Đưa quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, Việt Nam – Mông Cổ phát triển thực chất

Việt Nam tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, Đối tác toàn diện Việt Nam – Mông Cổ phát triển thực chất, hiệu quả.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, sáng ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 - 11/9.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao Nguyễn Minh Vũ đã trả lời phỏng vấn Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

6555444.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 - 11/9.

Xin Thứ trưởng cho biết về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ?

​​Triển khai chương trình hoạt động đối ngoại năm 2026 của Lãnh đạo chủ chốt và theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chô Chơng Síc và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ San-tắc Bi-am-ba-sóc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9/2026. Đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các định hướng, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao với hai đối tác.

​​Chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Việt Nam – Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài. Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên thăm chính thức hai nước trên cương vị Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương và thể hiện vai trò quan trọng của kênh nghị viện trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ.

​​Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc sau 5 năm, là dịp để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc; đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động và mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ chiến lược, năng lượng tái tạo, phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển của hai nước.

​​Đối với Mông Cổ, đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm kể từ năm 2003 và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong nhiều lĩnh vực còn nhiều dư địa như kinh tế, thương mại, năng lượng tái tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, tại các chuyến thăm, lãnh đạo ta và các đối tác cũng sẽ có các trao đổi nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cơ quan lập pháp hai bên, các Ủy ban chuyên môn, các nhóm Nghị sĩ hữu nghị, nghị sẽ trẻ, nữ nghị sĩ và các cơ quan trực thuộc Quốc hội hai nước; phối hợp thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai tốt các thoả thuận đã ký; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

342.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao Nguyễn Minh Vũ

Xin Thứ trưởng đánh giá về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc và Việt Nam - Mông Cổ thời gian qua và kỳ vọng của Thứ trưởng về chuyến thăm chính thức lần này?

​Hàn Quốc và Mông Cổ đều là những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Á. Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam với hai nước có nền tảng chính trị vững chắc và tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Đối với Hàn Quốc, có thể nói quan hệ hai nước đang trong thời điểm tốt đẹp nhất. Hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện từ năm 2022 và tin cậy chính trị không ngừng củng cố thông qua các các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đặc biệt là chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2025, và gần đây nhất là chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc sang thăm cấp Nhà nước Việt Nam vào tháng 4 năm 2026. Hàn Quốc là đối tác thương mại, đầu tư, lao động, du lịch hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hàn Quốc diễn ra sôi động với nhiều các đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ đã thăm viếng lẫn nhau.

Trên cơ sở đó, chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy những động lực mới từ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như các lĩnh vực về công nghệ chiến lược.

Chúng tôi cũng tin tưởng chuyến thăm sẽ phát huy vai trò đặc biệt của ngoại giao nghị viện trong hợp tác tổng thể giữa hai nước. Qua đó, khẳng định ngoại giao nghị viện cấp cao không chỉ là tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác, mà còn là kênh thúc đẩy, đôn đốc triển khai các thỏa thuận về hợp tác; chia sẻ các kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, kinh nghiệm về quản trị đất nước; thúc đẩy những cam kết chính trị thành hiệu quả hợp tác thực chất, có lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đây cũng là dịp để hai người đứng đầu của hai Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ, trao đổi về các nội dung phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các diễn đàn đa phương, góp phần giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế về hòa bình, an ninh, các vấn đề toàn cầu, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đối với Mông Cổ, đây là một đối tác, bạn bè truyền thống và có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Quan hệ hai nước đang ở trong thời điểm rất tốt đẹp, với bước đột phá quan trọng thông qua chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm năm 2024, nâng cấp quan hệ Việt Nam – Mông Cổ lên Đối tác Toàn diện. Hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác còn nhiều cơ hội phát triển, song chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp. Do đó, chúng tôi rất kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ tạo một xung lực mới, thực chất hơn trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ, cả trong hợp tác nghị viện song phương và đa phương, cũng như tạo những động lực mới cho sự phát triển và tương lai của hai nước.

Trước hết, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực tương xứng với hợp tác chính trị tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên còn có rất nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực về khai khoáng, giáo dục - đào tạo, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, và đặc biệt một lĩnh vực hợp tác mới đang nổi lên là hợp tác về phát triển năng lượng tái tạo tại Mông Cổ.

Thứ hai, chuyến thăm cũng sẽ tăng cường việc trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước cũng như tham gia vào việc đôn đốc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ, nhanh chóng chuyển hoá các thỏa thuận cấp cao đã ký kết giữa hai nước thành những dự án, những chương trình, những kết quả và những lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân giữa hai nước.

Thứ ba, chuyến thăm sẽ mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các diễn đàn nghị viện đa phương ở khu vực và quốc tế, góp phần vào các vấn đề chung của khu vực và cộng đồng quốc tế như phát triển bền vững, chống sa mạc hóa, ứng phó với biến đổi khí hậu, các vấn đề về hòa bình và an ninh, bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh tác động những mặt trái của công nghệ, cũng như các vấn đề an ninh phi truyền thống khác.

Tôi tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Hàn Quốc và Mông Cổ lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố và mở rộng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Việt Nam – Mông Cổ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Tham gia Đoàn chính thức có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn. Cùng tham gia Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng (dự khuyết), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Ủy viên Trung ương Đảng (dự khuyết), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022. Quan hệ chính trị được duy trì tốt trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội, với trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên.

Đặc biệt, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp nối trực tiếp nhịp độ trao đổi cấp cao sôi động giữa hai nước trong thời gian gần đây. Tháng 8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc; tháng 11/2025, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik thăm chính thức Việt Nam; tháng 4/2026, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tạo thêm động lực, nâng tầm hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6-9/9.

Chuyến thăm là hoạt động tiếp nối các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn tích cực giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian gần đây, thể hiện sự gắn bó, tin cậy của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc luôn được hai nước thúc đẩy và tăng cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Australia, New Zealand: Từ tin cậy chính trị đến không gian phát triển mới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand không chỉ mang ý nghĩa làm sâu sắc quan hệ với hai Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng ở Nam Thái Bình Dương, mà còn thể hiện rất rõ tư duy đối ngoại mới. 

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026.

1222.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9-14/8/2026. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Nghị sĩ Mỹ

Tại cuộc điện đàm, hai bên bày tỏ vui mừng khi tin cậy chính trị giữa hai nước tiếp tục tăng cường, hợp tác kinh tế – thương mại – đầu tư không ngừng mở rộng.

Ngày 18/2 (giờ địa phương), tại Washington D.C, Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Thượng nghị sĩ Steve Daines (bang Montana), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Thượng nghị sĩ Bill Hagerty (bang Tennessee), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines - Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Lãnh đạo nhiều nước gửi Điện, thư chúc mừng 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo nhiều nước gửi Điện, thư chúc mừng 81 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo nhiều nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, New Zealand, Australia, Canada, Brunei Darussalam, Myanmar cùng Liên hợp quốc đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt NQ, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt NQ, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.