Mẹ lỡ tay làm 1 việc, bé trai ôm đầu ra đi tức tưởi

Google News

 Con trai 8 tuổi suốt ngày nghịch điện thoại, giục đi học bài không được nên người mẹ cảm thấy rất bực. Trong lúc nóng giận, bà lỡ tay làm 1 việc khiến đứa trẻ ôm đầu ra đi tức tưởi.

Dịch bệnh diễn biến phức tạp nên học sinh không phải đến trường. Nhiều thời gian rảnh, bé trai 8 tuổi suốt ngày nghịch điện thoại. Người mẹ nhiều lần vào phòng giục học bài song cậu không nghe lời. Quá tức giận, người mẹ dùng tay đánh vào đầu con trai bất chấp chỗ hiểm. Sau đó, bé trai ôm đầu choáng váng rồi bất tỉnh khiến bố mẹ lo lắng, nhanh chóng đưa tới viện.
Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra. Kết quả thăm khám cho thấy, cậu bé bị chấn thương nội sọ do va chạm, cần được cấp cứu gấp. Dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa song cậu bé không qua khỏi, ra đi trong đau đớn sau 3 giờ điều trị.
Chứng kiến con trai ra đi tức tưởi, người chồng không thể kiềm nén, bật khóc nức nở. Bên cạnh, người vợ đau đớn tự trách bản thân đã ra tay đánh con. Bà không bao giờ nghĩ một phút bốc đồng của mình đánh đổi mạng sống của con trai. Chứng kiến tình cảnh tang thương, nhân viên y tế bệnh viện chỉ biết an ủi đôi vợ chồng sớm vượt qua cú sốc .
Me lo tay lam 1 viec, be trai om dau ra di tuc tuoi
 Cha mẹ thường xuyên sử dụng điện thoại, phớt lờ con sẽ khiến trẻ mất đi ham muốn giao tiếp.
Thông qua trường hợp đau lòng trên, bác sĩ cho rằng đánh vào đầu trẻ nhỏ là hành động vô cùng nguy hiểm. Vậy nhưng, nhiều phụ huynh vẫn mắc sai lầm này.
Để giáo dục con cái, phụ huynh nên học cách làm gương cho con noi theo thay vì đổ lỗi, lạm dụng roi vọt. Không phải mọi hành động sai trái đều bắt nguồn từ trẻ. Nhiều phụ huynh hay phàn nàn con cái khó bảo, suốt ngày dùng điện thoại. Thực tế, bạn hãy kiểm điểm có phải bản thân thường xuyên cầm điện thoại, thờ ơ với những câu hỏi và yêu cầu của trẻ.
Trẻ con rất nhạy cảm, chúng sẽ nhanh chóng bắt chước thái độ của bạn. Từ đó, trẻ mất đi ham muốn giao tiếp với cha mẹ.
Mặt khác, trẻ em đang trong thời kỳ phát triển, sẽ có chút nổi loạn. Bố mẹ nên học cách lắng nghe trẻ, từ đó giải quyết vấn đề trẻ còn vướng mắc thay vì dùng vũ lực.
Định Tâm (Theo SH)

>> xem thêm

Bình luận(0)