Đưa trạm kiểm định hơn 14 tỷ vào Formosa giám sát nguồn thải

Chiều 26/7, Bộ TNMT đưa trạm kiểm định môi trường di động hiện đại với giá hơn 14 tỷ đồng vào giám sát tất cả các nguồn thải của Formosa.
   

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ TNMT) cho biết, trước việc xả thải gây ô nhiễm môi trường khiến cá chết vừa qua của Formosa, ngoài việc cử đoàn giám sát, Bộ TNMT còn đưa các thiết bị hiện đại vào thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường của Formosa. Theo đó, chiều 26.7, Bộ đã giao cho Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường đưa Trạm kiểm định di động vào giám sát nguồn thải của Formosa.
Dua tram kiem dinh hon 14 ty vao giam sat nguon thai Formosa
Máy móc xét nghiệm hiện đại trong trạm kiểm định môi trường di động. 
Ông Hanh cho biết thêm, chức năng của máy như một trạm di động thay vì phải lấy mẫu về Bộ phân tích thì Cục đưa máy trực tiếp vào nhà máy trong thời gian 3 năm theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ TNMT, giám sát online 24/24 các nguồn nước thải, khí thải, chất thải rắn của Formosa. Trạm kiểm định môi trường tự động này sẽ phân tích được tất cả các mẫu chất thải và đưa ra kết quả trực tiếp tại đây thay vì phải đưa về Bộ để kịp thời đưa ra cảnh báo ngay. Nếu mẫu nước vượt chỉ số cho phép, Cục sẽ lập biên bản xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.“Bộ trưởng chỉ đạo giám sát chặt chẽ, đảm bảo quy chuẩn cả 52 và 40. Trong quy chuẩn 52 có một số chất không kiểm soát được như sắt. Sắt cấu thành các chất gây ô nhiễm môi trường biển vừa rồi. Bộ sẽ đưa 2 trạm kiểm định môi trường vào Formosa để giám sát, tuần sau sẽ đưa trạm kiểm định sinh hóa vì những nhà máy như Formosa có nguồn nước thải sinh hóa ô nhiễm nhất” - ông Hanh nói.
Dua tram kiem dinh hon 14 ty vao giam sat nguon thai Formosa-Hinh-2
 Hệ thống xử lý nước thải của Formosa.
Cũng theo ông Hanh, Trạm kiểm định môi trường tự động này giống như một phòng kiểm định ở ngoài Bộ, trạm này có giá hơn 14 tỷ đồng.                                                                 

Lực lượng Việt Nam - Mỹ diễn tập cứu nạn trên sông ở Đà Nẵng

Cuộc diễn tập với sự tham gia của gần 150 người và hàng chục phương tiện tàu cứu hộ, cứu nạn trên biển, các lực lượng của Việt Nam và Mỹ.

Trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 (PP16), sáng 26/7, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng của Chương trình PP16 diễn tập nâng cao năng lực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Công bố phổ điểm các môn thi, khối thi ĐH năm 2016

(Kiến Thức) - Sáng 26/7, Bộ GD&ĐT đã công bố phổ điểm các môn thi và khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2016.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ thi tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì nhằm để các trường và thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ sắp tới. Ảnh biểu đồ điểm thi môn thi Toán của thí sinh tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì.
Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm các môn thiphổ điểm các khối thi truyền thống A, A1, B, C, D, D1 của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ thi tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì nhằm để các trường và thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ sắp tới. Ảnh biểu đồ điểm thi môn thi Toán của thí sinh tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì.

"Có thể xử lý hình sự vụ Formosa chôn chất thải"

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho biết: "Nếu thực sự Formosa đưa chất thải nguy hại chôn lấp ra môi trường thì có thể xử theo bộ luật hình sự".

Trao đổi với báo Lao Động bên lề hội thảo "Lập quy hoạch tài nguyên nước lực vực sông Hồng - Thái Bình" Bộ trưởng Bộ TNMT khẳng định hiện pháp luật đã quy định rất rõ về việc quản lý chất thải. Theo đó, chủ thể phát sinh ra chất thải phải có những trách nhiệm rất rõ ràng trong quản lý. Luật quy định họ phải chọn những nhà xử lý có năng lực, có giấy phép, phải kiểm tra kỹ thì mới được thực hiện việc chuyển chất thải, những người xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải công nghiệp, rác thải nguy hại phải được cấp phép được cơ quan quản lý ở trung ương nếu chất thải đó thải ra vận chuyển đi qua nhiều tỉnh còn nếu xử lý ở địa phương thì Sở TNMT ở đó cấp phép. Theo ông Hà, khi đối chiếu theo luật, phải xem chất thải đó là chất thải gì, nếu phân tích xong có kết quả, số liệu chính xác thì sẽ xác định rõ trách nhiệm của người phát sinh ra chất thải đó rồi sẽ kiểm tra làm rõ trách nhiệm, năng lực và cơ sở pháp lý của người nhận chất thải đó.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà. 
Người nhận chất thải thì có hai trường hợp là người vận chuyển và người xử lý. Trong trường hợp nếu thực sự đưa chất thải nguy hại chôn lấp ra môi trường thì có thể xử theo bộ luật hình sự vì đã có quy định về tội đưa chất thải ra huỷ hoại môi trường. Người đứng đầu Bộ TNM khẳng định nếu có phát hiện ra sai ở đâu, lỗi đến đâu xử lý đến đấy và xử lý nghiêm để răn đe.

Đọc nhiều nhất

Tin mới