề viết một chữ nào về Đội quân đất nung trong lăng Tần Thuỷ Hoàng, điều này khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Bí mật lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng

Thông tin về việc sử dụng thuỷ ngân để tạo ra các con sông và biển bên trong ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng có thể được tìm thấy trong cuốn sách

Lăng Tần Thủy Hoàng nằm ở chân núi phía bắc Lập Sơn, cách thành Tây An, tỉnh Thiểm Tây 30km về phía đông bắc. Trong số các lăng mộ cổ, đây chắc chắn là nơi xa hoa bậc nhất và được mệnh danh là chốn thần tiên nơi hạ giới.

Tần Thủy Hoàng luôn tìm kiếm con đường bất tử cho cuộc đời mình, nhưng đáng tiếc vẫn không thể tìm ra cách. Vì vậy, ông đã quyết định xây dựng một cung điện nguy nga dưới lòng đất và đó cũng chính là lăng mộ sau khi ông chết.

Vì sao Tần Thủy Hoàng đúc 12 bức tượng người bằng đồng?

Lý do Tần Thuỷ Hoàng đúc 12 tượng người bằng đồng là gì và sau này 12 tượng đó đã lưu lạc đến phương nào?

Theo "Sử ký - Tần Thuỷ Hoàng bản kỷ" ghi chép lại, năm thứ 26 Tần Thuỷ Hoàng (Năm 221 trước công nguyên): "Thu binh khí thiên hạ, tập hợp lại ở Hàm Dương, nung lên đúc thành mười hai tượng người vàng, đều nặng ngàn thạch, đặt trong cung đình."

Đọc nhiều nhất

Tin mới