Giải cứu hai cô gái bị côn đồ bắt giữ để đòi nợ

Hai cô gái nói rằng khi bị đưa vào nhà nghỉ, họ bị nhóm côn đồ đánh đập. Một nạn nhân còn tố cáo bị cưỡng dâm.
 
 

Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lành (26 tuổi, ở phường Cam Lợi) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.
Theo thiếu tá Phạm Hoàng Đắc Huy, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh, từ nguồn tin báo của người dân, sáng 9/1, một tổ công tác phối hợp với công an sở tại đến nhà nghỉ Cam Ranh ở thôn Hiệp Mỹ, xã Cam Thịnh Đông, giải cứu hai cô gái đang bị Nguyễn Văn Lành cùng đồng bọn khống chế, bắt giữ trái pháp luật.
Hai nạn nhân là K.T.O. (37 tuổi, ở TP Nha Trang) và T.T.L. (36 tuổi, quê Đồng Tháp).
Kết quả điều tra cho thấy chiều tối 7/1, Nguyễn Văn Lành rủ Võ Phạm Phát Đạt (19 tuổi, ở TP Cam Ranh) đến tiệm cắt tóc ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) để gặp chị T.T.L. đòi nợ 35 triệu. Do người phụ nữ này không có tiền nên Lành và Đạt khống chế đẩy lên xe taxi đưa đến TP Cam Ranh.
Giai cuu hai co gai bi con do bat giu de doi no
 Nguyễn Văn Lành.
Đến tối 8/1, Nguyễn Văn Lành phát hiện chị K.T.O. đến nhà người thân ở tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú nên ập vào đòi số tiền 16 triệu đồng.
Khi chị O. khất hẹn, Lành khống chế, đẩy nạn nhân lên taxi rồi điện thoại điều đồng bọn là Võ Phạm Phát Đạt và Lê Trần Ngọc Khải (34 tuổi, trú ở thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông) đưa người phụ nữ này về nhà nghỉ Cam Ranh.
Đến sáng 9/1, nạn nhân nhìn thấy số điện thoại lễ tân nhà nghỉ dán trên vách tường nên nhắn tin nhờ báo cho công an đến giải cứu.
Theo tường trình của hai phụ nữ, trong thời gian bị khống chế, Nguyễn Văn Lành đã nhiều lần cầm dao đe dọa tính mạng rồi dùng tay, dây thắt lưng, điện thoại đánh đập. Ngoài ra, người đàn ông này con chiếm giữ xe máy, điện thoại của chị L. và buộc cô gái này đến nhà nghỉ để cưỡng dâm.
Cùng với việc thu thập chứng cứ tài liệu liên quan hành vi phạm pháp nêu trên, Đội cảnh sát hình sự Công an TP Cam Ranh đang truy lùng Võ Phạm Phát Đạt và Lê Trần Ngọc Khải để đấu tranh làm rõ vai trò liên quan.

Vi phạm thế này, tài xế bị tước GPLX ngay lập tức

Từ ngày 1/1, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt bắt đầu có hiệu lực.

1/ Đối với phương tiện ôtô

Bữa cơm vội của Phó Trung đoàn trưởng hy sinh ở Đồng Tâm

Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh và vợ chỉ kịp nắm tay nhau, ăn bữa cơm vội và dặn dò đôi điều trước khi anh làm nhiệm vụ rồi hy sinh ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).
 

Căn nhà nhỏ cấp 4 của gia đình bà Hoàng Thị Phúc (73 tuổi).ở giữa làng Vàng 3, xã Cổ Bi (huyện Gia Lâm, Hà Nội) những ngày này có đông đảo bà con lối xóm đến chia buồn.

Lý do không khởi tố vụ 9 bộ xương người ở Tây Ninh

(Kiến Thức) - Công an huyện Gò Dầu quyết định không khởi tố vụ 9 bộ xương người ở Tây Ninh do người liên quan đã chết. Ngoài ra, một nguồn tin cho biết, người liên quan từng hành nghề tìm kiếm và cất bốc hài cốt.  

Theo Zing, công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) vừa cho hay, cơ quan điều tra quyết định không khởi tố vụ án 9 bộ xương người ở Tây Ninh bởi người có liên quan đến vụ án là ông Đinh Văn X. (chồng bà Cao Thị Cẩm Vân) đã chết và qua lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định vụ việc chưa có dấu hiệu hình sự.
Ly do khong khoi to vu 9 bo xuong nguoi o Tay Ninh
 Số hài cốt được phát hiện trong lô cao su tại Tây Ninh. Ảnh: TTXVN.
Trước đó, ngày 9/1, anh Đinh Văn Phong, ngụ ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh (huyện Gò Dầu), phát hiện 2 bộ hài cốt trong túi vải đã bị đốt cháy tại lô cao su phía sau nhà nên báo công an. Sau đó, công an phát hiện và thu giữ thêm 7 bộ hài cốt trong nhà bà Cao Thị Cẩm Vân (63 tuổi, hàng xóm anh Phong), cách hiện trường khoảng 500 m.

Đọc nhiều nhất

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.

Tin mới

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Vạch trần thủ đoạn của Lê Trung Khoa

Thủ đoạn Lê Trung Khoa là sử dụng AI, Deepfake để giả mạo âm thanh, hình ảnh của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cắt ghép, giật tít gây sốc, kiếm lợi bất chính.