Đồng Tháp: Chốt nhà thầu thi công đường Âu Dương Lân

Vượt qua đánh giá, Liên danh Đạt Hồng Phát - Phan Kha đã trúng gói thầu thi công đường Âu Dương Lân với giá 5,956 tỷ đồng sau khi là đơn vị duy nhất dự thầu.

“Một mình một ngựa”

Dự án Đường Âu Dương Lân, Phường 9 có tổng mức đầu tư 7,096 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm C, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 (tên cũ là: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Mỹ Tho) làm chủ đầu tư. Nguồn vốn đầu tư là ngân sách TP Mỹ Tho.

Dự án chia thành 3 gói thầu chính, trong đó Gói thầu số 02: Thi công xây dựng có giá 6,177 tỷ đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) được phê duyệt ngày 13/6/2025, theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND TP Mỹ Tho phê duyệt từ 09/6/2025.

Theo Biên bản mở thầu ngày 28/6/2025, chỉ duy nhất Liên danh Đạt Hồng Phát và Phan Kha nộp hồ sơ dự thầu, với giá dự thầu 5,956 tỷ đồng đồng. Thời điểm hoàn thành mở thầu lúc 10h56 ngày 28/6/2025.

Sau khi đánh giá, Tổ chuyên gia xác định Liên danh Đạt Hồng Phát - Phan Kha đạt yêu cầu về hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Ngày 25/7/2025, ông Lê Phi Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 đã ký ban hành Quyết định số 67/QĐ-QLDAKV4 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo quyết định này, Liên danh Đạt Hồng Phát - Phan Kha trúng thầu với giá 5,956 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 221 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 3,58% so với giá gói thầu.

Việc phê duyệt diễn ra trong bối cảnh hợp nhất tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp, lấy tên là tỉnh Đồng Tháp, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12/4/2025.

kq1.png
kq2.png
Một phần Quyết định số 67/QĐ-QLDAKV4, do ông Lê Phi Vũ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 ký phê duyệt.

Năng lực các thành viên liên danh trúng thầu ra sao?

Công ty TNHH MTV Đạt Hồng Phát có địa chỉ tại Ấp 1, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Doanh nghiệp được cấp mã số thuế 1201607893, là doanh nghiệp siêu nhỏ với quy mô khoảng 10 nhân viên. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Ngọc Hồng.

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (tính đến tháng 7/2025), Đạt Hồng Phát đã tham gia 40 gói thầu, trong đó trúng 33 gói với tổng giá trị trúng thầu khoảng 38,08 tỷ đồng (gồm cả liên danh và độc lập). Trong đó, trúng thầu độc lập là 19,77 tỷ đồng.

Tỷ lệ trung bình giá trúng so với giá gói thầu đạt khoảng 97,37%. Đơn vị này chưa từng bị xử phạt vi phạm đấu thầu và có chứng chỉ thi công công trình dân dụng do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp.

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Phan Kha đặt trụ sở tại Ấp An Hiệp, xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Doanh nghiệp có mã số thuế 1201420454, thuộc nhóm doanh nghiệp nhỏ với quy mô khoảng 45 nhân viên. Người đại diện pháp luật là ông Phan Kinh Kha.

Tính đến tháng 7/2025, công ty đã tham gia 71 gói thầu, trúng 44 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 319,96 tỷ đồng (gồm cả liên danh và độc lập). Trong đó, trúng thầu độc lập đạt hơn 136,09 tỷ đồng.

Phan Kha có tỷ lệ trung bình giá trúng so với giá gói thầu khoảng 91,57%, chưa bị xử phạt vi phạm đấu thầu. Đơn vị này sở hữu nhiều chứng chỉ thi công các hạng mục công trình dân dụng, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật.

Liên danh trúng thầu được đánh giá có kinh nghiệm và hoạt động tập trung ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Việc trúng gói xây dựng Đường Âu Dương Lân trong bối cảnh sáp nhập hành chính có thể xem là dấu hiệu tích cực cho nỗ lực thích ứng và đáp ứng yêu cầu mới của doanh nghiệp địa phương.

Sau "án" cấm thầu do gian lận, Công ty Bắc Việt tiếp tục dự thầu tại nhiều bệnh viện lớn

Vừa bị Bệnh viện Phổi Thanh Hóa ra quyết định cấm thầu 3 năm do hành vi gian lận hồ sơ thuế , Công ty TNHH Khoa học Sức khỏe Bắc Việt vẫn tiếp tục tham gia dự thầu tại hàng loạt bệnh viện lớn như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Quân y 175.

qd.png
Một phần quyết định số 1348/QĐ-BVP của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu và tịch thu bảo đảm dự thầu đối với Công ty TNHH Khoa học Sức khỏe Bắc Việt.

Dù nằm trong danh sách Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cấm thầu trong 3 năm do hành vi gian lận hồ sơ thuế, Công ty TNHH Khoa học Sức khỏe Bắc Việt đang tham gia nhiều gói thầu vật tư y tế tại các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị...

Gian lận hồ sơ thuế: Công ty Bắc Việt bị cấm thầu 3 năm

Công ty Bắc Việt bị Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cấm thầu 3 năm, tịch thu bảo đảm dự thầu do gian lận xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế...

Ngày 14/7/2025, Giám đốc Bệnh viện Phổi Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1348/QĐ-BVP về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu và tịch thu bảo đảm dự thầu đối với Công ty TNHH Khoa học Sức khỏe Bắc Việt.

qd.png
Một phần quyết định số 1348/QĐ-BVP của Bệnh viện Phổi Thanh Hóa về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu và tịch thu bảo đảm dự thầu đối với Công ty TNHH Khoa học Sức khỏe Bắc Việt.

Thành Trung góp mặt cả hai gói thầu thủy lợi tại Cà Mau

Hai gói thầu do Sở NN&MT Cà Mau mời thầu đều có Thành Trung tham dự. Một gói không đối thủ, một gói cạnh tranh nhẹ, hiện vẫn đang chờ xét thầu.

Ngày 14/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã tiến hành mở thầu hai gói xây lắp trọng điểm trong lĩnh vực thủy lợi gồm: Gói thầu số 06 - Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Trâu Trắng và Gói thầu số 06 - Duy tu, sửa chữa bờ bao tuyến Kênh Bào Tròn. Cả hai gói đều tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

Điểm đáng chú ý là Công ty TNHH MTV Xây dựng Dịch vụ Thương mại Thành Trung có mặt tại cả hai gói thầu. Trong đó, gói Kênh Trâu Trắng chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ, trong khi gói còn lại ghi nhận sự cạnh tranh nhẹ.

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.