Riaz Dharamshi, một bác sĩ thực tập ở Lão khoa, bệnh viện Saint Mary ở Paddington, phía tây London, cho biết, trong khi tập huấn ở đây, người ta nói với anh hãy chuyển những bệnh nhân béo phì đến sở thú London.
Trên blog của mình, anh này có viết rằng: “Tôi hình dung được sự nhục nhã của người bệnh. Tôi xin lỗi, nhưng các vị quá béo để có thể thực hiện chụp cắt lớp ở bệnh viện. Vậy nên, chúng tôi sẽ chuyển các vị đến sở thú, ở đấy người ta sẽ xử lý được những tạng người to béo."
Việc chuyển các bệnh nhân béo phì đến sở thú đã là chuyện bình thường ở Mỹ, nơi mà tình trạng béo phì đã đến mức lan tràn như bệnh dịch.
Tuy nhiên, đại diện của Học viện Imperial College Healthcare NHS Trust, đơn vị quản lý bệnh viện St Mary cho biết: “Chúng tôi chưa từng chuyển hoặc được đề nghị chuyển một bệnh nhân nào đến sở thú London, hoặc trường Đại học thú y hoàng gia để chụp cắt lớp cả”.
Sở thú London cũng phủ nhận thông tin đã nhận bệnh nhân béo phì. Tuy nhiên, người phát ngôn của trường Đại học thú y hoàng gia xác nhận, người ta đang đặt vấn đề với họ về chuyện này. Hiện vẫn không biết liệu có đại học thú y nào xin giấy phép để hoàn tất các thủ tục hay không.
Máy chụp cắt lớp của trường Đại học thú y hoàng gia được đặt tại nơi điều trị cho ngựa, và được sử dụng cùng với một chiếc bàn có khổ đặc biệt để hỗ trợ trong gây mê cho ngựa. .
Các máy chụp cắt lớp này thường được các bác sĩ sử dụng để kiểm tra lượng mỡ trong cơ thể và nhiều kiểm tra sức khỏe thông thường khác để xem có điều gì bất ổn không.
Trong những năm gần đây, các đội cứu hỏa của Anh cũng phải tiêu tốn hàng triệu bảng trước các cuộc gọi của NHS để chuyển các bệnh nhân béo phì bị mắc kẹt trong nhà tắm hoặc ngay trên giường, hoặc là do các nhân viên cấp cứu không thể nâng họ dậy một cách an toàn được.
Một báo cáo năm ngoái của Anh đã cảnh báo về tình trạng mạng lưới chăm sóc sức khỏe của Anh (NHS) không được chuẩn bị tốt khi phải xử lý bệnh nhân béo phì. NHS thiếu nhân viên và các trang thiết bị chăm sóc cho người béo phì một cách an toàn.
Xe lăn, giường và xe đẩy lớn hơn là điều cần thiết cho hơn một nửa phụ nữ và gần 2/3 đàn ông sẽ có nguy cơ béo phì vào năm 2050, các quan chức đã ước tính như vậy.
Báo cáo trên còn tìm ra nhiều trường hợp cho thấy người ta không thể đưa bệnh nhân béo phì đi vì nguyên nhân liên quan đến trang thiết bị, hoặc là do các trang thiết bị đã được chỉnh sửa một cách đặc biệt cho phù hợp không sẵn có, trong khi các trang thiết bị thông thường lại hoạt động không hiệu quả khi chúng được đem ra sử dụng cho các bệnh nhân béo phì.
Nguyễn Thị Thảo (Theo Dailymail)